Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thể hiện, trong năm 2024 doanh thu thuần của năm 2024 đạt hơn 921 đồng, tăng so với năm 2023 (hơn 880 tỷ đồng).
Lợi nhuận gộp cũng có sự tăng trưởng, cho thấy công ty đang có sự phát triển về doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động chính.
Tuy nhiên, Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh, từ hơn 4,7 tỷ đồng (năm 2023) xuống còn hơn 2.7 tỷ đồng (năm 2024), điều này có thể phản ánh sự giảm sút trong các hoạt động tài chính hoặc đầu tư của công ty.
Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 30 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 36% so với năm 2023.
Tính đến cuối năm, tổng tài sản của Thoát nước Hà Nội tăng lên mức 1.308 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền còn hơn 53 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm mạnh so với hồi đầu năm về mức hơn 24 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả tăng so với hồi đầu năm lên mức 868 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 439 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Thoát nước Hà Nội, cho đến hết năm 2024, khối lượng vật tư tồn kho là chế phẩm Redoxy-3C đã hết hạn sử dụng từ ngày 1.10.2021 vẫn chưa được xử lý. Phía Công ty đã nhiều văn bản báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các Sở ngành có liên quan đề nghị xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa được hướng dẫn giải quyết. Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với số tiền là hơn 943 triệu đồng.
Theo tìm hiểu, liên quan đến chế phẩm Redoxy-3C còn tồn kho 3.084 kg, tháng 12.2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù bị cáo Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo bản án, năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác xử lý, cải tạo, khắc phục ô nhiễm nước các sông, hồ trên địa bàn thành phố bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo bị cáo Võ Tiến Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội) mua chế phẩm Redoxy-3C, thông qua Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Arktic (do Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc). Đây là công ty gia đình của bị cáo Nguyễn Đức Chung. Với động cơ vụ lợi, hành vi nêu trên gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng tài sản của Nhà nước.
Do liên quan đến vụ án nêu trên nên việc dùng chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ đã phải tạm dừng và dẫn tới việc tồn đọng hơn 3 tấn chế phẩm đã quá hạn nhưng chưa có biện pháp xử lý.