Công an TP. Hà Nội viết tiếp bản hùng ca, vững bước vào kỷ nguyên mới
Sáng ngày 31/7/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) diễn ra trong không khí trang trọng và đầy tự hào. Buổi lễ càng thêm ý nghĩa khi Công an thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Điểm nhấn của Lễ kỷ niệm là Chương trình sử thi nghệ thuật “Công an Thủ đô viết tiếp bản hùng ca”. Thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật, chương trình nhằm tri ân những hy sinh thầm lặng, những chiến công oanh liệt của các thế hệ chiến sĩ Công an Hà Nội; hun đúc tinh thần đoàn kết, bồi đắp niềm tự hào trong toàn lực lượng, không ngừng nỗ lực phấn đấu vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ.

Hành trình 80 năm cống hiến thầm lặng vì bình yên Thủ đô

Lễ kỷ niệm là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, và đặc biệt là Công an thành phố Hà Nội – đơn vị luôn tiên phong, bản lĩnh trong mọi thử thách.
Sự kiện có sự hiện diện của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Công an.

Mở đầu buổi lễ, Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã khắc họa bức tranh 80 năm Công an Thủ đô gắn liền với những mốc son lịch sử của dân tộc:
“Hòa trong không khí hân hoan của Nhân dân cả nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, hôm nay Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí đại biểu, khách quý, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.”
Lời tri ân sâu sắc nhất được dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã "sáng lập và rèn luyện Đảng ta, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi ghềnh thác, đưa đất nước và dân tộc đến bến bờ độc lập, tự do, hạnh phúc. Người đã sáng lập, chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, và Người cũng đã dành những tình cảm đặc biệt cho lực lượng Công an Thủ đô với 5 lần đến thăm và có những lời huấn thị quý báu."
Hà Nội cũng thành kính tưởng nhớ "gần 400 anh hùng liệt sỹ Công an thành phố Hà Nội đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân Thủ đô."
Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, từ những ngày đầu cách mạng, khi những đội viên “Tự vệ cứu quốc”, “Tự vệ chiến đấu” đặt nền móng cho Sở Liêm phóng Bắc Bộ, Công an Hà Nội đã đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ việc đấu tranh trấn áp các tổ chức phản động đến những chiến công vang dội như khám phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu và 132 phố Đuy-Vi-Nhô (nay là phố Nguyễn Gia Thiều và phố Bùi Thị Xuân) ngày 12/7/1946. Đây không chỉ là thắng lợi trước âm mưu đảo chính, mà còn là dấu son lịch sử, tạo tiền đề cho việc lấy ngày 12 tháng 7 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.
Suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Công an Thủ đô đã "kề vai sát cánh với Bộ đội, Tự vệ Thành phố chiến đấu kiên cường với tinh thần 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'", đồng thời chi viện hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cho chiến trường miền Nam. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục là "lá chắn thép", chủ động tham mưu, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động chống phá, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, Công an Thủ đô đã tiên phong trong công tác chuyển đổi số, xây dựng lực lượng "vừa hồng, vừa chuyên", với tiêu chí "lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của mình", xem "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất."
Những cống hiến vĩ đại ấy đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: "Công an thành phố Hà Nội vinh dự 5 lần được Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Người tặng lẵng hoa, 3 năm liên tục được Người tặng cờ luân lưu... Tập thể Công an thành phố Hà Nội năm 2010 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước ta, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 3 lần được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”..."
Chỉ đạo chiến lược từ Bộ Công an: Vững bước kỷ nguyên mới
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có bài phát biểu chỉ đạo đầy tâm huyết, khẳng định vị thế đặc biệt của Thủ đô và vai trò của Công an Hà Nội:

“Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, đối ngoại của đất nước, có vị thế đặc biệt trong tiến trình phát triển của dân tộc... Trong tiến trình 80 năm xây dựng và phát triển Thủ đô từ mùa thu cách mạng năm 1945 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong hệ thống Công an các đơn vị, địa phương của lực lượng Công an nhân dân, Công an thành phố Hà Nội cũng là đơn vị đặc biệt, luôn có những nhiệm vụ đặc biệt, đặc thù so với các đơn vị khác. Lực lượng Công an Thủ đô có vinh dự lớn là luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ và nhiều đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ cũng đã đến thăm, làm việc với Công an thành phố Hà Nội.”
Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của Công an Thủ đô và nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động.

Đồng chí đã đưa ra năm nhiệm vụ trọng tâm cho Công an Thủ đô trong giai đoạn tới:
1. Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, bảo vệ vững chắc các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng của đất nước diễn ra tại Hà Nội.
2. Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động công tác Công an, gắn với xây dựng Chính quyền số và Công dân số.
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô thật sự “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn cao, phong cách ứng xử chuẩn mực, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.
4. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác dân vận, dựa vào Nhân dân để giữ gìn an ninh, trật tự.
5. Tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng và tội phạm liên quan đến rửa tiền, khủng bố, ma túy.
Lời hứa từ trái tim người chiến sĩ Công an Thủ đô
Đáp lại những chỉ đạo sâu sắc từ lãnh đạo cấp trên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đã thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô bày tỏ lòng biết ơn và cam kết:

“Hôm nay, trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an Thủ đô vô cùng vinh dự và tự hào được đón các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các Bộ Ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội đến tham dự và có những phát biểu chỉ đạo sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng đặc biệt đối với lực lượng Công an Thủ đô. Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội, tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục vững bước trên chặng đường phía trước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.”
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định Công an thành phố Hà Nội sẽ "nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện có hiệu quả những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, quý báu của các đồng chí lãnh đạo. Phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại."
Đặc biệt, đồng chí Giám đốc Công an Hà Nội đã giới thiệu về 04 sản phẩm chuyển đổi số mới được ra mắt tại buổi lễ, bao gồm: hệ thống tổng đài 113, 114, trợ lý ảo chatbot AI, Callbot AI và bảo tàng số. Đây là những nỗ lực cụ thể hóa mục tiêu “Chuyển đổi số - vì Thủ đô bình yên, vì Nhân dân phục vụ”, giúp Công an gần dân hơn, và giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, phản ánh thông tin và nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Khép lại buổi lễ đầy cảm xúc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm: “Toàn lực lượng Công an Thủ đô xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân; tập trung đổi mới toàn diện các mặt công tác, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước; đồng hành cùng toàn hệ thống chính trị vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!”

Buổi lễ không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm nặng nề nhưng vinh quang của lực lượng Công an nhân dân. Với truyền thống anh hùng và sự đoàn kết, đồng lòng, Công an Thủ đô sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho bình yên và sự phát triển thịnh vượng của Hà Nội, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.