Cứu sống thành công trẻ sơ sinh chào đời khi 24 tuần tuổi, nặng 700 gram
Trải qua 94 ngày điều trị, sức khoẻ của bệnh nhi T.A ngày càng tiến triển tốt. Các chức năng về tim, phổi, tiêu hoá… đều ổn định, trẻ được xuất viện.
Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn đã tiếp nhận, điều trị thành công cho một trẻ sơ sinh cực non tháng. Em bé chào đời khi mới ở tuổi thai 24 tuần, với cân nặng chỉ 700 gram.

BS.CKII Lê Quang Phương – Phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết, cháu T.A chào đời quá sớm, khi mới 24 tuần tuổi. Hầu hết, các cơ quan ở thời điểm này phát triển chưa hoàn thiện nên trẻ rất yếu.
Khi mới sinh, bệnh nhi đối mặt với rất nhiều vấn đề: Hạ thân nhiệt do mất nhiệt qua da, phổi không tự thực hiện được vai trò hô hấp, sữa mẹ ăn không tiêu, các phản xạ sơ sinh, chức năng của các hệ tim mạch, tiết niệu, tuần hoàn… gần như chưa đảm bảo. Cơ hội sống gần như rất mong manh.
Ngay lập tức, trẻ được thở máy hỗ trợ hô hấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn và áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt nhất. Phần lớn gần như tất cả trẻ đẻ non tháng, đều phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về nhiễm khuẩn.
Do vậy, điều quan trọng nhất, phải áp dụng các biện pháp hỗ trợ, đảm bảo các chức năng cho các cơ quan đến khi tuổi hiệu chỉnh đủ lớn để tự thực hiện chức năng vốn có của mình.
Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, tận tình chăm sóc với những phương pháp tối ưu bao gồm thở máy, bơm Surfactant, kích thích hô hấp, bảo đảm dinh dưỡng qua nuôi đường tĩnh mạch, kháng sinh chống nhiễm khuẩn, truyền máu và điều trị rối loạn đông cầm máu cấp cứu. Bù kiềm giải quyết vấn đề toan chuyển hóa …
Sau hơn 3 tháng điều trị , sức khoẻ của trẻ tiến triển tích cực, cai được máy có thể tự thở và bú mẹ hoàn toàn. Trải qua 94 ngày điều trị, sức khoẻ của bệnh nhi T.A ngày càng tiến triển tốt. Các chức năng về tim, phổi, tiêu hoá… đều ổn định, trẻ nặng 2,3kg và được xuất viện.

BS.CKII Lê Quang Phương chia sẻ, trường hợp bé T.A là trường hợp sơ sinh cực non tháng, có cân nặng khi sinh thấp nhất được điều trị thành công tại khoa Nhi từ đầu năm 2025 đến nay.
Đã có lúc các bác sĩ tưởng chừng không còn cơ hội vì bé quá non tháng, nguy cơ nhiễm khuẩn sơ sinh rất cao. Nhưng bằng tình yêu trẻ nhỏ, tâm huyết với nghề và sự chia sẻ, thấu hiểu với những người làm cha, làm mẹ, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại khoa Nhi đã không quản ngày đêm, vất vả chăm sóc các bé.
Để rồi mỗi khi được đưa các bé khoẻ mạnh trở về trong vòng tay của bố mẹ, đó không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các gia đình mà còn là động lực để các bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục cố gắng với công việc ý nghĩa và hạnh phúc này.