Cuộc đua tam mã?

Hoàng Vân 03/08/2011 07:33

Như mọi năm, Bundesliga là giải đấu khai cuộc sớm nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, vào ngày 5.8. Theo dự báo của các chuyên gia, mùa giải năm nay nhiều khả năng sẽ chứng kiến cuộc đua giữa Bayern Munich, Dortmund và Schalke 04.

Cuộc đua tam mã? ảnh 1Sự trở lại của Hùm xám

Mùa giải mới thực ra đã bắt đầu với Bayern Munich từ cuối mùa trước sau khi họ trải qua một mùa bóng bỏ đi với hàng loạt thất bại trên các đấu trường. Đầu tiên, họ sa thải HLV Van Gaal khi chưa hết mùa và đưa về HLV Jupp Heynckes của Leverkusen. Do tấm gương nhãn tiền từ mùa trước vì không chịu đầu tư, hè năm nay, Bayern Munich lao vào thị trường chuyển nhượng từ rất sớm và là đội mua sắm nhiều nhất ở Đức. Bộ khung của họ gần như đã ổn định sau khi thị trường chuyển nhượng mới đi được nửa chặng đường, trong đó chiến công lớn nhất là đưa về thủ môn Nueur từ Schalke 04, sau đó, họ dốc tiền đưa về Rafinha, Petersen, Boateng. Cộng với đội ngũ có sẵn dồi dào, Bayern Munich giờ rõ ràng không ngán đối thủ nào ở Bundesliga và cả châu Âu. Mục tiêu hàng đầu của họ là giành lại vị trí số 1 nước Đức từ tay Dortmund và đương nhiên, nếu có thể là vô địch Champions League.

Bayern Munich sẽ phải dựa nhiều vào bộ ngũ tấn công là Ribery, Robben, Mueller, Gomez (vua phá lưới mùa giải trước) và Schweinsteiger. Đôi cánh Ribbery và Robben quan trọng nhất khi họ gần như là một nửa sức mạnh của Bayern Munich. Gomez, sau một mùa giải bùng nổ sẽ lãnh trách nhiệm cao nhất trên hàng công. Những sự bổ sung cho họ là Kross và Gustavo. Nhiều khả năng, Bayern Munich sẽ chơi theo sơ đồ 4 - 2 - 3 - 1 hoặc 4 - 4 - 2, tùy theo hoàn cảnh, với Gomez đá cao nhất trên hàng công. Bộ tứ phòng ngự sẽ là Boateang, Lahm, Van Buyten và Badstuber.

Không gì có thể đe dọa tham vọng của Bayern Munich, trừ phi những trụ cột bị chấn thương. Bởi dù Bayern Munich mạnh thật nhưng những cầu thủ trong đội hình của họ đều có đôi chân pha lê, điển hình là Robben và Ribbery, những người đã nghỉ gần như một nửa số trận mùa giải trước do chấn thương và là một trong những nguyên nhân khiến Hùm xám thi đấu vô hồn, dẫn đến thất bại toàn diện.

Hành trình bảo vệ chức vô địch của Dortmund

Kể từ sau thời kỳ Bayern Munich thống trị Bundesliga, chưa câu lạc bộ nào bảo vệ thành công chức vô địch nước Đức, thậm chí lời nguyền còn giáng xuống những đội giữ cúp là sẽ rơi tự do ngay sau mùa giải thành công (Wolfsburg, Stuggart). Dortmund, trở lại ngôi vương của nước Đức sau 7 năm, hẳn không muốn có cùng bi kịch như vậy. Sau khi để tiền vệ nhạc trưởng Nuri Sahin sang Real với giá khá bèo, Dortmund tiếp tục tăng cường lực lượng cho tham vọng mùa giải mới. Chính sách trẻ hóa của câu lạc bộ đang đi đúng hướng khi những cầu thủ của Dortumnd hầu hết đều rất trẻ và sinh ra tại vùng Rhur nên khát vọng cống hiến cho đội bóng rất lớn. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Dortmund đã mua 4 cầu thủ, hết 10 triệu euro, tuổi đời trung bình chỉ 21 tuổi, trong đó Ivan Presic (vua phá lưới giải VĐQG Bỉ), Ilkay Guendogan (người thay thế Nuri Sahin) chơi khá ấn tượng trong loạt trận giao hữu trước mùa giải. Do lối chơi đã được định hình và giữ lại hầu hết nhân tố chủ chốt nên Dortmund không mất nhiều thời gian để ổn định lối chơi, các nhân tố mới chỉ giúp họ làm mới và làm lối chơi đa dạng hơn. Lối chơi tấn công quyến rũ, nhanh tiếp tục là kim chỉ nam của Dortmund trong mùa giải mới. Bộ khung tấn công của họ là Illkay Guendogan, Mario Goetze, Lewandowski, Ivan Perisic, Zidan và đặc biệt là tiền đạo chủ lực Barrios, người đã ghi tới 35 bàn trong 2 mùa giải tại Dortmund.

Dortmund quyết tâm bảo vệ chức vô địch
Dortmund quyết tâm bảo vệ chức vô địch

Schalke 04 trở lại cuộc đua

Là một trong 4 đội mạnh nhất châu Âu mùa bóng vừa qua, nhưng do thi đấu bết bát trong nước nên mùa này Schalke04 chỉ giành quyền dự cúp UEFA. Vì thế, họ sẽ tập trung hơn cho cuộc đua đến ngôi vô địch Bundesliga. Chiến thắng trước Dortmund trong trận tranh Siêu Cúp Đức có thể là một sự khích lệ lớn cho Schalke 04. Sau khi bán Nueur cho Bayern Munich, Schalke 04 đã mua về 3 người là thủ môn Faehmann, hậu vệ Fuchs và tiền vệ Hoeger (tất cả chỉ tốn 5,3 triệu euro). Do năm ngoái thua lỗ nhiều nên Schalke 04 không thể tăng cường lực lượng, các vị trí của họ bị hổng nhiều. Trong khung gỗ, Faehmann đã có màn trình diễn xuất sắc ở trận Siêu Cúp nhưng liệu anh có thể làm người ta quên đi Nueur hay không là chuyện khác. Hàng tiền vệ của Schalke 04 cũng tỏ ra yếu ớt khi Ivan Rakitic đã ra đi, trong khi Lewis Holtby quá trẻ. Hàng công với Raul, Huntelaar, Edu về lý thuyết thì ổn nhưng tất cả đều có vấn đề khi không ai hoàn toàn đáng tin cậy. Rất có thể những vòng đấu đầu tiên của Bundesliga sẽ quyết định xem Schalke 04 có phải chi đậm hay không để mang về một chân sút đẳng cấp, bởi rõ ràng với lực lượng hiện tại, họ thua xa Bayern Munich và Dortmund.

Dẫu sao với sự vươn lên của Dortmund, Schalke04 và những kẻ phá bĩnh khác như Leverkusen, Hoffenheim... Bundesliga đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều so với thời độc cô cầu bại của Bayern Munich.

    Cuộc đua tam mã?
    • Mặc định