Chương trình nghệ thuật chính luận “Dưới cờ vinh quang”
Ngày 1/8, tại Hà Nội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã tổ chức gặp mặt báo chí, truyền thông về cầu truyền hình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”.
Chương trình do Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Thành uỷ Hà Nội, Thành uỷ Huế và Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hơn 10.000 đại biểu tham dự
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Đại tá Nguyễn Văn Hoan chương trình kết nối ba điểm cầu tại 3 miền của đất nước: Quảng trường Ba Đình (TP. Hà Nội) - Khu vực Kỳ Đài (TP. Huế) - Công viên sáng tạo (TP. Hồ Chí Minh) với hơn 10.000 đại biểu góp mặt. Đặc biệt với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, cùng đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân.

“Dưới cờ vinh quang” là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Chương trình như những nhịp đập của cùng một trái tim dân tộc, mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới cờ vinh quang.
Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, những giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ, những tầng cao và chiều sâu của giá trị Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc họa hình tượng, chiến công của Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng của căn tính quốc gia. Khơi gợi lý tưởng cách mạng là ánh sáng dẫn đường. Đồng thời, gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình nhằm khẳng định tinh thần: “Dưới cờ vinh quang” chúng ta là một: Một dân tộc. Một niềm tin. Một ý chí và Một khát vọng vươn tới tương lai và điểm tựa vững chắc của Đảng, của đất nước, của nhân dân là Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đại tá Nguyễn Văn Hoan nhấn mạnh.
Chương trình quy tụ nhiều đạo diễn, nghệ sỹ lớn
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Tổng Đạo diễn chương trình, Nhà báo, Đại tá Phùng Việt Anh cho biết: Chương trình là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại, được kết nối không chỉ bằng tín hiệu truyền hình, mà bằng sợi dây thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, đến Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động. Chương trình dệt nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.

Sân khấu chương trình có sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc trong và ngoài quân đội. Những bản hùng ca bất hủ được làm mới, dàn dựng hiện đại, do các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam thể hiện, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi khán giả không chỉ xem mà được sống trong lịch sử, xúc cảm và tự hào.
Chương trình hội tụ nhiều đạo diễn, gồm 9 đạo diễn: Đạo diễn Phạm Văn Tú, Lại Bắc Hải Đăng, Phạm Việt Anh, Phạm Hoàng Giang; Dương Quang Minh; nhạc sĩ, đạo diễn âm nhạc Dương Cầm… Và sự góp mặt của các giọng ca NDND Tạ Minh Tâm, Suboi, Thanh Duy, Duy Khánh, Dương Hoàng Yến, Vũ Thắng Lợi, ca nương Kiều Anh, Thu Thủy Sao Mai, Xuân Hảo, Oplus Band, Viết Danh; Quang Linh, Khánh Linh, Anh Tú, Ly Ly, Hoa hậu Tiểu Vy...
Tại đầu cầu TP. Hà Nội, đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết: Sẽ nhấn mạnh phiên gác thời chiến, phiên gác thời bình của người lính, trong đó có phiên gác của các anh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ. Sau đó là tác phẩm âm nhạc "Chúng con canh giấc ngủ cho Người" minh họa cho phần tường thuật này. Ê kíp dùng nguyên một xe màu để phục vụ cho tiết mục, để khán giả tại sân khấu và khán giả truyền hình đều có thể xem được một cách sống động nhất. Phiên gác bảo vệ lý tưởng, bảo vệ niềm tin của người lính sẽ mang đến một cảm xúc đặc biệt cho khán giả.
Tại đầu cầu TP. Huế, đạo diễn Dương Quang Minh cho biết chương trình sẽ có màn bắn thần công trên Kỳ Đài Huế. Ban Tổ chức đầu tư nhất cho màn này, bắn từ sơ duyệt tới tổng duyệt, để bảo đảm an toàn nhất. Đây là sự đầu tư nhất và tốn kém nhất của chương trình.