Cuba xác nhận có đối thoại với Mỹ liên quan đến lệnh trừng phạt dầu mỏ
Cuba và Mỹ hiện đang duy trì các kênh liên lạc, song những trao đổi này chưa phát triển thành một cơ chế đối thoại chính thức, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters.

Ông de Cossio khẳng định, Chính phủ Mỹ đã được thông báo rằng Cuba “sẵn sàng tiến hành một cuộc đối thoại nghiêm túc, thực chất và có trách nhiệm”. “Chúng tôi có trao đổi thông điệp, có đại sứ quán, có liên lạc, nhưng không thể nói rằng đã có một bàn đối thoại”, ông de Cossio nói tại trụ sở Bộ Ngoại giao Cuba.
Đây là tín hiệu đầu tiên từ phía Cuba thừa nhận hai bên đang có tiếp xúc, dù ở mức độ hạn chế, kể từ khi căng thẳng song phương leo thang vào tháng 1 vừa qua, sau vụ Mỹ bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/2 tuyên bố, Washington đã bắt đầu đàm phán với “những nhân vật cấp cao nhất ở Cuba”, chỉ vài ngày sau khi ông đe dọa áp thuế đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ của bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho hòn đảo do chính quyền cộng sản kiểm soát này. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận với Cuba”, ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. Trước đó, phía Cuba từng phủ nhận việc có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.
Căng thẳng giữa hai nước gia tăng trong những tuần gần đây khi Mỹ siết chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn mọi nguồn cung dầu tới Cuba, bao gồm cả dầu từ Venezuela. Động thái này đã đẩy giá lương thực và chi phí vận tải tăng cao, đồng thời gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng và mất điện kéo dài, ngay cả tại thủ đô Havana.
Tổng thống Trump ngày 2/2 tiếp tục gia tăng sức ép khi tuyên bố Mexico sẽ ngừng cung cấp dầu cho Cuba, trong khuôn khổ chiến dịch gây áp lực mạnh tay hơn đối với quốc gia Caribbean này.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, nỗ lực của Mỹ nhằm chặn đứng nguồn nhiên liệu vào Cuba sẽ phản tác dụng về lâu dài. “Mỹ đang tìm cách buộc mọi quốc gia trên thế giới không cung cấp nhiên liệu cho Cuba. Điều đó có thể duy trì mãi được không?” ông de Cossio đặt câu hỏi. “Liệu tất cả các quốc gia có chấp nhận việc Mỹ chỉ đạo họ được xuất khẩu sản phẩm quốc gia của mình cho ai hay không?”.
Mỹ và Cuba đã đối đầu suốt nhiều thập kỷ kể từ cuộc cách mạng năm 1959 của lãnh tụ Fidel Castro. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng tại Cuba cùng với áp lực gia tăng từ chính quyền Trump trong thời gian gần đây đã đẩy quan hệ song phương đến điểm căng thẳng cao nhất trong nhiều năm.

