Chung một khát vọng

- Thứ Năm, 10/12/2020, 08:52 - Chia sẻ

Sáng nay, 10.12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc với sự tham dự của 2.020 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước ở mọi miền Tổ quốc, mọi lĩnh vực, mọi thành phần đang ngày đêm miệt mài học tập, công tác, lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Rất nhiều tấm gương điển hình đã được vinh danh trong cuộc gặp mặt chiều qua của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với 200 anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và chiến sỹ thi đua toàn quốc. Trong lĩnh vực kinh tế là những tập thể không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, sản xuất kinh doanh, hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia phục vụ đời sống Nhân dân, phục vụ sự phát triển của đất nước. Nhiều cá nhân anh hùng, nhiều chiến sĩ thi đua đã xây dựng được những mô hình sản xuất kinh doanh sáng tạo, hiệu quả, áp dụng kỹ thuật mới, đạt năng suất và hiệu quả cao như: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed Trần Mạnh Báo - tác giả của 10 giống lúa quốc gia, trong đó có 2 giống lúa được tặng thưởng Danh hiệu “Bông lúa vàng Việt Nam”; Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân Phạm Thị Huân đã vượt qua nhiều khó khăn phát triển thành công doanh nghiệp sản xuất Trứng gia cầm đạt năng suất cao và là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng Nông dân điển hình khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2016...

Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ có rất nhiều tấm gương tiêu biểu về sự năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện kỹ thuật Công trình đặc biệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự; là Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương Trần Ngọc Lương, người đầu tiên áp dụng thành công kỹ thuật nội soi vào phẫu thuật tuyến giáp với kỹ thuật đơn giản, nhanh, an toàn, hiệu quả và rẻ hơn rất nhiều so với các kỹ thuật trên thế giới hay Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Trần Đình Giang, đã lãnh đạo, tổ chức thành công nhiều ca ghép đa tạng, đặc biệt là ghép hai phổi từ người cho đa tạng chết não...

Trong lĩnh vực văn hóa, đóng góp xây dựng cộng đồng xã hội, nhiều tấm gương về tinh thần đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, quan tâm chăm lo cuộc sống của Nhân dân với tấm lòng nhân ái, đóng góp công sức, tiền của, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa như Họa sỹ Đặng Thị Ái Việt đã đi qua khắp mọi miền đất nước để vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ vì nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Bảo trợ trẻ em... góp phần thực hiện các chính sách xã hội...

Dù ở lĩnh vực, địa bàn và hoàn cảnh khác nhau, với những độ tuổi khác nhau nhưng như cảm nhận được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ tại cuộc gặp, ở họ đều “tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão và cùng có chung khát vọng cháy bỏng để cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước”.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng chính là điểm nhấn hết sức quan trọng của dự thảo Văn kiện và Đại hội XIII của Đảng. Điều này “phản ánh nhận thức mới của Đảng về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới”.

Hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc hôm nay là những hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng và khát vọng vươn lên cho cộng đồng. Cùng với đó còn có hàng triệu, hàng triệu những tấm gương bình dị, thầm lặng mà cao quý trong xã hội vẫn đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, làm tốt phần việc, nhiệm vụ của mình, tạo việc làm cho những người xung quanh và giúp đỡ cộng đồng bằng những việc làm thiết thực...

Khơi dậy và nhân lên được khát vọng sống tốt đẹp như thế ở từng cá nhân, tập thể, trong mỗi cộng đồng, trăm triệu người dân Việt Nam cùng chung khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ là nguồn sức mạnh nội sinh mãnh liệt nhất, bền bỉ nhất đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đó cũng là nhiệm vụ đặc biệt cần tập trung thực hiện ngay từ bây giờ, phải cụ thể hóa bằng hành động. Nói cách khác, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phải “gắn liền với quá trình xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và giá trị chuẩn mực, cùng sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới, gắn liền với phát huy đồng bộ hệ động lực phát triển: dân chủ xã hội chủ nghĩa; đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...”.

Nguyễn Bình