Cựu sinh viên Ngoại thương trúng tuyển học bổng thạc sĩ AI tại Đại học Thanh Hoa
Với thành tích ấn tượng và một portfolio đầy ắp các dự án khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng, Vũ Thị Khánh Linh (sinh năm 2001), cựu sinh viên Khóa 58 chuyên ngành tiếng Trung thương mại, Trường ĐH Ngoại thương, đã xuất sắc chinh phục học bổng Thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University) – ngôi trường hàng đầu châu Á, chương trình Internet & Innovation Design (IID program), định hướng học Ứng dụng AI + Management.

Nền tảng từ quê nhà và dấu ấn tại Ngoại thương
Niềm đam mê với quản lý kinh doanh của Khánh Linh được gieo mầm từ rất sớm. Lớn lên trong một gia đình làm nông và kinh doanh bình thường ở một xã miền quê Thái Nguyên, từ nhỏ, Linh đã được tiếp xúc rất nhiều với hoạt động buôn bán và đồng áng cùng bố mẹ. Theo Linh, nhịp độ nhanh và đầy biến chuyển của môi trường sống là yếu tố lớn giúp hình thành tính cách, hướng đi và nuôi lớn những hoài bão trong Linh.
Ngày còn bé, tình hình kinh tế của gia đình không quá tốt, nhưng chính những năm tháng đó đã khơi dậy trong Linh sự tò mò về cách bố mẹ bán hàng, quản lý dòng tiền, ảnh hưởng lớn đến lựa chọn ngành học sau này.
Được bố mẹ ủng hộ, Linh đã dũng cảm thử sức và thi đỗ vào lớp chuyên Trung, trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Cơ duyên này đã giúp Linh tiếp cận với ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế Trung Quốc. Cũng tại đây, hứng thú với công nghệ của cô nảy nở khi sử dụng các công cụ thiết kế để tạo ra một số phong trào về nhận diện khối chuyên, sau đó kết hợp kỹ năng này với tiếng Trung để thử sức kinh doanh online.
Giai đoạn phát triển tại ngôi trường này được Linh coi là “bàn đạp”, giúp cô đến gần hơn với các hoạt động kinh doanh, giao tiếp cùng con người, và sau này là kinh tế thương mại nói chung.

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, Linh đã lựa chọn ở lại Việt Nam. Với mục tiêu cuối cùng là làm việc và cống hiến tại quê hương, cô tin rằng việc học tập trong nước để tiếp xúc với nhiều cơ hội thực tập, làm việc tại môi trường doanh nghiệp bản địa, trước khi du học ở bậc cao học, sẽ là lựa chọn phù hợp.
Giữa nhiều lựa chọn trong nước, Ngoại thương luôn là mục tiêu và nguyện vọng duy nhất của cô, bởi môi trường chất lượng cả về đào tạo và ngoại khóa, mạng lưới cựu sinh viên gắn kết, sự cạnh tranh trong học tập vô cùng tích cực và năng động. "FTU thực sự đã tạo điều kiện cho em được phát triển toàn diện nhất về cả học thuật, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và tố chất con người. Em rất tự hào vì đã lựa chọn và là một phần của Ngoại thương", Linh chia sẻ.
Tại Ngoại thương, Linh tiếp cận công nghệ và AI trong quản lý qua cả con đường học thuật và các dự án thực tiễn. Linh là thành viên nhóm tác giả của công trình nghiên cứu khoa học đạt giải khuyến khích chung kết cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học Toàn quốc Euréka lần thứ 24, về ảnh hưởng của thuật toán TikTok tới hành vi của sinh viên, đồng thời có khóa luận tốt nghiệp đạt điểm số top 10% của Khoa về khoảng cách kỹ năng số của sinh viên với nhu cầu của doanh nghiệp trong nền kinh tế số.
Song song đó, Linh đã phát triển một dự án khởi nghiệp về trà hoa quả và một dự án giáo dục ngôn ngữ kiểu mới, sử dụng công cụ công nghệ và nền tảng AI để hỗ trợ quản lý công việc và đội nhóm nhỏ của mình.
Sau tốt nghiệp, Linh bạn cũng tham gia vào dự án Easy-comm, một ứng dụng AI hỗ trợ giao tiếp hai chiều cho người khiếm thính. Nhiệm vụ của Linh là nghiên cứu, đánh giá cách ứng dụng AI nhận diện giọng nói và chuyển đổi thành văn bản hoặc biểu tượng để hỗ trợ giao tiếp, thu thập dữ liệu, phản hồi, phân tích nhu cầu sử dụng của cộng đồng để cải thiện chức năng của nền tảng.
Nhóm đã xây dựng prototype, thử nghiệm trong cộng đồng và nhận được phản hồi tích cực từ cả các chuyên gia các cấp Bộ, ban, ngành, thầy cô lẫn người dùng thử, được truyền thông rộng rãi trên các mặt báo và VTV.

Chính những trải nghiệm nói trên đã giúp Linh thấy rõ tiềm năng của AI trong việc giải quyết vấn đề quản lý và phát triển sản phẩm, thậm chí có thể được sử dụng như một công cụ quản lý để kết nối con người, cải thiện hiệu quả và tính bao trùm trong xã hội.
Nhìn lại quá trình định hình định hướng học thuật và nghề nghiệp lâu dài của bản thân, Linh cũng thể hiện sự biết ơn đặc biệt đối với các thầy cô khoa Tiếng Trung và TS. Nguyễn Bảo Ngọc, người đã truyền động lực mạnh mẽ cho cô theo đuổi định hướng AI ứng dụng.
Chinh phục Thanh Hoa
Suy nghĩ về việc học cao học chỉ trở nên rõ ràng sau khi Linh đi làm chính thức. Trải nghiệm thực tế giúp cô hiểu thiếu sót của bản thân và nhìn ra xu thế phát triển, cả những bất cập trong vận hành của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời đại công nghệ 4.0. Cùng với sự động viên từ thầy cô và nguồn cảm hứng từ người cậu của mình, cô quyết định theo đuổi con đường học thuật một cách nghiêm túc tại môi trường quốc tế.
Quá trình ứng tuyển học bổng thực tế chỉ kéo dài khoảng 6 tháng, nhưng Linh đã mất nhiều năm để tích lũy động lực và quyết tâm.
Tự nhận thấy hồ sơ của mình còn thiếu sót, Linh đã tranh thủ tham gia một số chương trình huấn luyện liên quan đến AI, đồng thời tập trung làm nổi bật thế mạnh về kinh nghiệm làm việc và các dự án thực chiến.
Linh đã đầu tư nhiều thời gian để thiết kế một portfolio chi tiết, trình bày về ba dự án mình đã và đang tham gia: một startup về trà hoa quả cô đặc, một nền tảng giáo dục ngôn ngữ, và dự án cộng đồng Easy-comm. "Ngành học của em là ứng dụng AI, vậy nên em nghĩ sự phù hợp ở câu chuyện cá nhân, tư duy liên ngành và năng lực triển khai thực tế của ứng viên là rất quan trọng," Linh nhận định.
Buổi phỏng vấn vui vẻ và đáng nhớ với các giáo sư đã giúpLinh thể hiện được con người và tố chất thật của mình - điều mà giấy tờ không thể hiện hết, cũng như sự chân thành, đam mê cùng tư duy nhanh nhạy - những yếu tố khó có thể sao chép.
Khi nhận được email trúng tuyển chương trình thạc sĩ về Internet&Innovation Design (IID program), định hướng học Ứng dụng AI+Management với suất học bổng 100% học phí, cảm xúc của Khánh Linh là hạnh phúc vỡ òa xen lẫn hào hứng và lo lắng cho hành trình sắp tới.
Người đầu tiên cô báo tin vui là bố mẹ, những người luôn âm thầm ủng hộ, bao dung và tin tưởng cô kể cả khi cô nghi ngờ chính mình.

Tầm nhìn tương lai
Với định hướng sự nghiệp liên quan nhiều đến doanh nghiệp và hợp tác khu vực với Trung Quốc, Linh kỳ vọng bản thân sẽ vừa phát triển tốt nền tảng học thuật, nâng cao tư duy, kỹ năng, vừa có thể tận dụng tốt thời gian học tập tại đây để hiểu rõ về thị trường, xu hướng đổi mới của đất nước này.
Sau khi tốt nghiệp, mục tiêu ngắn và trung hạn của Linh là tham gia vào các dự án quốc tế về ứng dụng AI trong quản lý chuỗi cung ứng và dự báo nhu cầu thị trường tại các công ty tập đoàn lớn Trung Quốc để tích lũy kinh nghiệm thực tế.
Dài hạn, Linh dự định trở về Việt Nam làm việc trong lĩnh vực tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nơi AI có thể tạo ra tác động lớn trong nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu vận hành doanh nghiệp và dự báo nhu cầu tiêu dùng. "Chắc chắn em sẽ quay trở lại Việt Nam để đóng góp, mang những gì học được ở Thanh Hoa và quốc tế cống hiến cho đất nước mình", Linh chia sẻ.
Theo Linh, trong 5-10 năm tới, AI sẽ tự động hóa nhiều quy trình ra quyết định và giúp quản lý chuyển từ cách tiếp cận "phản ứng" sang dự đoán và chủ động. Tuy nhiên, Linh cho rằng con người vẫn là trung tâm của quản lý, giữ vai trò định hướng, cân nhắc yếu tố đạo đức, cảm xúc, văn hóa, những điều AI chưa thể thay thế.

Bên cạnh đó, Linh nhận định các nhà quản lý cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, như: vấn đề về chất lượng và bảo mật dữ liệu, định kiến thuật toán có thể dẫn đến quyết định thiếu công bằng, thiếu kỹ năng AI ở cấp lãnh đạo dẫn đến khó khăn trong việc triển khai, nhân sự và lo ngại mất việc, vấn đề về quá tải năng lượng, khoảng trống pháp lý và đạo đức khi AI phát triển nhanh hơn quy định,... Vì vậy, doanh nghiệp và nhà quản lý cần học để hiểu AI ở mức chiến lược, không ngừng rèn luyện tư duy phân tích và sáng tạo, dẫn dắt quản trị thay đổi và nâng cấp kỹ năng cho nhân sự.
Gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ, Linh chia sẻ: "Trên hành trình phát triển bản thân và vươn ra thế giới, hãy cố gắng 'đừng sợ' nhất có thể, nghĩ đúng cách và làm nhiều lên, luôn giữ cho mình sự bền bỉ, tinh thần học hỏi và sự hanh thông trong tư duy. Nỗi sợ đã làm em bỏ lỡ nhiều cơ hội và thời gian, em mong rằng các bạn trẻ có thể nhận ra điều này sớm hơn".
Linh tóm gọn hành trình của mình là một chặng đường không ngừng "thử" và "trải", để bản thân lớn lên và tìm cách mang đến giá trị cho xã hội.