Trường ĐH Ngoại thương kỷ niệm 15 năm chương trình đào tạo doanh nhân - Keieijuku Việt Nam

Chương trình đào tạo doanh nhân - Keieijuku Việt Nam: Chắt lọc tinh hoa quản trị của Nhật Bản

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, PGS. TS Bùi Anh Tuấn cho biết, chương trình đào tạo doanh nhân – Keieijuku (còn được gọi là Chương trình kinh doanh cao cấp) giúp gia tăng gắn kết giữa Trường Đại học Ngoại thương với doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức trong nước và Nhật Bản, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia.

Ngày 13.12, Trường Đại học Ngoại thương cùng Cộng đồng các doanh nghiệp cựu học viên Keieijuku Việt Nam đã phối hợp tổ chức Chương trình kỷ niệm 15 năm triển khai Chương trình đào tạo doanh nhân – Keieijuku tại Hà Nội. Đây là chương trình đào tạo doanh nhân có sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA), do Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) triển khai thực hiện.

Buổi lễ có sự hiện diện của Phó Đại sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA); Cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam (JETRO); Hiệp hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam JICCI; Ban lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương cũng như quy tụ đông đảo các giảng viên, 240 doanh nhân, nhà quản lý là cựu học viên Keieijuku Việt Nam từ khóa 1 đến khóa 21, từ ba miền Bắc Trung Nam của đất nước.

nvb9244.jpg
nvb9536-pano.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Đây là dịp để nhìn lại hành trình 15 năm xây dựng và phát triển của chương trình Keieijuku, ghi dấu những thành tựu nổi bật trong việc kết nối cộng đồng doanh nhân, chia sẻ tri thức và nâng cao năng lực lãnh đạo cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đang tiến vào giai đoạn đẹp nhất trong lịch sử với nhiều thành quả của 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ghi dấu cộng đồng Keieijuku Việt Nam với hơn 1.000 cựu học viên

Chương trình đào tạo doanh nhân – Keieijuku (còn được gọi là chương trình Kinh doanh cao cấp), song song với đó là chặng đường tạo lập, phát triển cộng đồng doanh nghiệp cựu học viên của Chương trình, có tên gọi là Cộng đồng Keieijuku Việt Nam.

Chương trình kỷ niệm được tổ chức nhằm ghi dấu 15 năm phát triển Keieijuku Việt Nam, đồng thời gia tăng gắn kết giữa Nhà trường với doanh nghiệp; Nhà trường với các cơ quan tổ chức trong nước và Nhật Bản, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia.

png51-7.jpg
Ngài Phó Đại sứ, Công sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ishikawa Isamu phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Ngài Phó Đại sứ, Công sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ishikawa Isamu chia sẻ: “Kể từ khi khai giảng chương trình Keieijuku đầu tiên vào năm 2009, đến nay, chương trình đã đào tạo và có hơn 1.000 cựu học viên. Chúng tôi rất tự hào khi biết rằng các cựu học viên sau khi tốt nghiệp chương trình hiện đang là những lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam”.

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam - một cột mốc quan trọng minh chứng cho mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia. Ngài Ishikawa Isamu bày tỏ tin tưởng, các học viên của chương trình Keieijuku có mặt tại đây đã tiếp thu và lĩnh hội được ngọn lửa đam mê từ những giảng viên giàu kinh nghiệm của chương trình,..., cũng như có thể tiếp tục trau dồi kiến thức và gìn giữ tinh thần của phong cách quản lý của Nhật Bản.

Nhân dịp này, Ngài Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cũng gửi lời chúc mừng tới Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) - đơn vị trực tiếp triển khai chương trình keieijuku cũng như hy vọng tình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam sẽ ngày càng thêm sâu sắc.

png51-8.jpg
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương PGS. TS Bùi Anh Tuấn phát biểu tại buổi Lễ

Chắt lọc tinh hoa quản trị theo kiểu Nhật Bản và phát huy tối đa năng lực và lợi thế con người Việt Nam

Phát biểu tại buổi Lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, PGS. TS Bùi Anh Tuấn cho biết, một trong những sứ mạng của Trường Đại học Ngoại thương là phát triển cộng đồng doanh nhân Việt Nam với cố gắng và tâm huyết, để đạt được nhiều thành quả trong thực hiện sứ mệnh này.

Cũng theo PGS. TS Bùi Anh Tuấn, chương trình Keieijuku là sản phẩm của Dự án Hợp tác giữa Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế của Nhật Bản - JICA và Trường Đại học Ngoại thương. Chương trình được triển khai nhằm trang bị kiến thức quản lý doanh nghiệp hiện đại, mô hình quản trị, kinh doanh của Nhật Bản áp dụng cho môi trường kinh doanh, văn hoá, con người Việt Nam.

Chương trình Kinh doanh Cao cấp Keieijuku đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng triết lý và mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại, coi trọng giá trị con người, chắt lọc tinh hoa quản trị theo kiểu Nhật Bản và phát huy tối đa năng lực và lợi thế con người Việt Nam. Lớp lớp học viên Keieijuku đã thấm nhuần được những triết lý kinh doanh nhân văn, những giá trị cốt lõi của việc trở thành một doanh nhân chính trực, cùng nhau phát triển kinh doanh bền vững.

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cũng gửi lời chúc mừng tới các thành viên của Cộng đồng Keieijuku tiếp tục giữ vững được tinh thần Keieijuku, vững vàng đưa con tàu doanh nghiệp của mình vươn ra biển lớn, luôn là đại sứ thương hiệu cho Keieijuku Việt Nam trong mắt bạn bè doanh nhân trong nước và quốc tế.

Sự thành công của các thành viên Cộng đồng Keieijuku là thước đo lớn nhất đánh giá sự thành công của Chương trình, là niềm tự hào của tất cả các bên, các tổ chức liên quan, của tất cả những người tham gia trực tiếp và gián tiếp trong Chương trình.

png51-9.jpg
Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) Sugano Yuichi

Nỗ lực không ngừng nghỉ của các giảng viên đến từ Nhật Bản và Việt Nam

Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) Sugano Yuichi đánh giá cao Viện VJCC - đơn vị triển khai chương trình Keieijuku vì những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Chương trình Keieijuku trong 15 năm qua là kết quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các giảng viên đến từ Nhật Bản và Việt Nam trong việc xây dựng một chương trình giảng dạy hấp dẫn. JICA cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - những người sẽ trở thành động lực thúc đầy sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

png51-11.jpg
Viện trưởng Viện trưởng Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản Nguyễn Thị Hiền

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện trưởng Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) PGS.TS Nguyễn Thị Hiền khẳng định: “Thành công của chương trình Keieijuku ngày hôm nay là hội tụ lương duyên hợp tác của các đơn vị tổ chức liên quan, nơi đặt nền móng vững chắc, tạo điều kiện và chắp cánh cho sự phát triển của chương trình”.

Thay mặt đơn vị tổ chức, PGS.TS Nguyễn Thị Hiền đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ quán Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và các đối tác Nhật Bản, đã luôn đồng hành và hỗ trợ Viện VJCC trong suốt 15 năm qua. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo trường Đại học Ngoại thương và các phòng ban, khoa viện chuyên môn đã luôn theo sát, đồng hành và định hướng cho sự phát triển của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, trong đó lấy Chương trình Keieijuku là một trong những trọng tâm phát triển.

"Tôi gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô giáo - những người không ngừng cống hiến, nỗ lực để mang đến cho học viên những bài học quý giá. Trong suốt 15 năm phát triển chương trình, các giảng viên đã đồng hành và cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của Chương trình Keieijuku, trở thành những biểu tượng sống cho sự bền bỉ và đạo đức uy tín trong công việc, và mong mỏi những điều tốt đẹp nhất dành cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam", PGS. TS Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh.

nvb9819.jpg
Phó Chủ tịch Cộng đồng Keieijuku Việt Nam Vũ Tiến Công phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt hơn 1.000 thành viên Cộng đồng Keieijuku, Phó Chủ tịch Cộng đồng Keieijuku Việt Nam Vũ Tiến Công đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các tổ chức của Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại thương, Viện VJCC, cùng các giảng viên chương trình vì đã luôn sát cánh, đồng hành cùng cộng đồng; cũng như gửi lời cảm ơn tới các anh, chị em trong cộng đồng Keieijuku vì đã liên tục chia sẻ các kiến thức, đồng hành và lan tỏa các giá trị tử tế và tốt đẹp đến với cộng đồng và xã hội; cùng nhau xây dựng một cộng đồng doanh nhân tử tế, không chỉ gắn kết mà còn mang tinh thần học hỏi, đổi mới, vươn xa, chung tay đóng góp vì sự phát triển của Việt Nam.

nvb9883.jpg
Nghi thức gắn chim hạc - một biểu tượng văn hóa Nhật Bản lên cờ truyền thống của Cộng đồng Keieijuku

Tại chương trình, nghi thức gắn chim hạc - một biểu tượng văn hóa Nhật Bản lên cờ truyền thống của Cộng đồng Keieijuku đã được thực hiện với mong muốn nâng cánh hoạt động của cộng đồng cũng như mỗi học viên ngày càng nâng cao, phát triển hơn nữa.

Trong khuôn khổ chuỗi chương trình, buổi Tọa đàm “Chung tay dựng xây đất nước” được tổ chức với những chia sẻ từ các giảng viên, chuyên gia và các Keiers; Kết nối giao thương nội khối Keieijuku Việt Nam: trao thoả thuận hợp tác kinh doanh; Thảo luận bàn tròn với chủ đề “Keieijuku Go Global: Thách thức và cơ hội”.

png51-39.jpg
png51-37-1.jpg
png51-36.jpg
Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình

Điểm nhấn của chương trình lễ kỷ niệm còn nằm ở Khu triển lãm “Con đường tri ân” và gian hàng giới thiệu doanh nghiệp Keieijuku tiêu biểu đã thu hút sự tham dự của gần 400 đại biểu, thầy cô chuyên gia, các doanh nhân Việt Nam, Nhật Bản, đặc biệt là sự hội tụ của 240 cựu học viên, học viên của Chương trình Keieijuku từ khóa 1 đến khóa 21, từ ba miền Bắc Trung Nam của đất nước.

Giáo dục

Các tính điểm trúng tuyển đại học năm 2025 sẽ có nhiều thay đổi (Ảnh: Quốc Việt)
Giáo dục

Nhiều địa phương lúng túng trong triển khai Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay vẫn còn địa phương chậm ban hành văn bản hướng dẫn, ban hành quy định tại địa phương, dẫn tới lúng túng trong triển khai; sự phối hợp giữa các sở, ngành trong triển khai các quy định về dạy thêm ngoài nhà trường có nơi chưa kịp thời nên một bộ phận giáo viên có nhu cầu dạy thêm hoang mang, lo lắng.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải ký kết hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Việt Nam
Giáo dục

Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải ký kết hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Việt Nam

Ngày 27.3, tại Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Việt Nam (TRV), mở ra hướng đi mới trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành đường sắt, đặc biệt là lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. 

Thực hiện Nghị quyết 57: Cần xây dựng cơ chế tài chính ổn định để tạo niềm tin cho các nhà khoa học
Giáo dục

Thực hiện Nghị quyết 57: Cần xây dựng cơ chế tài chính ổn định để tạo niềm tin cho các nhà khoa học

Ngày 27.3, tại chương trình đối thoại chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhà khoa học kiến nghị cần xây dựng cơ chế tài chính ổn định để tạo niềm tin và điều kiện cho việc lập kế hoạch nghiên cứu dài hạn. Việc thu hút nhà khoa học giỏi vẫn vướng mắc do hạn chế nguồn lực, trong khi mức học phí hiện hành chưa đủ đảm bảo cho đào tạo chất lượng cao và thuê chuyên gia quốc tế.

 “Phủ Xanh Trường học" giúp học sinh hiểu và sống xanh
Giáo dục

“Phủ Xanh Trường học" giúp học sinh hiểu và sống xanh

Dưới góc nhìn của các thầy cô giáo, chuỗi sự kiện “Phủ Xanh Trường học” do VinFast tổ chức mang ý nghĩa to lớn khi giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc sống xanh ngay từ những bước đi đầu đời, từ đó định hình hành động trong tương lai của thế hệ trẻ theo hướng bền vững hơn.

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ khuôn viên xanh Trường Đại học Lâm nghiệp
Giáo dục

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ khuôn viên xanh Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 26.3, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp cùng ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) đã tổ chức sự kiện “Đi bộ vì Con người và Hành tinh”, với hơn 1.200 sinh viên, học sinh, giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý đến từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước tham dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát động phong trào và ra mắt nền tảng “Bình dân học vụ số”

Chiều 26.3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Lễ phát động phong trào và ra mắt nền tảng “Bình dân học vụ số”. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, dự và phát biểu chỉ đạo.

Tìm giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp trong khu vực công sau tinh giản biên chế
Giáo dục

Tìm giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp trong khu vực công sau tinh giản biên chế

Ngày mai (27.3), tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo khoa học và thực tiễn “Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động ở khu vực công sau tinh giản biên chế”, quy tụ nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp.