Chung kết cuộc thi dành cho các ban nhạc trẻ Band Storm Vietnam 2024: Đội Ai Oi Band xuất sắc giành giải Nhất

Đêm Chung kết Band Storm Vietnam 2024 - cuộc thi dành cho các ban nhạc trẻ trên toàn quốc với chủ đề “The Storm Stage” vừa diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của gần 400 khán giả tham dự trực tiếp và hàng nghìn lượt theo dõi qua các nền tảng trực tuyến.

Band Storm Vietnam lần đầu tiên tổ chức vào năm 2024, là chương trình nghệ thuật hướng tới tìm kiếm và phát triển những tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc.

Sự kiện là cơ hội để các ban nhạc trẻ thử thách chính mình thông qua những sáng tác mới mẻ, giàu cảm xúc; mang đến cho các nghệ sĩ trẻ cơ hội tiếp cận các sân khấu chuyên nghiệp, được định hướng về con đường phát triển nghệ thuật.

dsc07497-min.jpg
Chung kết cuộc thi thu hút sự quan tâm của gần 400 khán giả tham dự trực tiếp
z6164743051381-b00237cbe069cca7ab60a39d7b573267.jpg
Hội đồng Giám khảo là những nghệ sĩ gạo cội trong ngành

Band Storm Vietnam gồm 3 vòng thi đấu: vòng đơn, vòng bán kết và vòng chung kết. Ở vòng đơn, các thí sinh nộp đơn đăng ký tự do qua cổng thông tin điện tử của Ban Tổ chức. Đối với vòng bán kết và chung kết, thí sinh cần tham gia chuẩn bị sáng tác theo yêu cầu của Ban Tổ chức và trình diễn trực tiếp trên sân khấu tại những địa điểm do Ban Tổ chức chuẩn bị.

Ngoài ra, Band Storm Vietnam còn cung cấp các workshop để các thí sinh có thể học hỏi và giao lưu với những chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc cũng như quản lý âm nhạc chuyên nghiệp. Đây cũng là cơ hội để các nhóm nhạc trẻ gặp gỡ những thí sinh cùng đam mê, sở thích và hướng đến phát triển âm nhạc chuyên nghiệp.

Khởi động từ vòng audition vào tháng 10.2024 với hơn 40 đội tham gia, chương trình đã tuyển chọn 15 ban nhạc vào bán kết và 7 cái tên xuất sắc nhất để tranh tài tại đêm chung kết. Đặc biệt, chương trình được tổ chức bởi đội ngũ ban tổ chức và cộng tác viên chủ yếu là các bạn sinh viên, “Gen Z”.

Top 7 đội thi góp mặt trong đêm chung kết Band Storm Vietnam 2024 gồm: Dấu Âm, No Name, Ai Oi Band, Tạp Hóa 102, Bluemore, 2UP Band và ButterCup.

dsc08016-min.jpg
dsc07964-min.jpg
dsc09486-min.jpg
Các ban nhạc trẻ biểu diễn tại đêm chung kết

Bạn Nguyễn Khánh Linh, Chỉ đạo sản xuất Band Storm Vietnam 2024 cho biết, đối tượng tham dự cuộc thi là các bạn trẻ từ 11 đến 18 tuổi, đa số tới từ các trường phổ thông công lập, nhạc viện trên toàn quốc. Theo Khánh Linh, hiện nay, hình thức ban nhạc tại các trường học còn ít phổ biến.

Do đó, một trong những mục đích lớn nhất của cuộc thi là tạo thêm nhiều cơ hội giúp các bạn trẻ, các ban nhạc độc lập chưa có nhiều sân chơi để trình diễn, biểu diễn được tiếp cận, kết nối với các sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp, với khán giả đại chúng.

Thể lệ chung kết của cuộc thi là trình diễn 3 bài hát trong tối đa 20 phút, trong đó có 1 đoạn solo trống. 1 trong 3 bài hát sẽ sử dụng đề thi được bốc thăm ở vòng bán kết với các chủ đề như vượt qua giông bão, ca ngợi Việt Nam,... Tại Band Storm Vietnam, tất cả tiết mục đều là bài thi sáng tác, không phải bài thi cover.

Vũ Gia Bảo (sinh năm 2006, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), đội trưởng Ai Oi Band chia sẻ, ban nhạc của em đã được thành lập 2 - 3 năm. Ai Oi Band cuộc thi Band Storm Vietnam 2024 với 10 thành viên. Để chuẩn bị cho Band Storm Vietnam 2024, Gia Bảo và các bạn đã đầu tư rất nhiều thời gian cho việc tập luyện, trung bình mỗi ngày dành ra 8 tiếng. Kết thúc giờ học trên trường, các thành viên cùng tập luyện từ chiều đến đêm, cố gắng cân bằng giữa việc làm nhạc với việc học.

“Chương trình mang đến cho những bạn trẻ như chúng em cơ hội rất tuyệt vời, đội chiến thắng sẽ có cơ hội được biểu diễn tại các sân khấu chuyên nghiệp mà rất nhiều người mơ ước. Đó là lý do chúng em tham gia dự thi và quyết tâm giành chiến thắng”, Gia Bảo nói.

dsc09631-min.jpg
Đại diện Nhà sản xuất và Đại diện Nhà tài trợ trao giải cho Quán quân cho Ai Oi Band
dsc09585-min.jpg
Giải Á quân thuộc về 2UP Band

Chung cuộc, Ai Oi Band xuất sắc giành giải Nhất Band Storm Vietnam 2024 với phần trình diễn đầy cuốn hút. Ban nhạc nhận được những phần thưởng giá trị là cơ hội biểu diễn tại Festival “Những Thành Phố Mơ Màng” vào ngày 21.12 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội; Indie Tour Xuyên Việt 2025; Hỗ trợ nhạc cụ từ Yamaha Music Vietnam trong vòng 1 năm cùng tiền thưởng 10 triệu đồng và bằng khen chứng nhận từ chương trình.

Giải Á quân thuộc về 2UP Band, giải Ban nhạc được yêu thích nhất thuộc về Bluemore và giải Ban nhạc triển vọng thuộc về ban nhạc Tạp Hoá 102.

Ngoài ra, cuộc thi cũng trao giải cá nhân xuất sắc: The Best Drummer cho Nguyễn Phan Anh Khôi, 2UP Band; The Best Bassist cho Vũ Lê Duy, Ai Oi Band; The Best Keyboardist cho Quách Vũ Anh Kiệt & Nguyễn Minh Đức, Dấu Âm; The Best Guitarist cho Phạm Công Minh, Ai Oi Band; The Best Vocalist cho Ninh Trịnh Quang Minh, Dấu Âm.

Anh Nguyễn Hùng Cường, Tổng Đạo Diễn, cho biết thêm: Với sự ủng hộ nhiệt tình của Khán giả với mùa giải đầu tiên, Band Storm hứa hẹn sẽ trở lại bùng nổ hơn vào mùa tiếp theo, mang âm nhạc lan tỏa đến khắp mọi miền Việt Nam. Các bạn trẻ Gen Z yêu thích nghệ thuật và tổ chức sự kiện sẽ tiếp tục được được học hỏi những tên tuổi lớn, tạo nên một không gian giao thoa mạnh mẽ giữa sức trẻ và kinh nghiệm, mở ra những cơ hội học hỏi và phát triển không giới hạn.

Văn hóa - Thể thao

Chính quyền và nhân dân tham dự lễ hội Đình Làng Mỏ năm 2025
Văn hóa

Bảo tồn, phát huy giá trị đình làng Mỏ

Chi Lăng (Lạng Sơn) là vùng đất chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa tiêu biểu, hiện còn bảo tồn được nhiều ngôi đình linh thiêng có giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, trong đó có đình làng Mỏ thờ Thành hoàng làng Lô Văn Lá. Những năm qua, bằng nhiều giải pháp hiệu quả, huyện Chi Lăng đã nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị di tích, góp phần giáo dục lịch sử truyền thống địa phương.

Nghệ thuật là sự bồi đắp
Văn hóa - Thể thao

Nghệ thuật là sự bồi đắp

Hơn ba thập kỷ gắn bó với sơn mài, vợ chồng họa sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa đã cùng nhau khám phá, đào sâu chất liệu truyền thống này. Nhờ tình yêu nghề, tinh thần lao động hăng say cùng khả năng sáng tạo không ngưng nghỉ, họ đã góp những lớp phù sa, đắp bồi, làm giàu thêm kho tàng nghệ thuật văn hóa Việt.

Sáng tạo với bản sắc Việt
Văn hóa

Sáng tạo với bản sắc Việt

Từ những thước phim đen trắng đầu tiên đến những khung hình hiện đại, quá trình phát triển của hoạt hình Việt Nam là hành trình sáng tạo không ngừng. Tinh hoa quá khứ luôn là nguồn cảm hứng bất tận, thúc đẩy các thế hệ tiếp nối khẳng định dấu ấn và hội nhập thế giới.