Đà Nẵng, Quảng Nam rộn ràng đón các đoàn khách du lịch dịp Tết

Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP. Đà Nẵng và Quảng Nam đều tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ngày 31.1, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đã có thông tin sơ bộ về công tác triển khai các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán ước đạt hơn 469.000 lượt, tăng 16,7% so với kỳ nghỉ năm 2024 (tăng 3,2% so với báo cáo trước lễ). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 228.000 lượt, tăng 29% so với kỳ nghỉ năm 2024, khách nội địa ước đạt hơn 241.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4% so với kỳ nghỉ năm 2024.

a1.jpg
Nhiều hoạt động đón chào khách du lịch đến tham quan thành phố dịp Tết Nguyên đán

Trong dịp Tết vừa qua (tính từ ngày 25.1 – 2.2, tức ngày 26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng ước đón 1.275 chuyến bay đến Đà Nẵng (tăng 58% so với kỳ nghỉ năm 2024), trung bình đón khoảng 141 chuyến bay/1 ngày (64 chuyến bay quốc tế và 77 chuyến quốc nội); trong đó, có 577 chuyến bay quốc tế tăng 45% so với kỳ nghỉ năm 2024; 698 chuyến bay nội địa tăng 71% so với kỳ nghỉ năm 2024.

Trong dịp Tết, có 2 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa đưa 1.800 khách Mỹ, Anh đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng - Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm…

Ngoài ra, số lượng người dân và du khách tham gia trải nghiệm du ngoạn Sông Hàn cũng khá cao, ước đạt 23.200 lượt, tăng 7% so với kỳ nghỉ năm 2024. Công suất chung của các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 50%, trong đó khối 4-5 sao và tương đương đạt 60-65% (tăng khoảng gần 10% so với kỳ nghỉ năm 2024).

Một số khu điểm du lịch đón lượng khách lớn trong dịp này như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills; Danang Downtown; Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn; bán đảo Sơn Trà; Công viên nước Mikazuki; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài…

a2.jpg
Khách du lịch đến Đà Nẵng và Quảng Nam tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách. Đơn cử như hoạt động đường hoa xuân Bạch Đằng; tổ chức bắn pháo hoa Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại 3 địa điểm; tổ chức phun lửa, phun nước tại cầu Rồng, thực hiện quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn; trải nghiệm du ngoạn sông Hàn; tổ chức Hội chợ Xuân Đà Nẵng; các chương trình nghệ thuật chào Xuân 2025; Chợ hoa Tết; các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật 2 bờ sông Hàn...

Cùng với đó, các chương trình lễ hội Tết Việt do UBND các quận, huyện tổ chức để làm phong phú thêm các sản phẩm của thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Ngoài ra, tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn phục vụ du khách.

Tại Quảng Nam, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cho hay, từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Nguyên đán, ước tính có 255 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam. Con số này tăng đến 78% so với cùng kỳ năm 2024.

a3.jpg
Chào đón du khách đến tham quan bằng đường biển

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 115.000 lượt, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2024, khách nội địa ước đạt 140.000 lượt, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất sử dụng phòng ước đạt 60%. Khách tham quan ước đạt 213.000 lượt, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách lưu trú du lịch ước đạt 42.000 lượt, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế ước đạt 35.000 lượt, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt 7.000 lượt, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Quảng Nam, thời tiết tại địa phương những ngày này khá đẹp, trời nắng ráo không mưa nên tại các tuyến đường Trần Phú, Châu Thượng Văn, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học và các địa điểm nổi tiếng như Chùa Cầu, cầu An Hội (TP. Hội An) có rất đông người dân và du khách đi tản bộ tham quan, chụp ảnh hoặc check-in. Cạnh đó, các hàng quán ăn, cà phê ở dọc tuyến đường Bạch Đằng luôn đông khách.

Nhiều hoạt động, sự kiện đón Tết cũng được tổ chức tại nhiều địa phương. Cụ thể như: tại Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp UBND TP. Tam Kỳ tổ chức chương trình nghệ thuật Quảng Nam - Chào năm mới 2025 và Countdown Tam Kỳ 2025 tại quảng trường 24/3; Tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới tại hai điểm là quảng trường 24/3 TP. Tam Kỳ và công viên Hội An.

Tại Hoiana Resort & Golf cũng tổ chức màn trình diễn khinh khí cầu với những quả khinh khí cầu rực rỡ và hàng loạt hoạt động truyền thống, lễ hội ngày Tết như: biểu diễn nghệ thuật, văn hóa đặc sắc, thư pháp truyền thống, múa lân sư rồng, diễu hành Thần Tài, trà đạo đón Xuân, trình diễn nghệ thuật...

Văn hóa - Thể thao

Chính quyền và nhân dân tham dự lễ hội Đình Làng Mỏ năm 2025
Văn hóa

Bảo tồn, phát huy giá trị đình làng Mỏ

Chi Lăng (Lạng Sơn) là vùng đất chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa tiêu biểu, hiện còn bảo tồn được nhiều ngôi đình linh thiêng có giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, trong đó có đình làng Mỏ thờ Thành hoàng làng Lô Văn Lá. Những năm qua, bằng nhiều giải pháp hiệu quả, huyện Chi Lăng đã nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị di tích, góp phần giáo dục lịch sử truyền thống địa phương.

Nghệ thuật là sự bồi đắp
Văn hóa - Thể thao

Nghệ thuật là sự bồi đắp

Hơn ba thập kỷ gắn bó với sơn mài, vợ chồng họa sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đã cùng nhau khám phá, đào sâu chất liệu truyền thống này. Nhờ tình yêu nghề, tinh thần lao động hăng say cùng khả năng sáng tạo không ngưng nghỉ, họ đã góp những lớp phù sa, đắp bồi, làm giàu thêm kho tàng nghệ thuật văn hóa Việt.

Sáng tạo với bản sắc Việt
Văn hóa

Sáng tạo với bản sắc Việt

Từ những thước phim đen trắng đầu tiên đến những khung hình hiện đại, quá trình phát triển của hoạt hình Việt Nam là hành trình sáng tạo không ngừng. Tinh hoa quá khứ luôn là nguồn cảm hứng bất tận, thúc đẩy các thế hệ tiếp nối khẳng định dấu ấn và hội nhập thế giới.