Cơn sốt bán dẫn làm thay đổi bản đồ tuyển sinh Hàn Quốc
Từ bậc trung học đến đại học, các chương trình đào tạo liên quan đến bán dẫn ngày càng trở thành đích đến hấp dẫn nhờ lợi thế việc làm, học bổng giá trị và nhu cầu nhân lực tăng mạnh.

“Tôi từng nghĩ con đường an toàn nhất là học một trường trung học phổ thông bình thường rồi thi vào một trường đại học danh tiếng. Nhưng giờ tôi có suy nghĩ khác. Trong lĩnh vực bán dẫn, việc được tiếp cận kỹ năng thực hành từ sớm có thể trở thành lợi thế cạnh tranh rất lớn”.
Đó là chia sẻ của một phụ huynh 45 tuổi ở Seoul có con đang học lớp 9. Thời gian gần đây, ông đã tích cực tìm hiểu các trường trung học chuyên ngành bán dẫn. Nếu trước đây các trường nghề chủ yếu là lựa chọn của những học sinh muốn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, thì hiện nay nhiều người xem đây là cánh cửa dẫn tới các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Samsung Electronics hay SK Hynix.
Sự bùng nổ của ngành công nghiệp bán dẫn đang làm thay đổi không chỉ cục diện tuyển sinh đại học mà còn cả lựa chọn trường trung học của học sinh tốt nghiệp cấp hai. Ngày càng nhiều học sinh có thành tích học tập cao cùng phụ huynh bắt đầu nhìn nhận lại giá trị của các trường nghề chuyên biệt. Công thức quen thuộc “học phổ thông rồi vào đại học” đang dần thay đổi.
Tỷ lệ cạnh tranh tăng mạnh
Sức hút của các trường trung học chuyên ngành bán dẫn được phản ánh rõ nét qua số liệu tuyển sinh gần đây.
Trường Trung học Meister Bán dẫn Hàn Quốc tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang - nơi có chương trình hợp tác đào tạo và trao đổi nhân lực với SK Hynix - ghi nhận tỷ lệ cạnh tranh tuyển sinh năm nay tăng gần gấp đôi, từ 0,88 thí sinh cho mỗi chỉ tiêu lên 1,67 thí sinh.
Trong khi đó, Trường Trung học Bán dẫn Bắc Chungcheong cũng chứng kiến mức tăng đáng kể khi tỷ lệ cạnh tranh đạt 2,26/1, so với mức 1,51/1 của năm trước. Điểm chuẩn đầu vào được đánh giá ở mức khoảng 360/400 điểm, cho thấy ngày càng nhiều học sinh có thành tích học tập tốt nộp hồ sơ.
Năm ngoái, trường này có 19 học sinh tốt nghiệp được tuyển dụng vào bộ phận Device Solutions - đơn vị kinh doanh bán dẫn của Samsung Electronics. Thành tích đó đã góp phần làm gia tăng sự quan tâm của phụ huynh và học sinh đối với mô hình đào tạo này.

Một cán bộ nhà trường cho biết, tại các buổi tư vấn tuyển sinh gần đây, số lượng cuộc gọi từ phụ huynh tăng đáng kể.
“Trước đây, phần lớn các câu hỏi tập trung vào cơ hội việc làm. Nhưng hiện nay, nhiều phụ huynh muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của ngành bán dẫn, quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp và lộ trình nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Sự quan tâm từ các học sinh có thành tích học tập cao cũng đang tăng lên”, vị này nói.
Các trường meister là loại hình trường trung học đặc biệt được xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Hiện Hàn Quốc có 59 trường meister được chỉ định chính thức và mới bổ sung thêm 6 trường. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đang xem xét lựa chọn thêm ít nhất 10 trường meister trong thời gian tới.
Một yếu tố khác thúc đẩy sức hút của các trường bán dẫn là quyết định gần đây của SK Hynix về việc bãi bỏ tiêu chí bằng cấp trong tuyển dụng. Doanh nghiệp này tuyên bố sẽ không còn sử dụng trình độ học vấn làm tiêu chí đánh giá ứng viên mà tập trung vào năng lực thực tế trong công việc. Động thái này được dự báo sẽ mở rộng cơ hội cho lao động tốt nghiệp trung học hoặc cao đẳng.
Cơn sốt bán dẫn lan tới đại học
Tại khu vực thủ đô Seoul, nơi các trung tâm công nghiệp bán dẫn đang dần hình thành, nhiều địa phương cũng đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống trường đào tạo nhân lực cho ngành này.
Tại Seoul, Trường Trung học Công nghiệp Huigyeong dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 3 năm sau với tên gọi Trường Trung học Bán dẫn Seoul, trở thành trường chuyên ngành bán dẫn đầu tiên của thủ đô.
Ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi, nơi đang phát triển một cụm công nghiệp bán dẫn quy mô lớn, Trường Trung học Bán dẫn Yongin cũng đang trong quá trình chuẩn bị thành lập.

Một quan chức giáo dục tại khu vực thủ đô cho biết cơ quan này nhận được hơn 10 cuộc gọi mỗi ngày liên quan đến việc đăng ký học tại các trường bán dẫn.
“Phần lớn phụ huynh muốn biết mức điểm cần thiết để nộp hồ sơ và liệu các trường có liên kết tuyển dụng trực tiếp với doanh nghiệp hay không”, vị này nói.
Xu hướng tập trung vào ngành bán dẫn cũng được thể hiện rõ trong tuyển sinh đại học.
Các chương trình đào tạo bán dẫn theo mô hình hợp đồng liên kết với doanh nghiệp lớn hiện đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhóm thí sinh đạt điểm cao nhất nhờ triển vọng việc làm ổn định và các chính sách học bổng hấp dẫn.
Ông Im Seong-ho, Giám đốc Học viện Jongno Academy nhận định rằng, kỳ vọng ngày càng lớn đối với triển vọng phát triển của ngành bán dẫn đang kéo theo sự gia tăng đồng thời về mức độ ưa chuộng và điểm chuẩn của các chương trình đào tạo liên kết doanh nghiệp.
“Theo thời gian, ngày càng có nhiều thí sinh lựa chọn các ngành bán dẫn thay vì trường y. Họ cân nhắc triển vọng phát triển của ngành và sự ổn định nghề nghiệp nhiều hơn là chỉ dựa trên năng khiếu hoặc sở thích đối với lĩnh vực y khoa”, ông nói.
Sự dịch chuyển này cho thấy ngành bán dẫn đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất định hình xu hướng giáo dục và lựa chọn nghề nghiệp của thế hệ trẻ Hàn Quốc. Từ bậc trung học đến đại học, các chương trình đào tạo gắn với ngành chip ngày càng khẳng định vị thế như một con đường triển vọng trong nền kinh tế công nghệ cao của quốc gia Đông Bắc Á này

