Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà người lao động bị thiệt hại

Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cùng hàng triệu trái tim trên cả nước chung tay ủng hộ, trao tặng quà, thăm hỏi, động viên người dân, đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do bão lũ. Theo đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trực tiếp tặng quà, thăm hỏi người lao động tại các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ siêu Bão Yagi vừa qua.

Tại Hà Giang, qua báo cáo của tỉnh về mức độ thiệt hại của bão số 3 và mưa lũ từ đầu năm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang chia sẻ với tỉnh trước những tổn thất về người và tài sản do thiên tai gây ra. Cùng với đó, đánh giá cao sự chủ động, kịp thời, sát sao của tỉnh trong công tác ứng phó với bão lũ, giảm thiểu thiệt hại tối đa về người.

z5832350914414_90a7c2004134cda54f42c9a9991fed72.jpg
Đại diện Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng trao 500 triệu đồng ủng hộ huyện Bắc Mê khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Nguyễn Tùng

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang tin tưởng tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau vươn lên, vượt qua khó khăn trước mắt. Tỉnh cũng cần nhanh chóng thống kê thiệt hại, tập trung khắc phục, báo cáo Trung ương để có những hỗ trợ kịp thời giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

z5832350914657_476aac5663ac3abb68972ceb777aee2d.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, tặng quà gia đình bị ảnh hưởng nhà ở sau thiên tai ở Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Tùng

Để thăm hỏi, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại Hà Giang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và đoàn công tác đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên, tặng quà một số hộ gia đình đoàn viên, người lao động có nhà ở bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại huyện Bắc Mê.

z5832350903878_9ef63be341d4b9cb4f98350ff0c00db5.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, tặng quà gia đình bị ảnh hưởng nhà ở sau thiên tai ở Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Tùng

Trong đó, Chị Ban Thị Phương, giáo viên Trường Mầm non Giáp Trung (Bắc Mê) là một trong nhiều trường hợp có nhà bị sạt lở khẩn cấp sau đợt mưa lũ vừa qua. Hai vợ chồng chị Phương thu nhập thấp nên chưa thể sửa lại ngôi nhà. Với sự động viên, hỗ trợ kịp thời của Tổng Liên đoàn, chị xúc động chia sẻ: Vừa qua bão lũ, nhà đã bị sạt lở, gia đình đang rất lo lắng chưa biết sửa chữa thế nào, nay được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ để xây dựng, tôi cảm thấy vững tâm hơn nhiều.

Nhà bị sạt lở nặng thuộc diện di dời khẩn cấp sau Bão Yagi, ông Nông Văn Thành (thị trấn Yên Phú) chia sẻ: Được trực tiếp Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, tặng quà tôi rất xúc động. Đây chính là động lực để gia đình vượt qua khó khăn.

Qua chứng kiến trực tiếp những thiệt hại về nhà cửa của người dân sau bão lũ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang chia sẻ và mong muốn các gia đình nỗ lực khắc phục, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, bày tỏ mong muốn chính quyền các địa phương, công đoàn các cấp khảo sát, đánh giá để hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nhà cửa sớm có kinh phí xây sửa, an cư lạc nghiệp.

+ Tại tỉnh Thái nguyên, thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao 1.000 suất quà tặng đoàn viên, người lao động cho MTTQ tỉnh Thái Nguyên, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng. Đồng thời, đã cùng đoàn công tác thăm, hỗ trợ 100 triệu đồng cho Trường Mầm non Quang Vinh (Thành phố Thái Nguyên) để mua thiết bị dạy và học. Số tiền này được trích từ nguồn kinh phí ủng hộ của đoàn viên, người lao động cả nước.

Cùng với đó, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang cũng đã tới thăm, tặng quà cho 2 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại Thành phố Thái Nguyên. Mỗi suất gồm 3 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 500.000 đồng.

Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3
Đời sống

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3

Ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, để giúp người dân vùng ảnh hưởng mau chóng phục hồi, ổn định cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định để phần nào chia sẻ mất mát và giảm thiểu thiệt hại cho người dân…

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm
Đời sống

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Thời gian qua, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và nhu cầu tại địa phương; công tác PBGDPL được triển khai bài bản, có nhiều khởi sắc với sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Đó là ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An của Đoàn kiểm tra Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương mới đây.

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào
Đời sống

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào

Chiều ngày 17.9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) phối hợp cùng Quỹ Chí Viễn và Nortfolio tổ chức thành công lễ phát động chương trình "Mùa gắn kết - Ngân hàng Việt, vì người Việt" ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hoạt động thu hút gần 2.600 cán bộ nhân viên tại 119 điểm giao dịch tham dự bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng
Xã hội

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng

Hiện nay, cả nước đang thiếu các cơ sở xử lý rác thải, nếu có cũng chỉ theo hình thức chôn lấp. Chúng ta thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng, thiếu cả về quy hoạch đầu tư xây dựng, cả về tiêu chuẩn để tái chế phế thải xây dựng.