Công an phường Từ Liêm (Hà Nội):Ngăn chặn kịp thời một vụ "bắt cóc online"
Công an phường Từ Liêm (TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa kịp thời giải cứu một nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi để tống tiền.
Cụ thể, vào tối 30/8, ông Đ.B.H (trú tại phố Nguyễn Đổng Chi, phường Từ Liêm, Hà Nội) hốt hoảng đến trụ sở công an phường trình báo con trai mình là anh Đ.P.L (22 tuổi) bị bắt cóc.
Ông cho biết, gia đình liên tục nhận tin nhắn kèm video con trai không mặc quần áo, bị giội nước lạnh, gương mặt hoảng loạn, vừa khóc vừa cầu cứu. Đi kèm là lời đe dọa lạnh lùng từ kẻ lạ: “Chuyển ngay 150 triệu nếu không muốn nhận xác con trai. Nó nợ chứng khoán, không trả thì mất mạng".

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Từ Liêm nhanh chóng nhận định đây không phải vụ bắt cóc truyền thống, mà là thủ đoạn mới nổi - “bắt cóc online”. Đối tượng không trực tiếp tiếp cận nạn nhân, mà lợi dụng sự sợ hãi để khống chế tinh thần, ép họ tự quay những cảnh “bị hành hạ” nhằm gây áp lực với gia đình.
Lực lượng chức năng trấn an gia đình, yêu cầu tuyệt đối không chuyển tiền. Đồng thời, khẩn trương vào cuộc điều tra, triển khai các mũi trinh sát khẩn cấp truy tìm tung tích anh L. Chỉ vài giờ sau, công an phát hiện nạn nhân đang ở một nhà nghỉ thuộc xã Hoài Đức (Hà Nội). Anh L được giải cứu an toàn, đưa trở về đoàn tụ cùng gia đình, chấm dứt cơn ác mộng.
Tại cơ quan công an, anh L cho biết: Trước đó một ngày, anh nhận cuộc gọi qua Zalo từ tài khoản lạ, tự xưng “cán bộ công an”. Nhóm này gửi hình ảnh người bị còng tay, ma túy và cả căn cước công dân của anh, rồi cáo buộc anh liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Để “chứng minh vô tội”, L. bị yêu cầu chuyển tiền. Khi tỏ ra lúng túng, anh L lập tức bị chúng chiếm quyền kiểm soát điện thoại, ép di chuyển đến nhà nghỉ, tự quay clip cảnh bị dội nước rồi gửi về cho gia đình nhằm dễ bề khống chế.
Từ vụ việc này, Cơ quan Công an cảnh báo: thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn Thành phố bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa " bắt cóc online". Đây là hình thức lừa đảo đặc biệt nguy hiểm, đánh thẳng vào tâm lý lo sợ của người dân, nhất là giới trẻ, sinh viên - những người thiếu kinh nghiệm ứng phó. Kịch bản chung của tội phạm là dựng lên video “bị hành hạ”, biến nạn nhân thành công cụ để uy hiếp cha mẹ, người thân chuyển "tiền chuộc". Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Do đó, người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi nhận yêu cầu bất thường qua mạng xã hội hay điện thoại. Khi gặp tình huống tương tự, hãy lập tức báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Nhà trường cũng cần thường xuyên cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên, giới trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.