Công an Hà Tĩnh cảnh báo thủ đoạn đưa tin giả bắt cóc trẻ em kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản
Công an Hà Tĩnh vừa làm rõ, vạch trần thủ đoạn tinh vi của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng lòng tốt của cộng đồng mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua đó, cảnh báo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận, chia sẻ các thông tin trên các nền tảng mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng.
Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, vào sáng ngày 02/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh, kèm hình ảnh trắng đen mô tả cảnh bắt cóc, gây hoang mang dư luận. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đây là tin giả; sau khi bài đăng được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Facebook thì các đối tượngchỉnh sửa bài viết gắn thêm số tài khoản để lợi dụngkêu gọi quyên góp nhằm chiếm đoạt tiền từ thiện.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện tài khoản Facebook “Tam Nguyen” đăng tải nội dung chia sẻ về vụ bắt cóc trẻ em vào lúc 14h03p ngày 01/8/2025 tại khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý. Sau khi lượng tương tác đạt mức lớn, nội dung bài viết trên tài khoản “Tam Nguyen” được chỉnh sửa thành lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ cho trường hợp cháu N.B.T.N. sinh sống tại xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh. Các đối tượng bịa ra chuyện cháu N. bị các đối tượng bắt cóc đẩy ngã xuống đường và vô tình bị xe máy cán qua làm mất một cánh tay, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và gia đình em có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không đủ điều kiện để trang trải chi phí.
Tuy nhiên, vào cuộc xác minh cơ quan Công an xác định trên địa bàn xã không có cháu bé nào tên N.B.T.N. như thông tin trong bài viết do tài khoản Facebook “Tam Nguyen” đăng tải. Những thông tin đăng tải nêu trên là không đúng sự thật.
Anh N.T.T. (SN 1980, quê quán xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh), chủ tài khoản Facebook “Tam Nguyen” cho biết tài khoản Facebook cá nhân của mình sử dụng đã bị đối tượng khác “hack” vào cuối tháng 5/2025, hiện nay anh không sử dụng được tài khoản này.

Qua sự việc cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã chiếm quyền quản trị tài khoản này để thực hiện hành vi lừa đảo. Hình ảnh và video trong bài viết được cắt ghép từ một phóng sự đăng tải trên báo điện tử trước đó, sau đó chuyển sang màu đen trắng nhằm tạo cảm giác thương tâm, gây tác động mạnh về mặt tâm lý.
Có thể thấy thủ đoạn của các đối tượng được thực hiện theo kịch bản được xây dựng chi tiết theo chuỗi: Tạo tài khoản ảo hoặc chiếm quyền quản trị tài khoản của cá nhân, tổ chức. Sau đó biên soạn, đăng tải các thông tin giật gân, hình ảnh thương tâm (thường được lấy từ các vụ việc xảy ra trước đó thời gian lâu rồi) tạo sự động lòng, chia sẻ của cộng đồng mạng để bài viết lan truyền nhanh chóng. Khi đã thu hút được lượt tiếp cận và tương tác lớn, thay đổi nội dung thành kêu gọi quyên góp vào tài khoản cá nhân hoặc mạo danh tổ chức. Sau đó, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền người dân ủng hộ, đóng góp vào Số tài khoản được đăng tải theo bài đăng.
Công an Hà Tĩnh xác định đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng lòng tốt của cộng đồng mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các bài viết có hình ảnh thương tâm bất thường; không chia sẻ, bình luận khi chưa kiểm chứng sự thật của bài đăng; tuyệt đối không chuyển tiền vào các Tài khoản được đăng tải khi chưa được kiểm chứng; chỉ ủng hộ qua các tổ chức từ thiện uy tín, minh bạch; khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.