Công an Hà Nội xây dựng Đề án chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Ngày 18/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Xây dựng đề án chuyển đổi số trong Công an thành phố giai đoạn 2025-2030”. Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì hội thảo.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, xây dựng đề án chuyển đổi số trong Công an thành phố là nội dung rất quan trọng, được lãnh đạo Bộ Công an và UBND thành phố quan tâm. Tháng 3/2025, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động mời các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone phối hợp, hỗ trợ thực hiện đề án chuyển đổi số, đi vào từng nội dung cụ thể. Đến nay, việc triển khai thực hiện của Công an thành phố được lãnh đạo Bộ Công an cũng như UBND thành phố biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao.

Hướng tới xây dựng thành phố thông minh
Hiện, Công an thành phố đã và đang triển khai 2 nội dung chuyển đổi số cụ thể là việc lắp đặt hệ thống camera giám sát về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện khuôn mặt.
"Với việc lắp đặt camera nhận diện khuôn mặt qua ứng dụng AI, các vi phạm sẽ được ghi nhận để phục vụ công tác xác minh, điều tra… Đặc biệt, với quy mô lắp đặt 5.000 mắt camera đến quý II/2026, sẽ đưa Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh; vi phạm giao thông động và giao thông tĩnh đều sẽ được xử lý, tạo “làn sóng xanh”, bảo đảm không còn ùn tắc như hiện nay…”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.
Giám đốc Công an thành phố mong muốn, trên cơ sở các nội dung chuyển đổi số được đề xuất, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone nhanh chóng thiết kế, mô phỏng, đồng thời có những ý kiến về việc tháo gỡ “điểm nghẽn”, từ đó giúp Công an thành phố hoàn thành Đề án sớm nhất.

Tại hội thảo, Trưởng phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu Đại tá Lê Đức Hùng báo cáo nhanh kết quả xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong Công an thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030.
Đáp ứng nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới
Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Công an thành phố Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu các đơn vị nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, Công an thành phố sẽ báo cáo Bộ Công an, tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone triển khai các giải pháp khoa học, công nghệ, đảm bảo việc chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ, nhanh chóng.
Bên cạnh các ý kiến tham luận của chỉ huy các đơn vị trong Công an thành phố, đại diện các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an cũng đã có những ý kiến giải đáp thắc mắc và đề ra một số biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn để Công an thành phố tham khảo, thực hiện trong quá trình chuyển đổi số.

Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công ông Cù Ngọc Trang nhìn nhận: “Dự thảo Đề án chuyển đổi số của Công an thành phố Hà Nội được xây dựng công phu, nghiêm túc, có tầm nhìn, bám sát chỉ đạo của các cấp từ Trung ương đến thành phố…”.
Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị tư vấn nên xây dựng phần mềm tích hợp để cán bộ, chiến sĩ thuận tiện trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, Công an thành phố cần tập trung vào kho dữ liệu, nên có một kho cơ sở dữ liệu dùng chung.
“Trung tâm phục vụ hành chính công có thể hỗ trợ Công an thành phố nền tảng tra cứu, hỗ trợ người dân 24/7 tìm kiếm thông tin an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy… ” ông Cù Ngọc Trang bày tỏ.

Về phía Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Phó Tổng Giám đốc ông Nguyễn Đình Tuấn đã tiếp thu ý kiến của đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an cũng như những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong Công an thành phố để tiếp tục hoàn thiện, hoàn chỉnh Đề án chuyển đổi số và triển khai phối hợp thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ đề ra.
Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng mong muốn thời gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ để Công an thành phố hoàn thành Đề án Chuyển đổi số một cách sớm nhất.
"Chuyển đổi số trong lực lượng Công an Thủ đô không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là một cuộc cách mạng toàn diện về nhận thức, tổ chức và hành động. Thành công của Đề án Chuyển đổi số trong Công an thành phố giai đoạn năm 2025 - 2030 sẽ đặt nền móng quan trọng cho việc xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.