Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ và Trẻ em gái trong khoa học (11.2), nước Anh đã công bố học bổng khối ngành STEM dành cho nữ giới năm thứ hai. Thuộc chương trình Hỗ trợ tiến bộ giáo dục trẻ em gái ASEAN - Vương quốc Anh (ASEAN - UK SAGE), sáng kiến này tiếp tục khẳng định cam kết của Anh trong việc trao quyền cho phụ nữ ở Đông Nam Á và Timor-Leste để vượt qua các rào cản trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).
Đây là chương trình học bổng toàn phần dành cơ hội cho 11 phụ nữ xuất sắc từ 10 quốc gia thành viên khối ASEAN (AMS) và Timor-Leste theo đuổi chương trình học thạc sĩ tại 2 trường đại học của Anh: Đại học Warwick và Đại học Manchester. Học bổng ASEAN - UK SAGE cũng là sự bổ sung cho học bổng Hội đồng Anh dành cho nữ giới trong lĩnh vực STEM.
Tại AMS, hiện tại bức tranh chưa rõ ràng về sự bình đẳng giới trong việc tiếp cận và học tập các môn học STEM. Mặc dù có sự vượt trội hơn học sinh nam về toán và khoa học ở bậc tiểu học và trung học, nhưng số lượng nữ giới lại ít hơn so với nam giới trong lĩnh vực STEM ở bậc đại học với chỉ 19,3% so với 39,8% nam giới có bằng STEM. Số lượng nữ nghiên cứu sinh trong lĩnh vực STEM rất ít.
Theo UNESCO, phụ nữ chỉ chiếm thiểu số trong số các nhà nghiên cứu trên thế giới. Năm 2019, chưa đến 30% nhà nghiên cứu là nữ và chỉ 30% sinh viên nữ chọn các lĩnh vực liên quan đến STEM cho bậc đại học. Riêng đối với Đông Á và Thái Bình Dương, các nhà nghiên cứu là phụ nữ chỉ chiếm 25%.
Sự chênh lệch này tiếp tục được thấy rõ ở trong lực lượng lao động, với báo cáo tiến độ năm 2022 của Liên Hợp Quốc về Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 5, Bình đẳng giới, chỉ ra rằng chỉ 20% việc làm trong lĩnh vực STEM do phụ nữ đảm nhiệm trên toàn cầu và 16,5% nhà phát minh là phụ nữ có bằng sáng chế.
Hồ sơ ứng tuyển cho cả học bổng ASEAN-UK SAGE và Học bổng dành cho nữ giới trong lĩnh vực STEM hiện đã mở cho đến giữa tháng 4.2025. Cả hai chương trình học bổng đều bao gồm học phí, trợ cấp sinh hoạt, chi phí đi lại, thị thực và bảo hiểm y tế...
Chương trình học bổng ASEAN - UK SAGE góp phần giải quyết rào cản về giới đối với các kỹ năng số cơ bản trong việc làm, với mục tiêu hỗ trợ các nhóm thiểu số để cải thiện cơ hội việc làm và từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển ở ASEAN.
Học bổng dành cho phụ nữ trong lĩnh vực STEM, ASEAN - UK SAGE hỗ trợ mục tiêu này bằng cách cung cấp hỗ trợ về mặt tài chính cho những phụ nữ thiệt thòi từ các nước ASEAN và Timor-Leste để tiếp cận giáo dục Anh trong các lĩnh vực STEM chủ chốt.
Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết: “Giáo dục là nền tảng của sự đổi mới và tiến bộ; đầu tư vào phụ nữ trong lĩnh vực STEM là đầu tư vào một tương lai tươi sáng hơn, toàn diện hơn. Thông qua chương trình học bổng ASEAN - UK SAGE dành cho nữ giới trong lĩnh vực STEM, chúng tôi không chỉ mong muốn trao quyền cho những phụ nữ tài năng tại Việt Nam và Đông Nam Á để họ xuất sắc trong lĩnh vực của mình mà còn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Vương quốc Anh - ASEAN bền chặt hơn trong giáo dục, nghiên cứu và đổi mới”.
Theo Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam James Shipton, "với cả hai chương trình học bổng (học bổng ASEAN - UK SAGE và Học bổng dành cho nữ giới trong lĩnh vực STEM, chúng tôi mong muốn trang bị cho những phụ nữ tài năng các kỹ năng, kiến thức và sự tự tin để phát triển, đầu tư vào tương lai, nơi họ sẽ phá vỡ mọi rào cản, thúc đẩy khám phá và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo".