Công ty Cổ phần Dầu khí Đại Lợi vi phạm hàng loạt trong kinh doanh khí dầu hóa lỏng tại Bình Dương

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phát hiện nhiều vi phạm của Công ty Cổ phần Dầu khí Đại Lợi trong hoạt động kinh doanh khí dầu hóa lỏng (LPG). Trong đó có điểm kinh doanh chưa bảo đảm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Vi phạm hàng loạt

1-8331.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh khí dầu hóa lỏng tại Công ty Cổ phần Dầu khí Đại Lợi. Ảnh minh họa.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 955/KL-QLTTBD về việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh khí dầu hóa lỏng (LPG) đối với Công ty Cổ phần Dầu khí Đại Lợi (Công ty Đại Lợi, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng).

Qua thanh tra phát hiện, Công ty Đại Lợi và các đơn vị trực thuộc có 9 hành vi vi phạm: lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp nhưng không có đủ các thông tin về chai LPG theo quy định (sổ theo dõi thiếu các thông tin về LPG chai như ngày giao chai cho thương nhân thuê nạp); lập sổ hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công thông tin theo dõi chai LPG đối với LPG chai bán tại cửa hàng bán lẻ LPG chai nhưng không có đủ các thông tin về chai LPG theo quy định… Tại địa điểm kinh doanh không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh doanh LPG ký hợp đồng bán LPG chai với cửa hàng.

Không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định; kinh doanh hàng hóa theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa; kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; kinh doanh hàng hóa có nhãn hàng hóa nhưng bị rách nát, mờ không đọc được hết các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành xử phạt Công ty với tổng cộng hơn 78 triệu đồng.

Một địa điểm kinh doanh chưa bảo đảm PCCC

3-9497.jpg
Một địa điểm kinh doanh không bảo đảm các điều kiện về PCCC. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, địa điểm kinh doanh của Công ty Đại Lợi – Cửa hàng Gas 24H số 3 (khu phố Vĩnh Phước, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) có nhiều điểm chưa phù hợp với quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và kinh doanh LPG.

Cụ thể, trong 2 khoảng thời gian từ 17.3.2022 đến 3.4.2022 và từ 1.1.2023 đến 2.2.2023, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG cửa hàng bán lẻ LPG chai (giấy chứng nhận) được cấp hết hiệu lực. Tổng số lợi nhuận bất hợp pháp trong 2 thời gian trên là hơn 11 triệu đồng.

Trong 2 khoảng thời gian từ ngày 17.3.2022 - 3.4.2022 và 1.1.2023 - 2.2.2023, Công ty TNHH Hướng Minh (trụ sở TP. Thủ Đức), Công ty Cổ phần Dầu khí Đại Hàn (trụ sở TP. Thủ Dầu Một) vẫn cung cấp LPG chai cho cửa hàng Gas 24H số 3 khi giấy chứng nhận đã hết hiệu lực.

Theo KLTT, tại cửa hàng này chưa đáp ứng các điều kiện về PCCC như: cơ sở chưa xây dựng phương án chữa cháy theo Mẫu số PC17 ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10.5.2024 của Chính phủ; chưa lập sổ theo dõi phương tiện PCCC theo quy định, định kỳ có cập nhật các nội dung vào sổ theo dõi; chưa thành lập đội PCCC cơ sở và phân công chức trách, nhiệm vụ của đội PCCC cơ sở.

2-6547.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC. Ảnh minh hoạ

Thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho đội PCCC cơ sở theo quy định tại Điều 33 – Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24.11.2020 của Chính phủ. Các nội dung trên là vi phạm quy định tại các Điều 41, Điều 44, Điều 47 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP.

Đoàn thanh tra kết luận: "Thời điểm thanh tra thực tế tại địa điểm kinh doanh trên của Công ty không đủ điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 5, Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24.11.2020 của Chính phủ và khoản 2, Điều 1 Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 10.5.2024 của Chính phủ".

Tuy nhiên, hành vi này, Đoàn Thanh tra không có thẩm quyền xử lý nên chuyển thông tin đến Công an tỉnh Bình Dương xử lý.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật của các đơn vị liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước

Phòng chống tham nhũng

Đồng Nai: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa phản hồi gì sau thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ?
Kiểm tra - Giám sát

Đồng Nai: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa phản hồi gì sau thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ?

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai trong việc cung cấp hồ sơ và giải trình khi có yêu cầu.

Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 23 tỷ đồng liên quan đến Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
Kiểm tra - Giám sát

Đồng Nai: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 23 tỷ đồng liên quan đến Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Thanh tra Chính phủ kiến nghị các đơn vị liên quan thu hồi nộp ngân sách tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng do các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Tín Nghĩa. Đồng thời, xử lý nhiều đơn vị, cá nhân liên quan.

Tiền Giang: Kiến nghị chuyển vụ gây thất thoát, chiếm dụng hơn 3,2 tỷ đồng tại huyện Cái Bè sang cơ quan điều tra
Kiểm tra - Giám sát

Tiền Giang: Kiến nghị chuyển vụ gây thất thoát, chiếm dụng hơn 3,2 tỷ đồng tại huyện Cái Bè sang cơ quan điều tra

Xét thấy số tiền sai phạm hơn 3,2 tỷ đồng bị chiếm dụng, thất thoát có dấu hiệu tội phạm tại Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ công ích huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) nên Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai ký hủy quyết định do chính mình ban hành
Điều tra theo đơn thư

Bạc Liêu: Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai ký hủy quyết định do chính mình ban hành

Sau khi Báo Đại biểu Nhân dân có bài phản ánh, gia đình bà Nguyễn Thị Cư không đồng tình với nội dung giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vào cuộc xác minh. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai Ngô Quốc Tuấn ký quyết định hủy quyết định do chính ông ban hành về việc giải quyết khiếu nại lần đầu cho bà Nguyễn Thị Cư.

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Nghĩa Phước trúng thầu thi công đường Lò Lu, TP. Thủ Đức nhưng thi công dang dở, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng
Kiểm tra - Giám sát

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Nghĩa Phước trúng thầu thi công đường Lò Lu, TP. Thủ Đức nhưng thi công dang dở, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng

Sau 4 năm khởi công gói thầu xây lắp 2 của Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lò Lu (phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức), Công ty Cổ phần Xây dựng Nghĩa Phước mới thi công đạt 2% giá trị hợp đồng rồi ngưng thi công. Đường Lò Lu hiện nay bị xuống cấp nghiêm trọng với hàng trăm ổ gà, ổ voi...