Cuộc thi Open Des 2024 - Nơi khơi nguồn sáng tạo và giải pháp công nghệ cho tương lai

Chiều 15.11, Khoa Đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã tổ chức thành công chung kết cuộc thi Thiết kế 2024 với chủ đề “Công nghệ với phát triển bền vững” dành cho các bạn sinh viên.

Đây là “sân chơi” dành cho những sinh viên trẻ, tài năng trong được Khoa Đa phương tiện khởi xướng, thu hút đông đảo sinh viên trong và ngoài Khoa hưởng ứng, tham gia với hơn 50 ý tưởng, dự án, sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại cuộc thi, TS. Lê Thị Hằng - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chia sẻ: “Cuộc thi Thiết kế là sự kiện thường niên đầy ý nghĩa của Khoa Đa phương tiện PTIT với mục tiêu đào tạo sinh viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có tư duy sáng tạo, có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường. Năm nay, cuộc thi thiết kế 2024 với chủ đề "Công nghệ với phát triển bền vững" chính là sân chơi lý tưởng để các em thể hiện những phẩm chất đó.”

ptit-1.png
TS. Lê Thị Hằng - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Đa phương tiện - phát biểu tại vòng chung kết. Ảnh: Q.Chi

Open Des 2024 thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên từ các khóa khác nhau trong Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Tổng số bài dự thi được gửi là 58 bài, với sự đóng góp chủ yếu từ tân sinh viên khóa D24 (27 bài), còn lại là các khóa D20 và D21. Ngoài ra, cuộc thi còn nhận được sự tham gia đặc biệt của một nhóm 15 người đến từ Câu lạc bộ Phát triển game, cho thấy sự sáng tạo và năng lực làm việc nhóm vượt trội của các bạn sinh viên.

Tại cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức đã ghi nhận số lượng bài về thể loại game chiếm ưu thế, bên cạnh đó là các thể loại inforgraphic, ứng dụng di động,... Điều này phản ánh sự quan tâm đặc biệt của sinh viên đối với việc ứng dụng game để truyền tải thông điệp về phát triển bền vững – một hướng đi sáng tạo và tiềm năng để kết nối người chơi với các vấn đề xã hội quan trọng.

ptit-2.png
Khoa Đa phương tiện tổ chức Cuộc thi Open Des 2024.

Vòng chung kết Thiết kế 2024 diễn ra với sự tranh tài của 10 đội thi xuất sắc nhất. Kết thúc cuộc thi, giải Nhất thuộc về dự án game Korosaka. Tham gia vào tựa game này, người chơi sẽ nhập vai thành một chiến binh anh hùng đại diện cho người dân trong nỗ lực bảo vệ và phục hồi môi trường. Tại đây, họ được cung cấp trang bị và vũ khí cùng các cơ chế nâng cấp để tiêu diệt các sinh vật bị nhiễm độc.

ptit-3.png
Các đội thi tranh tài tại vòng chung kết. Ảnh: Q.Chi

TS. Phí Công Huy - Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi cho rằng tựa game Korosaka được hội đồng giám khảo đánh giá cao bởi tính sáng tạo, kỹ thuật đồ hoạ đảm bảo tính thẩm mỹ, có thể ứng dụng được ngay vào thực tiễn.

Theo sau đó là các dự án game Puraria và ứng dụng VNGO - lấy cảm hứng từ thực trạng giao thông Việt Nam, lần lượt đạt giải Nhì và giải Ba. Đội thi nhận được giải Khuyến khích gọi tên Fiv3 cùng sản phẩm game Eco Triple Tiles, và một lần nữa, dự án Korosaka được xướng tên khi chiến thắng hạng mục bình chọn của khán giả.

ptit-5.png
Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi năm nay. Ảnh. Q.Chi

Cuộc thi Open Des 2024 năm nay với chủ đề “Công nghệ với phát triển bền vững” không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là một hành trình học hỏi, khám phá và thể hiện trách nhiệm xã hội của sinh viên trong việc sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Những sản phẩm xuất sắc sẽ là nguồn cảm hứng, động lực để các bạn tiếp tục phát huy tài năng, sáng tạo và đóng góp vào việc xây dựng một tương lai bền vững hơn.

Giáo dục

Những tin tức giáo dục đáng chú ý tuần qua
Giáo dục

Những tin tức giáo dục đáng chú ý tuần qua

Rộn ràng không khí Tết ở các trường học là một trong những điểm nhấn giáo dục tuần qua. Bên cạnh đó một số trường đại học đã thông tin về đề án tuyển sinh năm 2025. Vụ việc ngộ độc thuốc chuột tập thể tại Tuyên Quang đang được xã hội rất quan tâm...

Trường Đại học Lâm Nghiệp phát triển thành đại học số, khởi nghiệp và đa lĩnh vực
Giáo dục

Trường Đại học Lâm Nghiệp phát triển thành đại học số, khởi nghiệp và đa lĩnh vực

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, công nghệ trí tuệ nhân tạo, trước yêu cầu xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao và trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, suy thoái tài nguyên, môi trường càng đặt lên vai của Trường Đại học Lâm nghiệp sứ mệnh cao cả và ý chí quyết tâm đổi mới.

Tri thức là nền tảng trong kỷ nguyên vươn mình
Xã hội

Tri thức là nền tảng trong kỷ nguyên vươn mình

Nhà nghiên cứu NGUYỄN XUÂN TUẤN Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta hãy bắt đầu từ những "tế bào" của trụ cột quốc gia về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đều có vị trí quan trọng. Tri thức là nhân tố quan trọng nhất tạo ra động lực phát triển thịnh vượng bền vững của một quốc gia vượt lên các yếu tố về thể chế, địa lý, văn hóa. Tập hợp nguồn tri thức là tập hợp những "tế bào" mạnh khỏe của mọi mặt đời sống xã hội. Chúng ta cùng nhau tập hợp tri thức, kiến thức của các tầng lớp Nhân dân tạo ra các nền tảng cơ bản tạo đà cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nữ sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đoạt giải quốc gia tiếng Nhật: "Thích sự kỷ luật và văn hóa Nhật Bản"
Giáo dục

Nữ sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đoạt giải quốc gia tiếng Nhật: "Thích sự kỷ luật và văn hóa Nhật Bản"

Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, Trần Nhật Minh Anh, lớp 12N1, Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã xuất sắc giành giải 3 môn tiếng Nhật. Với Minh Anh, em yêu thích văn hoá Nhật, thích cách làm việc của người Nhật, sự kỷ luật, khắt khe trong công việc. 

Kiên Giang khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Giáo dục

Kiên Giang khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Ngày 22.1, Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên dương và khen thưởng cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý đạt thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025. Kỳ thi trong năm học này, Kiên Giang đạt 47 giải, tăng 9 giải, vươn lên đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: Straitstimes
Quốc tế

Vì một thế hệ trẻ em sống lành mạnh

Bắt đầu từ năm 2025, mọi trẻ em từ lớp 1 đến lớp 3 tại Singapore sẽ được nhận một kế hoạch sức khỏe cá nhân. Đây là một phần trong chiến lược quốc gia mang tên Grow Well SG, được thiết kế để giúp trẻ hình thành lối sống lành mạnh từ sớm, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề sức khỏe trong tương lai. Sáng kiến này được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Bộ Phát triển gia đình và xã hội cùng triển khai, chính thức ra mắt vào ngày 21.1.