Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng

Khẳng định Quốc hội đang tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý toàn diện, đầy đủ cho sự phát triển của Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục khơi dậy khát vọng và trách nhiệm để phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng. 

Chiều nay, 27.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu TP. Hà Nội. 

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến. 

Cùng dự còn có lãnh đạo một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội. 

Tạo khung khổ pháp lý toàn diện, đầy đủ cho sự phát triển của Thủ đô

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu TP. Hà Nội bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ niềm tin sâu sắc đối với công cuộc đổi mới đất nước và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí do Đảng lãnh đạo; đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử ngày càng đổi mới, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng cao kỳ vọng của Nhân dân.

Cho biết các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và nhân dân Thủ đô rất xúc động khi vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đã dành nhiều sự quan tâm đối với Thủ đô, đặc biệt là việc hoàn thiện thể chế cho sự phát triển của Thủ đô, các đại biểu mong muốn Quốc hội sớm thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), xác lập cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để Hà Nội phát triển xứng tầm. Các đại biểu cũng mong muốn Chủ tịch Quốc hội sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, hiến kế của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số đối với công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cuộc gặp mặt hôm nay hết sức ý nghĩa, mang đậm tinh thần đại đoàn kết. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam cũng luôn tự hào là "con rồng, cháu tiên", sinh từ một bọc, cùng chung nguồn cội, đều là anh em một nhà. 

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xác định đây là đường lối chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Vừa qua, Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 43 -NQ/TW về Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tên gọi này được chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xuất bởi mục tiêu cao nhất chính là xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với đó, nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của nhân sĩ, trí thức, sự đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, tạo mọi điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình đẳng, tôn trọng nhu cầu tự do tôn giáo; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân; trong đó có đồng bào các dân tộc; tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, trình độ. Qua đó, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường, từ đó phát huy tiềm năng, uy tín, vị trí xã hội của mỗi cá nhân để đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung.

Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, Quốc hội Khóa XV đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở tích hợp gần 200 chính sách. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết với 10 cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả hơn nữa Chương trình này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương

Cho rằng, cuộc gặp mặt là minh chứng cho sự thống nhất ý chí và hành động, ý thức trách nhiệm của những công dân Thủ đô tiêu biểu, vì sự phát triển chung của Hà Nội và cả nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng điểm lại những kết quả, thành tựu hết sức quan trọng của Hà Nội thời gian qua và ghi nhận, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố có sự đóng góp rất đáng trân trọng của các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, các nhân sĩ, trí thức đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

“Những năm qua, nhân sĩ trí thức, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo đã đóng góp vào sự phát triển của TP. Hà Nội, thể hiện qua việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương, chúc mừng các thành tích, đóng góp của cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô thời gian qua.

Nhắc lại mục tiêu được Đảng ta xác định tại Đại hội lần thứ XIII đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Hà Nội với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng và lợi thế, tiềm năng mà không nơi nào có được, đang đứng trước sứ mệnh lịch sử. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5.5.2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 và đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy tới.

“Nhiều ý kiến, kiến nghị được các đại biểu nêu ra hôm nay đã nằm trong các chính sách lớn, các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội quy định tại dự thảo luật. Luật Thủ đô thực chất là một đạo luật về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô, một đạo luật về phân cấp, phân quyền cho Thủ đô trong tất cả các lĩnh vực. Dự thảo Luật đến thời điểm này có ưu điểm là đã khắc phục được tình trạng khung, ống của luật hiện hành, xác định các nội hàm hết sức cụ thể, các chính sách hết sức cụ thể, khi ban hành có thể thực hiện được ngay, rất thiết thực”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. 

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang quyết liệt đôn đốc các cơ quan hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 để báo cáo Quốc hội, cố gắng để hai Quy hoạch này và dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Bảy tới nhằm tạo khung khổ pháp lý toàn diện, đầy đủ cho sự phát triển của Thủ đô không chỉ trong giai đoạn trước mắt còn cho tương lai, với tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI.

Phải luôn là Đảng bộ gương mẫu và đi đầu

Nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2024 trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt với Hà Nội còn là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, trong đó có cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng -0
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

“Chúng ta phải tiếp tục khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng, thành phố sáng tạo, thành phố vì hòa bình, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế và hội nhập quốc tế; quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, phát triển ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Phát huy truyền thống của Thủ đô, nhất là Đảng bộ Thủ đô như lời căn dặn của Bác Hồ phải luôn là Đảng bộ gương mẫu và đi đầu”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng -0
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó, cần tập trung ưu tiên hoàn thành thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, đồng đều, bền vững và hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hoàn toàn nhất trí với đề xuất của các đại biểu về việc Hà Nội cần đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; triển khai hiệu quả Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24.12.2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng -0
Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP. Hà Nội Trần Quốc Chiêm phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hà Nội tiếp tục thực hiện các chủ trương về vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo", đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Cho biết, chỉ riêng Hà Nội có tới 54 dân tộc anh em, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường đối ngoại Nhân dân.

Chính trị

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển

Lời Tòa soạn: Bài học lớn của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua khẳng định, sau khi có đường lối đúng đắn, động lực căn bản quyết định thành công của mọi sự phát triển chính là con người và thể chế. Nói cách khác, để phát triển, trước hết và trung tâm chính là kiến tạo thể chế tương dung và phù hợp. Để góp phần làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Thể chế và phát triển”.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão
Theo dòng sự kiện

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão

Chiều 19.9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài có các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các nạn nhân của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là vô cùng quý giá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.