Chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội
Sáng 20/6, Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội, đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc đại học.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội cho lãnh đạo nhà trường.

Cũng tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Đại học Công nghiệp Hà Nội. Theo đó, ông Kiều Xuân Thực được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ba Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội được bổ nhiệm gồm các ông: Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1970), Phạm Văn Đông và Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1978).
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội, ông Kiều Xuân Thực khẳng định việc chuyển đổi mô hình không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi, mà là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới của nhà trường.
“Sự kiện hôm nay không chỉ là sự thay đổi về tên gọi một tổ chức. Sâu xa hơn, đây là sự chuyển mình về tầm vóc, sứ mệnh, phương thức quản trị và mở ra không gian phát triển mới cao hơn, rộng hơn”, ông Kiều Xuân Thực nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội, từ thời điểm này, nhà trường bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng trở thành đại học đa lĩnh vực, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trục phát triển; lấy người học, doanh nghiệp và xã hội làm trung tâm phục vụ.
Trải qua 128 năm xây dựng và phát triển, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã nhiều lần đổi tên, sáp nhập và nâng cấp. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, giá trị cốt lõi luôn được gìn giữ là gắn học với hành, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.
Đến nay, trường có quy mô đào tạo trên 35.000 người học, gần 1.500 cán bộ, giảng viên và người lao động; nhiều chương trình đào tạo được kiểm định trong nước và quốc tế, trong đó có các chương trình đạt chuẩn ABET của Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ phát huy hiệu quả những cơ hội mới từ mô hình tổ chức mới, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng kỳ vọng nhà trường sẽ khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học có uy tín, đóng góp ngày càng thiết thực cho ngành Công Thương và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhìn về chặng đường phía trước, ông Kiều Xuân Thực cho rằng vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Đại học Công nghiệp Hà Nội cần không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Theo định hướng phát triển trong giai đoạn mới, Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ tập trung đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, tự chủ và minh bạch; đẩy mạnh đào tạo liên ngành, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng đại học thông minh, đại học xanh; đồng thời tăng cường quốc tế hóa và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, cộng đồng.

Đồng thời, Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng khẳng định quyết tâm xây dựng nhà trường trở thành một đại học đổi mới sáng tạo, có uy tín cao trong khu vực, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hùng cường.


