Cuộc trưng cầu ý dân đối với đảng cầm quyền

Nguyễn Minh 28/08/2011 07:36

Hơn 3 tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội với thắng lợi áp đảo của Đảng Hành động nhân dân (PAP), Singapore lại tổ chức bầu cử để chọn người kế nhiệm Tổng thống S.R. Nathan, người kết thúc nhiệm kỳ 6 năm vào cuối tháng này. Đây là lần thứ 7 người dân Singapore bầu tổng thống theo hình thức phổ thông đầu phiếu, nhưng là lần đầu tiên có sự tranh đua của tới 4 ứng cử viên. Các nhà phân tích chính trị cho rằng, kết quả bầu cử sẽ phản ánh thái độ của người dân đảo quốc Sư tử đối với các chính sách cải cách của chính quyền Thủ tướng Lý Hiển Long, sau khi đảng PAP cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 7.5 vừa qua.

4 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Singapore Nguồn: msn
4 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Singapore
Nguồn: msn

Kết quả bầu cử Tổng thống Singapore dự kiến sẽ được công bố một ngày sau đó, nhưng người dân đảo quốc Sư tử đã biết chắc tân tổng thống sẽ mang họ Tan, bởi cả 4 ứng cử viên được ủy ban bầu cử công bố đủ tư cách đều cùng một họ. Trong số này, ông Tony Tan, cựu Phó thủ tướng và cựu Chủ tịch PAP, đồng thời là Phó chủ tịch Tập đoàn Đầu tư của Chính phủ Singapore (GIC), được xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Ông đã rời bỏ vị trí đảng viên PAP hồi tháng 6.2011 (theo quy định, Tổng thống Singapore không được phép tham gia đảng phái nào), và hiện nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Lý Hiển Long và Tổng thống sắp mãn nhiệm Ramanathan, người liên tiếp hai lần giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử năm 1999 và 2005 mà không phải ra tranh cử. Ba ứng viên còn lại gồm ông Tan Cheng Bock - nghị sỹ từ 1980 đến 2006 và Chủ tịch công ty Chuan Hup Holdings, ông Tan Kin Lian - cựu Giám đốc điều hành Công ty Bảo hiểm NTUC Income và ông Tan Jee Say - cựu thành viên đảng Dân chủ Singapore.

Trên thực tế, tại Singapore, chức vụ Tổng thống chỉ mang tính nghi thức. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tổng thống lần này khá “nóng”, bằng chứng là đã thu hút tới 4 ứng cử viên tham dự cuộc đua (không kể các ứng viên bị ủy ban bầu cử gạch tên vì không đủ tiêu chuẩn). Trước đó cũng đã có một chiến dịch tranh cử sôi động bất thường với những lời kêu gọi cần có một hệ thống chính trị cạnh tranh hơn sau hơn nửa thế kỷ dưới sự cầm quyền của PAP. Chiếc ghế tổng thống được quan tâm nhiều hơn sau khi đảng của Thủ tướng Lý Hiển Long bị mất 6 ghế trong Quốc hội sau cuộc bầu cử tháng 5 vừa qua và có tỷ lệ phiếu bầu giảm xuống còn 60% - thấp nhất kể từ khi Singapore tách khỏi Malaysia năm 1965.

 Ứng cử viên Tổng thống Singapore phải là người có kinh nghiệm trong các vị trí như Bộ trưởng, Thẩm phán Tòa án Tối cao hoặc các vị trí tương tự, hoặc phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vai trò chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc giám đốc điều hành của một công ty với mức thu nhập tối thiểu 100 triệu dollar Singapore (tương đương 82,6 triệu USD) hoặc có khả năng tài chính tương đương.

Ba tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội mang tính bước ngoặt làm xói mòn sự thống trị của PAP, bầu không khí khát khao đổi mới vẫn dâng cao trên các diễn đàn trực tuyến được tổ chức như một cuộc tranh luận chính trị. Các nhà phân tích cho rằng lần này, nếu ứng viên Tony Tan đắc cử, vai trò tổng thống mang tính hình thức sẽ không thay đổi. Còn trong trường hợp một trong 3 ứng viên đối lập giành chiến thắng, có thể quyền phủ quyết (Hiến pháp Singapore cho phép Tổng thống phủ quyết việc sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối, ngân sách, bổ nhiệm thành viên nội các) sẽ được mang ra sử dụng, nhất là trong việc ngăn chặn một số quyết định bổ nhiệm nhân sự trong Chính phủ.

Cho dù thành viên của một đảng phái không được ra tranh cử, cuộc bầu cử lần này vẫn mang màu sắc đảng phái chính trị rõ rệt. Ở góc độ nhất định, bầu cử tổng thống lần này được xem như phần mở rộng của cuộc bầu cử lập pháp hồi tháng 5 mà PAP cầm quyền đã giành đa số ghế áp đảo (81/87 ghế). Nếu cuộc bầu cử Quốc hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo của PAP với một Chính phủ rất mạnh, cuộc bỏ phiếu ngày 28.8 - cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên trong 18 năm qua (trong hai lần bầu cử trước vào các năm 1999 và 2005, chỉ có ứng viên duy nhất là ông S.R Nathan) - được người dân Singapore hy vọng có thể sẽ xác nhận xu thế tiến triển chính trị trên đảo quốc 5 triệu dân này. Kết quả bầu cử lần này phản ánh thái độ của dân chúng đối với những hứa hẹn cải cách của đảng cầm quyền. Đây được xem như một cuộc trưng cầu ý dân đối với PAP, đảng cầm quyền tại quốc gia nhỏ nhất ở Đông Nam Á kể từ năm 1959 đến nay.

Dù có nhiều thách thức, PAP vẫn được đa số cử tri ủng hộ vì đã đưa Singapore từ một thuộc địa nghèo trở thành trung tâm tài chính và thương mại giàu có trong khu vực. Dưới 52 năm cầm quyền của PAP, Singapore được ví như “Thụy Sĩ của châu Á”. Thu nhập bình quân đầu người của đảo quốc này đứng thứ hai châu lục với 48.745 USD năm 2010, chỉ sau Nhật Bản.

    Cuộc trưng cầu ý dân đối với đảng cầm quyền
    • Mặc định