An ninh trật tự

Công an Thanh Hóa xây dựng “lá chắn mềm” phòng, chống ma túy

Đào Cảnh 15/05/2026 06:49

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai con người mà còn âm thầm bào mòn hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, lực lượng công an Thanh Hóa đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, xem đây là “lá chắn mềm” mang ý nghĩa lâu dài trong phòng, chống ma túy “từ sớm, từ xa”.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Xác định tuyên truyền là “phòng tuyến đầu tiên” trong cuộc chiến phòng, chống ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước đổi mới mạnh mẽ cả nội dung lẫn phương thức tuyên truyền. Mục tiêu không chỉ dừng ở phổ biến pháp luật mà còn nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự phòng ngừa trong cộng đồng, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên và học sinh.

2-502-.jpg
Những hình ảnh tuyên truyền trên không gian mạng được biên tập, xây dựng khá công phu. Ảnh: Đình Hợp

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ, lực lượng công an các cấp đã nhanh chóng thích ứng, đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức sinh động, thu hút đông đảo người theo dõi. Nếu trước đây, tuyên truyền chủ yếu theo hình thức phổ biến pháp luật truyền thống, một chiều, thì nay đã được “số hóa”, “sân khấu hóa”. Nhiều mô hình sáng tạo như: “Rung chuông vàng”, “Trường học không ma túy”, video ngắn ứng dụng AI, infographic trên mạng xã hội… đã giúp nội dung tuyên truyền trở nên sinh động, dễ tiếp cận và lan tỏa mạnh mẽ, nhất là với thanh niên, thiếu niên - nhóm đối tượng dễ bị tác động, lôi kéo bởi tệ nạn ma túy.

Cùng với đổi mới hình thức, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng tạo chuyển biến rõ rệt về hiệu quả tuyên truyền. Tài liệu được tích hợp qua mã QR, hệ thống khảo sát trực tuyến, dữ liệu tương tác số… giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và chính xác hơn. Nhờ đó, công tác tuyên truyền không còn bó hẹp trong hội trường hay các buổi sinh hoạt tập trung mà đã mở rộng lên không gian mạng - nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy nhưng cũng là “mặt trận” quan trọng để định hướng nhận thức cộng đồng.

Đáng chú ý, lực lượng công an Thanh Hóa còn phát huy vai trò của các “cầu nối xã hội” như: già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, doanh nghiệp, khu công nghiệp và cả những cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Với lợi thế gần dân, hiểu dân, những lực lượng này đã trở thành “cánh tay nối dài”, giúp chuyển tải thông điệp phòng, chống ma túy mềm dẻo, gần gũi và thuyết phục hơn. Nhờ đó, công tác tuyên truyền thực sự đi vào đời sống, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.

Dựng “lá chắn” từ học đường

Trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn ma túy ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi; các loại ma túy mới liên tục xuất hiện, “ngụy trang” dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hay các sản phẩm giải trí quen thuộc, nguy cơ xâm nhập giới trẻ đang ở mức đáng báo động. Đáng lo ngại hơn, thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên - nhóm tuổi còn hạn chế kỹ năng nhận diện, dễ bị kích động, lôi kéo - đang trở thành mục tiêu các đối tượng xấu hướng tới.

3-413-.jpg
Học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên là nhóm đối tượng dễ bị tác động nên Công an tỉnh Thanh Hóa tập trung công tác tuyên truyền, xây dựng lá chắn từ học đường. Ảnh: Đình Hợp

Trước thực tế đó, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định học đường là địa bàn trọng điểm trong công tác phòng, chống ma túy, tập trung xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm cho thế hệ trẻ. Theo đó, tuyên truyền không chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức pháp luật hay cảnh báo tác hại của ma túy mà còn hướng tới trang bị kỹ năng nhận diện, khả năng tự bảo vệ và bản lĩnh nói không trước những lời dụ dỗ, lôi kéo. Đây được xem là giải pháp căn cơ ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Đại tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Bảo vệ học sinh, sinh viên trước hiểm họa ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, bởi đó chính là bảo vệ tương lai đất nước.

Tinh thần này đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn; bảo đảm mỗi học kỳ, mỗi cơ sở giáo dục có ít nhất một buổi tuyên truyền hoặc lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy trong các hoạt động đầu khóa, ngoại khóa. Công an 166 xã, phường cũng thường xuyên phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên.

Nội dung tuyên truyền tiếp tục được đổi mới để phù hợp hơn với giới trẻ. Bên cạnh các video clip được xây dựng bài bản, sinh động, nhiều hình ảnh trực quan về các chất ma túy, ma túy trá hình trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá… cùng các tiểu phẩm, tiết mục sân khấu hóa đã giúp học sinh, sinh viên dễ tiếp cận, dễ hình dung và nhận thức rõ hậu quả, tác hại của ma túy, từ đó nâng cao khả năng tự nhận biết và phòng tránh.

Với quyết tâm chính trị cao cùng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, Thanh Hóa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ nói không với ma túy, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% số xã, phường trên địa bàn tỉnh không có ma túy.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Công an Thanh Hóa xây dựng “lá chắn mềm” phòng, chống ma túy
        • Mặc định