Xã hội

“Con nuôi Công an xã”: Điểm tựa yêu thương, nâng bước em đến trường

Xuân Sinh 09/09/2026 10:01

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, những cán bộ, chiến sĩ Công an xã ở Hà Tĩnh còn lặng thầm trở thành điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với mô hình “Con nuôi Công an xã”, những người chiến sĩ Công an nhân dân đã dành thêm tình yêu thương, trách nhiệm để đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, tiếp thêm nghị lực, nâng bước các em đến trường và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Được triển khai từ đầu năm 2026, mô hình “Con nuôi Công an xã” tại Công an xã Mai Hoa đã và đang lan tỏa những hình ảnh đẹp, gần gũi về người chiến sĩ Công an nhân dân trong đời sống cộng đồng. Từ những người thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã trở thành những người “bố nuôi”, người chú, người anh, luôn sẵn sàng sẻ chia, động viên và đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

anh 8
Trong mắt em Đăng, các cô chú Công an xã Mai Hoa như là người cha, người mẹ thứ 2 của mình

Thiếu tá Phạm Viết Tuân, Trưởng Công an xã Mai Hoa cho biết, từ đầu năm 2026, đơn vị đã nhận 2 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn làm con nuôi.

Một trong số đó là em Bùi Hải Đăng, sinh năm 2022, có bố mất vì bệnh ung thư. Mẹ em một mình nuôi 3 người con ăn học nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Trường hợp thứ hai là em Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2011. Bố em đã mất, trong khi mẹ và bản thân Tuấn Anh đều mắc bệnh hở van tim. Những khó khăn về kinh tế, sức khỏe khiến cuộc sống của gia đình em càng thêm chật vật.

“Các em đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Khi nhận các em làm con nuôi của đơn vị, chúng tôi hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng/em”, Thiếu tá Phạm Viết Tuân chia sẻ.

anh 9
Công an xã Mai Hoa tặng quà cho em Tuấn Anh

Số tiền hỗ trợ tuy không lớn, nhưng phía sau đó là sự chung tay, sẻ chia của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mai Hoa. Đáng quý hơn, sự đồng hành ấy không chỉ dừng ở những khoản hỗ trợ vật chất.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều đồng lòng thực hiện mô hình. Kinh phí hỗ trợ được đóng góp từ chính tiền cá nhân của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, đơn vị phân công cán bộ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình học tập, sức khỏe cũng như những tâm tư, nguyện vọng của các em và gia đình.

“Chúng tôi xác định, nhận các em làm con nuôi không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà quan trọng hơn là phải đồng hành lâu dài. Anh em thường xuyên đến gia đình thăm hỏi, động viên, chia sẻ, lắng nghe các em. Đồng thời, chúng tôi cũng hướng dẫn các em kỹ năng sống, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, định hướng lối sống lành mạnh, giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, Thiếu tá Phạm Viết Tuân chia sẻ.

anh 7
Cán bộ Công an xã Vũ Quang hỏi thăm, chia sẻ động viên với gia đình em Thương

Tại Công an xã Vũ Quang, mô hình “Con nuôi Công an xã” cũng đang trở thành điểm tựa ấm áp, kịp thời đối với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có em Nguyễn Thị Hoài Thương.

Thương hiện là học sinh lớp 9. Em đã mất cả cha lẫn mẹ, tuổi thơ thiếu đi vòng tay chở che của những người thân yêu nhất. Hiện hai chị em Thương nương tựa vào nhau, sống cùng người bà đã hơn 90 tuổi. Cuộc sống vốn nhiều thiếu thốn lại càng trở nên chông chênh khi người bà đã cao tuổi, sức khỏe ngày một yếu.

Biết được hoàn cảnh của Thương, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vũ Quang đã tìm đến, chia sẻ với gia đình và quyết định nhận em làm “con nuôi” của đơn vị. Sự quan tâm ấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp em có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục đến trường và vững bước trên hành trình phía trước.

anh 5
Cán bộ Công an xã Vũ Quang tặng quà cho 3 bà cháu của Thương

“Định kỳ mỗi quý, đơn vị hỗ trợ em 1,5 triệu đồng. Vào các dịp lễ, Tết, cán bộ, chiến sĩ cũng chuẩn bị những phần quà nhỏ để thăm hỏi, chia sẻ và động viên em. Tuy nhiên, sự đồng hành của chúng tôi không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên thay phiên nhau đến thăm, trò chuyện, động viên và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của em, để em cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục học tập”, Thiếu úy Nguyễn Thế Toản, cán bộ Công an xã Vũ Quang sẻ chia.

Ông Lê Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy xã Mai Hoa đánh giá “Con nuôi Công an” là một mô hình giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình cảm của lực lượng Công an đối với những hoàn cảnh còn khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Mai Hoa cho biết thêm, bên cạnh mô hình “Con nuôi Công an”, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn xã như chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ… cũng triển khai việc nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, toàn xã có 15 cháu có hoàn cảnh khó khăn được các cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhận nuôi, hỗ trợ.

    “Con nuôi Công an xã”: Điểm tựa yêu thương, nâng bước em đến trường
    • Mặc định