Công nghệ nhận biết nói dối
Các nhà khoa học của trường Đại học Arizona kết hợp với Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP), đã thiết kế chiếc máy tính được gọi là AVATAR (Automated Virtual Agent for Truth Assessments in Real Time) hay với tên thân mật Elvis. Chiếc máy tính này sẽ sử dụng một cảm biến để ghi lại hình ảnh các hành khách nhằm ghi nhận các phản ứng sinh lý bất thường khi trả lời các câu hỏi, từ đó có thể nhận ra họ đang nói dối. Hệ thống máy tính của Elvis sử dụng 3 bộ cảm biến để đánh đánh giá phản ứng sinh lý của người được hỏi: một microphone giát sát chất lượng và âm điệu giọng nói, một máy ảnh hồng ngoại để theo dõi sự giãn nở của đồng tử mắt và một máy ảnh độ nét cao để ghi lại nét mặt. Khả năng nhận diện nói dối của hệ thống Elvis có thể đạt tỷ lệ 90%.

