Ngân hàng khẳng định đồng hành với doanh nghiệp
Ngày 11.2 vừa qua, Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại để tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Đỗ Minh Phú cho biết, với chủ đề của Hội nghị là tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, thì trách nhiệm của ngân hàng thương mại chủ yếu là vấn đề tăng trưởng tín dụng.
Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%. Quy mô tín dụng toàn ngành kinh tế là 15,5 triệu tỷ trong năm 2024, tăng 2,1 triệu tỷ đồng so với năm 2023. Theo tính toán của Chủ tịch TPBank, mục tiêu tăng trưởng 16% trong năm nay tương đương với việc có thêm 2,5 triệu tỷ đồng dư nợ đưa ra nền kinh tế, như vậy tổng dư nợ trong toàn ngành khoảng 18 triệu tỷ đồng.
"Đây là một nhiệm vụ khó khăn, nặng nề, đặt trên vai của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên nhìn vào thực tế, có cơ sở để đánh giá rằng có thể hoàn thành được. Và chỉ có thể hoàn thành được mục tiêu này thì mới góp phần vào mục tiêu Thủ tướng, Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước mong muốn tăng trưởng GDP ít nhất 8 %" - ông Phú nói.
Lãnh đạo TPBank cho biết, để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng chung, ngân hàng này thực hiện “3 giảm”.
![Chủ tịch Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) Đỗ Minh Phú phát biểu 2.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/66f6cb1ffc789f81c811f5f3f001667b56a6e49a4f0c07d2f1b63c9eea40f0cd/2.jpg)
Đầu tiên là giảm lãi suất cho vay. Năm 2024, TPBank đã giảm khoảng 1.900 tỷ đồng cho khoảng 92.000 khách hàng trên tổng dư nợ 183.000 tỷ đồng để hỗ trợ nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp.
Thứ hai là giảm thủ tục, đơn giản hóa các thủ tục, các điều kiện cho vay không cần thiết, nhưng vẫn phải kiểm soát rủi ro.
Thứ ba là giảm các quy trình nội bộ chưa phù hợp và áp dụng công nghệ sử dụng dữ liệu lớn để ngân hàng ứng dụng có thể đánh giá được luôn mức độ tín nhiệm doanh nghiệp vay, xác định giá trị tài sản đảm bảo nhanh chóng.
Ngoài ra, các ngân hàng luôn đồng hành và sẵn sàng chia sẻ với những khó khăn doanh nghiệp. Chủ tịch TPBank tin rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nền kinh tế đã có bước vào một giai đoạn hồi phục thì mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% là hoàn toàn khả thi.
Đề xuất không tính khoản cho vay dự án BOT vào room tín dụng
Một trong các mục tiêu mà Chủ tịch TPBank Đỗ Minh Phú đặt ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng là cấp tín dụng cho các dự án BOT để xây dựng hạ tầng.
Theo ông Phú, đây là vấn đề không dễ dàng bởi thời hạn vay khá dài, thu hồi nợ chủ yếu dựa trên dòng tiền. Tuy nhiên TPBank đã tham gia dự án BOT ngay từ những dự án đầu tiên như Cao Lâm - Vĩnh Hảo, sau này là Hữu Nghị - Chi Lăng.
Ở dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, ngay từ đầu đã phê duyệt với phương án vốn nhà nước là 49,3%, còn lại là vốn nhà đầu tư và vốn huy động. Nhà đầu tư là Đèo Cả là một tập đoàn rất quyết tâm và có nhiều năng lực triển khai, do đó, TPBank thấy rằng đây là một dự án cần tiếp sức. Sau đó TPBank đã chủ động làm việc với Đèo Cả, cấp vốn lên đến 2.500 tỷ và nhận giải ngân ngay trong tuần này.
Đến thời điểm này TPBank đã cho vay cho các dự án BOT là 7.897 tỷ đồng, không phải chỉ Hữu Nghị - Chi Lăng, mà còn các dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự án đường ven biển Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng và các dự án của tỉnh Long An – đường 830.
“ BOT là lĩnh vực khá khó nhưng với tinh thần quyết tâm góp phần cùng đất nước giải quyết được 3 đột phá, trong đó có đột phá quan trọng là hạ tầng, thì TPBank đã rất cố gắng tham gia" – ông Đỗ Minh Phú báo cáo với Thủ tướng và hội nghị.
Đáng chú ý, tại hội nghị, ông Đỗ Minh Phú đưa ra một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến giải ngân vốn cho dự án BOT.
Theo đó, tại thời điểm này, một số dự án đang gặp khó khăn. Với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Thủ tướng đã cho phép điều chỉnh vốn công lên 70%. Còn với Dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, tại thời điểm này chưa giải quyết được mặc dù ngân hàng rất chủ động giải ngân ngay.
Ông Phú đề xuất, nếu được đồng ý nâng vốn công của dự án Hữu Nghị - Chi Lăng lên 70%, chắc chắn nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn và ngân hàng cũng thấy đảm bảo hơn trong việc thu hồi vốn.
Bên cạnh đó, ngân hàng phải sử dụng vốn tín dụng khá lớn cho các dự án BOT. Vì vậy, Chủ tịch TPBank đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét đối với ngân hàng có tham gia cấp tín dụng cho các dự án BOT thì có thể cho phép được sử dụng vốn, không tính vào room tín dụng để các ngân hàng yên tâm đưa dòng vốn vào các dự án trọng điểm cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần thúc đẩy các trụ cột đột phá tăng trưởng cho nền kinh tế.