ĐỒNG NAI XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, NÔNG THÔN HIỆN ĐẠI

Chung sức, đồng lòng cụ thể hóa Nghị quyết 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Đồng Nai đã chủ động mọi nguồn lực, tập trung nâng cao kết cấu hạ tầng, thu nhập người dân nông thôn cũng như tạo độ bao phủ cao về dịch vụ, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần cho người dân.

Sẵn sàng, chủ động các nguồn lực

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16.6.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 19), tại địa bàn tỉnh Đồng Nai các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, cùng với sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nông nghiệp - nông dân - nông thôn của tỉnh Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn không ngừng thay đổi, chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao. Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí top đầu cả nước.

Tại Nghị quyết số 19 đã khẳng định về vai trò, vị trí, mối quan hệ gắn bó của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết số 19 đã mở ra con đường mới cho khu vực nông thôn, song song với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Điều này cũng đồng nghĩa, người dân nông thôn liên tục học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy sản xuất, chủ động nắm bắt thị trường và bắt nhịp xu thế phát triển của khu vực đô thị.

anh-bai-3-7001.jpg
Năm 2023, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tỉnh Đồng Nai đạt gần 49.000 tỷ đồng. Nguồn: ITN

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19, tỉnh Đồng Nai đã huy động toàn bộ nguồn lực từ người dân, doanh nghiệp ưu tiên phát triển nông nghiệp. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh dự kiến bố trí hơn 27.000 tỷ đồng từ ngân sách và huy động khoảng 117.000 tỷ đồng vốn từ doanh nghiệp, cộng đồng dân cư để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chủ yếu là vốn đầu tư, đóng góp của doanh nghiệp, nông dân. Đặc biệt, tỉnh thực hiện rất tốt việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong đầu tư xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển sản xuất.

Nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho người dân

Triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 19, tỉnh Đồng Nai có nhiều kết quả khả quan trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Theo đó, tăng trưởng nông nghiệp bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 3,83%/năm, mức tăng hàng năm cao hơn bình quân chung cả nước và đứng đầu so với các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó, năm 2023 giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt gần 49.000 tỷ đồng, tăng 3,63% so với năm 2022; trong 6 tháng đầu năm 2024, GRDP lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đạt hơn 12.000 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Cơ cấu ngành chuyển dịch đúng hướng trong tổng GRDP của tỉnh, giảm từ 11% năm 2020 xuống còn 8,9% vào thời điểm tháng 6 năm 2024. Trên địa bàn tỉnh, các hình thức tổ chức sản xuất có nhiều đổi mới, toàn tỉnh hiện có 232 chuỗi liên kết, 209 hợp tác xã nông nghiệp, 1.092 câu lạc bộ - tổ hợp tác, 1.278 trang trại.

Song song với tăng trưởng nông nghiệp, thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn cũng theo đó mà tăng dần qua các năm. Cụ thể, năm 2023 đạt 68 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,68%; giá trị sản phẩm thu hoạch trên một hécta trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 160 triệu đồng/ha/năm, gấp 1,3 lần so năm 2020.

Bên cạnh nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần của người dân cũng ngày càng được “nâng chất”. Sự nghiệp phát triển giáo dục, y tế, văn hóa vùng nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét; tỉnh Đồng Nai có nhiều mô hình thành công về xã hội hóa các khu vui chơi - thể thao cấp xã, thôn/bản. Tỉnh cũng ưu tiên và huy động nhiều nguồn lực cho bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. Đến nay 100% các xã có tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 98% (cao nhất cả nước).

Tỷ lệ đầu tư trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng cấp xã đã đạt 100%, tăng gần 31,6% so với năm 2015. Tỷ lệ nhà văn hóa ấp đạt chuẩn theo quy định là 100%, tăng gần 29,5% so với năm 2015. Hệ thống thiết chế văn hóa, hệ thống thông tin truyền thông đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin của dân cư khu vực nông thôn. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn đã có bước phát triển với 97,2% số ấp trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn văn hóa, hơn 98,9% gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Top đầu cả nước về đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương thuộc top đầu cả nước về đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nông thôn. Giai đoạn 2008 - 2021, tổng nguồn lực đầu tư cho hạ tầng nông thôn của tỉnh trên 930.000 tỷ đồng.

Thời gian qua, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đúng quy hoạch. Tại đô thị, đường giao thông, điện sinh hoạt và chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc đáp ứng được yêu cầu của người dân. Vốn ngân sách được ưu tiên cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nông thôn phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Cũng theo Sở NN - PTNT, tỉnh Đồng Nai tiếp tục đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp, mở rộng các công trình thủy lợi kết hợp giao thông nội đồng phục vụ đa mục tiêu, trong đó ưu tiên phục vụ cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, cây có giá trị kinh tế cao, kết hợp nuôi trồng thủy sản, phục vụ du lịch, cấp nước thô phục vụ công nghiệp và dân sinh. Đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi có trọng tâm, trọng điểm theo hướng đồng bộ, hiện đại, áp dụng công nghệ mới, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thủy lợi. Chú trọng công tác quản lý vận hành sau đầu tư, nâng cao năng lực quản lý, khai thác từng bước hiện đại hóa công tác quản lý vận hành công trình. Khuyến khích kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới, cấu kiện mới và công nghệ hiện đại trong xây dựng công trình thủy lợi, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ quan và cảnh quan công trình.

Đến nay, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn toàn tỉnh ước đạt 84,08%, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung khoảng 40,72%.

Đời sống

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho người lao động, học sinh trên địa bàn tỉnh.
Đời sống

Tuyên Quang huy động toàn lực cho công tác giảm nghèo

Tại Tuyên Quang, những chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo. Công tác đào tạo nghề, tuyên truyền về giảm nghèo đã từng bước làm thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí nỗ lực vươn lên của mỗi hộ nghèo.

Công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đông đảo người dân hưởng ứng.
Đời sống

Dân vận khéo góp phần phát triển “tam nông”

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chung tay thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó không ngừng nâng cao đời sống của người dân và tạo diện mạo phát triển mới cho địa phương.

BHXH tỉnh Phú Yên: Nỗ lực khắc phục khó khăn để sớm “cán đích” năm 2024
Xã hội

BHXH tỉnh Phú Yên: Nỗ lực khắc phục khó khăn để sớm “cán đích” năm 2024

Để hoàn thành mục tiêu năm 2024, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), thời gian qua, BHXH tỉnh Phú Yên đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy các bài học kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay; linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng ứng phó kịp thời trước các khó khăn, thách thức mới.

Đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ (Ảnh: Thế Hùng)
Đời sống

Phú Thọ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tạo động lực giảm nghèo bền vững

Giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có lao động nông thôn được xem là yếu tố quan trọng, giúp thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Những năm gần đây, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đã được các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh Phú Thọ chú trọng, bám sát đến nguyện vọng của người lao động, nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Khai mạc Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2024
Đời sống

Khai mạc Triển lãm HanoiTex & HanoiFabric 2024

Ngày 23.10, Triển lãm Khai mạc Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may - thiết bị và nguyên phụ liệu (HanoiTex & HanoiFabric 2024) đã chính thức khai mạc, tại Hà Nội. Triển lãm lần này thu hút sự tham gia của nhiều nhà sản xuất, cung cấp công nghệ trong lĩnh vực dệt may.

Trẻ nam và nữ đều cần trang bị các kỹ năng tự bảo vệ mình, kiến thức nhận biết hành vi xâm hại. Ảnh: Vân Anh
Xã hội

Hậu quả nặng nề của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Trên thực tế, những vụ xâm phạm tình dục trẻ em đều để lại hậu quả rất nặng nề, không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn cả về mặt tâm lý, khiến các em luôn sống trong sự sợ hãi và ám ảnh, rất khó hòa nhập lại với cộng đồng. Là địa bàn tỉnh miền núi Tây Bắc, tình hình tội phạm xâm hại tình dục ở trẻ em ở Sơn La thời gian qua diễn biến phức tạp với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Chùa Ba Vàng trao tặng nhà tình nghĩa cho thương binh - nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Xã hội

Chùa Ba Vàng trao tặng nhà tình nghĩa cho thương binh - nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Buổi lễ trao tặng nhà tình nghĩa trị giá 150 triệu đồng từ Chùa Ba Vàng vừa được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Đông Triều tổ chức tại nhà ông Nguyễn Viết Thướng - Thương binh hạng 4, nạn nhân chất độc da cam/dioxin (thôn An Biên, xã Thủy An, thị xã Đông Triều). 

Bác sĩ, Trạm trưởng trạm y tế xã Krông Jing - H’Yên Niê khám bệnh cho đồng bào trên địa bàn.
Xã hội

Bài 1: Nền tảng xây dựng công dân ưu tú

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược. Quán triệt quan điểm của Đảng, cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk nói chung, huyện M'Drắk nói riêng luôn quan tâm tới phát triển giáo dục, tạo môi trường học tập công bằng cho tất cả người dân, đặc biệt là những người yếu thế trên địa bàn. Cùng với sự hỗ trợ của các chính sách từ Trung ương tới địa phương, M'Drắk đã trao cơ hội và tạo dựng cho các em có hoàn cảnh khó khăn nền tảng tri thức, giúp các em vững vàng bước vào đời bằng việc thực hiện tốt Chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV).