Đại biểu Quốc hội khóa XVI trước yêu cầu hành động khẩn trương, hiệu quả
Sau mỗi kỳ bầu cử, điều cử tri chờ đợi không chỉ là danh sách những người trúng cử, mà còn là cách các đại biểu Quốc hội hiện thực hóa những cam kết đã đưa ra trước nhân dân.
Chia sẻ cùng Báo Đại biểu Nhân dân, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, yêu cầu đặt ra đối với mỗi đại biểu không chỉ là tinh thần trách nhiệm mà còn là sự chủ động bắt tay ngay vào công việc, bằng những hành động cụ thể, thiết thực để đáp lại niềm tin của cử tri.
Việc đầu tiên mỗi đại biểu cần làm là thể hiện sự trân trọng đối với niềm tin mà nhân dân đã gửi gắm, mỗi ứng cử viên khi tham gia tranh cử đều có chương trình hành động cụ thể và chính cử tri là người đánh giá, lựa chọn trên cơ sở những cam kết đó.
“Việc đầu tiên là các đại biểu trúng cử cảm ơn dân vì dân đã tin mình. Đấy là việc làm rất đúng đắn để dân thấy rằng đồng chí đó thực sự tin tưởng vào dân, có trách nhiệm với dân”, ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.

Không dừng lại ở lời cảm ơn, theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điều quan trọng hơn là đại biểu phải khẳng định lại quyết tâm thực hiện đến cùng những điều đã cam kết trước cử tri. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, đại biểu Quốc hội cần chủ động thích ứng, đóng góp trách nhiệm của mình vào công việc chung của Quốc hội và đất nước.
Yêu cầu đổi mới hiện nay không còn cho phép đại biểu sau khi trúng cử có khoảng thời gian “xả hơi” như trước. Bởi lẽ, cùng với việc tổ chức Đại hội XIV của Đảng, nhiều chương trình hành động và quyết sách quan trọng đã được triển khai đồng bộ nhằm rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực tiễn.
Từ thực tiễn hoạt động của các nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Túc thẳng thắn nhìn nhận, từng có tình trạng một số đại biểu sau khi được bầu chưa thực sự bắt nhịp công việc ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, với sự thay đổi về bối cảnh đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước cùng yêu cầu đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị khiến trách nhiệm của đại biểu Quốc hội ngày càng nặng nề hơn.
Chính vì vậy, cử tri kỳ vọng ngay trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, các đại biểu sẽ nhanh chóng bàn thảo chương trình hành động, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Quốc hội khóa XV đã đặt nền móng.
Áp lực lớn nhất đối với các đại biểu Quốc hội khóa XVI ngay từ đầu nhiệm kỳ chính là yêu cầu hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thách thức mới.
“Với tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói “chúng ta vừa chạy vừa xếp hàng”, so với các nhiệm kỳ trước, các đại biểu Quốc hội sẽ không có thời gian “xả hơi”, phải chuẩn bị sẵn sàng vào để bắt tay vào việc ngay. Đó cũng là mong muốn của các cử tri để mọi công việc được tiến hành khẩn trương và có kết quả”, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.
Nhận định về yêu cầu đổi mới của Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Túc cho rằng điều cần thay đổi trước hết không phải ở khẩu hiệu mà ở hành động cụ thể. Quốc hội phải tập trung giải quyết ngay những vấn đề cấp thiết gắn trực tiếp với đời sống nhân dân.
Theo đó, cử tri cần nhìn thấy sự vào cuộc nhanh chóng của Quốc hội và các đại biểu dân cử trong việc tìm giải pháp ổn định đời sống người dân trước những biến động khó lường của thế giới. Qua đó, cử tri sẽ thấy rằng những đại biểu mà Quốc hội bầu ra là những con người hành động thực sự.
.png)
Tinh thần đổi mới hiện nay đã lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị, từ Đảng đến Quốc hội và các tổ chức chính trị - xã hội. Quốc hội khóa XVI vì thế cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần hành động, đổi mới tư duy và nâng cao hiệu quả hoạt động thực chất.
Bàn về vấn đề củng cố niềm tin của cử tri đối với Quốc hội, ông Nguyễn Túc cho rằng yếu tố quyết định nằm ở hiệu quả hành động của từng đại biểu. Niềm tin không thể được tạo dựng bằng lời nói mà phải được chứng minh bằng kết quả cụ thể trong thực tiễn.
Việc đánh giá đại biểu không chỉ đến từ cử tri mà còn từ chính các cơ quan, tổ chức đã hiệp thương, giới thiệu ứng cử. Sự giám sát đó sẽ góp phần thúc đẩy đại biểu làm tốt hơn trách nhiệm mà nhân dân giao phó.
Liên quan đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau bầu cử, ông Nguyễn Túc cho biết, thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hai bên. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới với nhiều nội dung quan trọng.
Khẳng định mối quan hệ giữa Mặt trận và Quốc hội là mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, “Mặt trận với Quốc hội như hình với bóng”, theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tính chất là liên minh chính trị rộng lớn tập hợp các tổ chức chính trị, xã hội, Mặt trận chính là nơi đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc lựa chọn những người đủ năng lực, uy tín tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

