Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng thế hệ tương lai của đất nước phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng nay, 29.9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai năm 2024.

dsc-7715-6830.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai năm 2024. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng 306 đại biểu Quốc hội trẻ em đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự Phiên họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội - nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam.

b12.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã có sáng kiến tổ chức Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em với mong muốn thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị, xã hội; khơi dậy trong trẻ em khát vọng cống hiến, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi tri thức để trở thành công dân có trách nhiệm, vừa có đức vừa có tài, có ước mơ, hoài bão lập nghiệp trong tương lai và đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng khi các đại biểu Quốc hội trẻ em tham dự Phiên họp đều là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, đặc biệt có 11 em đã từng đạt giải thưởng quốc tế, 28 em đạt giải thưởng cấp quốc gia, 77 em đạt giải thưởng cấp tỉnh, 126 em đạt giải thưởng cấp huyện và nhiều em đạt được nhiều thành tích trong hoạt động đội và phong trào thiếu nhi, thể thao, văn nghệ, thi tiếng Anh, tin học, tìm hiểu lịch sử, địa lý, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, sáng tạo khoa học. Các em thật xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người, xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ, công lao dạy dỗ của các thầy giáo, cô giáo.

b13.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Việt Nam đã đạt được những thành tựu khá toàn diện về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ quyền trẻ em, được Liên Hợp Quốc ghi nhận và đánh giá cao. Cùng với các nguồn lực của Nhà nước, trong năm 2023 và 2024, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã vận động, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi.

b24.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các đại biểu Quốc hội trẻ em. Ảnh: Lâm Hiển

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chia sẻ nhiều trăn trở khi trẻ em ở một số nơi vẫn còn gặp khó khăn trong tiếp cận những dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng; trẻ em bị bạo lực, bạo hành, xâm hại, tai nạn, thương tích còn xảy ra. Tình trạng bạo lực học đường, các loại thuốc lá thế hệ mới và các chất kích thích đã và đang tác động tiêu cực tới sức khỏe thể chất, tinh thần của trẻ em.

b25.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các đại biểu Quốc hội trẻ em. Ảnh: Lâm Hiển
b27.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự phiên họp chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu Quốc hội trẻ em. Ảnh: Lâm Hiển

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Hai đã lựa chọn 2 chủ đề là “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” là rất thiết thực, được dư luận xã hội quan tâm.

b14.jpg
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển
b7.jpg
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất ấn tượng về sự thể hiện của các đại biểu trẻ em, dù nhỏ tuổi nhưng đã rất chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu, phát biểu mạch lạc, phong thái tự tin, chững chạc. "Nhiều câu hỏi đề xuất, kiến nghị giải pháp rất xác đáng; Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể sẽ nghiên cứu trong quá trình soạn thảo, ban hành chính sách, pháp luật, giải quyết các vấn đề có liên quan tới trẻ em", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Sau phiên họp thứ nhất năm 2023, một số kiến nghị của trẻ em đã được các bộ, ngành quan tâm tổ chức thực hiện.

b15.jpg
Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Nghị quyết của Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em. Những vấn đề các em nêu về thực trạng, giải pháp hết sức thiết thực, nhất là những việc cụ thể giao cho các bộ, ngành, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phải làm những gì trong thời gian tới.

Qua đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường và phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đặc biệt là giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu trẻ em đã nêu tại Phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn, các bậc phụ huynh cần quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với trẻ em nhiều hơn, để trẻ em thực sự hạnh phúc, an vui trong chính ngôi nhà của mình.

b6.jpg
Đại biểu Quốc hội trẻ em dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

"Giáo dục trẻ em cho tốt là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội; sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, MTTQ cùng các đoàn thể phải vào cuộc quyết liệt, thật sự quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhà trường, trong gia đình và ngoài xã hội".

Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức trong trường học. "Tiên học lễ, hậu học văn. Thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp. Ông cha ta từ xa xưa đã nói "thầy nào trò đó". Tôi mong các thầy giáo, cô giáo tạo điều kiện, tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, giúp các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Cộng đồng xã hội nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dành sự thương yêu và chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em, bảo vệ trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng thế hệ tương lai đất nước phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, trẻ em hôm nay chính là thế giới ngày mai.

b5.jpg
Đại biểu Quốc hội trẻ em dự phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội mong đội ngũ thầy giáo, cô giáo, các em học sinh trong cả nước thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong Thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2024 - 2025: mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn tâm huyết, yêu nghề, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng văn hóa học đường lành mạnh; đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người, góp phần tích cực vào việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước".

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghịTrung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các cấp Đoàn, Đội tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em và phát huy quyền tham gia của trẻ em trong đời sống xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề ở 26 tỉnh, thành phố miền Bắc. Hiện nay, có những cháu học sinh chưa thể đến trường; có những nơi trường lớp bị sụp đổ nên học sinh đang phải học tại các lán, trại, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Hiện nay, cả đất nước đang tập trung khắc phục thiệt hại, dành tình cảm cho các em, nỗ lực để các em đều được đến trường sau cơn bão số 3.

Chủ tịch Quốc hội mong tất cả thiếu niên, nhi đồng trên cả nước luôn ghi nhớ và thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.

b22.jpg
Chủ tịch Quốc hội trẻ em Lê Gia Vinh phát biểu

Trước đó, trong phiên họp sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội trẻ em Lê Gia Vinh, Quốc hội trẻ em đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về hai chủ đề "Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”.

b23.jpg
Chủ tịch Quốc hội trẻ em Lê Gia Vinh phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Đã có 268 đại biểu đăng ký chất vấn, trong đó có 138 đại biểu Quốc hội trẻ em chất vấn về “Phòng, chống bạo lực học đường”, 130 đại biểu Quốc hội trẻ em chất vấn về “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”.

b21.jpg
Đại biểu Quốc hội trẻ em chất vấn tại phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Đã có 15 đại biểu thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 11 đại biểu chất vấn và 4 đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục trẻ em giả định, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trẻ em giả định, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trẻ em giả định, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trẻ em giả định, Bộ trưởng Y tế trẻ em giả định, Bộ trưởng Bộ Công Thương trẻ em giả định, Bộ trưởng Bộ Công an trẻ em giả định.

b17.jpg
Đại biểu Quốc hội trẻ em chất vấn tại phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trẻ em và các Bộ trưởng trẻ em, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã phát biểu, trao đổi về 2 chủ đề của phiên họp.

b18.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trao đổi về 2 chủ đề các đại biểu Quốc hội trẻ em nêu ra tại phiên họp. Ảnh: Lâm HIển

Tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng các đại biểu Quốc hội trẻ em.

Qua phiên chất vấn, Quốc hội trẻ em đã thống nhất nhiều giải pháp quan trọng, thiết thực cần triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó, về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường: Quốc hội trẻ em yêu cầu rà soát, nghiên cứu, sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá vào năm 2025 nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá, chất kích thích tại địa phương dành cho trẻ em. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội, đặc biệt là trẻ em và phụ huynh về tác hại của thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Ban hành văn bản nghiêm cấm việc quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên không gian mạng.

Tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu, sản xuất, mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Xây dựng dự án “phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, chất kích thích trong môi trường học đường” trong một Chương trình mục tiêu quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với công tác “Phòng, chống bạo lực học đường”, Quốc hội trẻ em nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, đưa nội dung giáo dục tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cho trẻ em thông qua các môn học chính khóa, giờ trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa. Triển khai hiệu quả mô hình “Trường học hạnh phúc” và phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Đề cao trách nhiệm nêu gương của thầy cô giáo về chuẩn mực đạo đức, giao tiếp ứng xử trong và ngoài môi trường học đường. Thực hiện tốt hơn các hoạt động tư vấn tâm lý học đường cho học sinh. Nâng cao hiệu quả các mô hình hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của các hành vi bạo lực.

Trong năm 2025, ban hành Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, triển khai các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn, lọc các thông tin, hình ảnh có tính chất bạo lực trên không gian mạng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, quan tâm, đồng hành cùng trẻ em trong phòng, chống bạo lực học đường.

Thời sự Quốc hội

Cần làm rõ các chính sách hỗ trợ nhà giáo
Chính trị

Cần làm rõ các chính sách hỗ trợ nhà giáo

Cho ý kiến về dự án Luật Nhà giáo, các ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tán thành sự cần thiết xây dựng dự án luật, song đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa một số nội dung, bảo đảm thực sự tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan trọng là chất lượng, không vì số lượng mà bỏ qua quy trình, thủ tục
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan trọng là chất lượng, không vì số lượng mà bỏ qua quy trình, thủ tục

Thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, phải rà soát, thống kê cụ thể số lượng đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp mà Chính phủ, địa phương chưa đề nghị thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, quan trọng là chất lượng, không vì số lượng theo quy định mà bỏ qua quy trình, thủ tục, hồ sơ không đầy đủ.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về văn hóa, du lịch, thể thao
Chính trị

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về văn hóa, du lịch, thể thao

Chiều 27.9, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, phương hướng công tác năm 2025 và việc sử dụng ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Toàn cảnh hội thảo
Thời sự Quốc hội

Thúc đẩy sự gắn kết giữa khoa học công nghệ với các ngành, lĩnh vực chiến lược

Chiều 27.9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền (Hà Nội), Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp bộ “Định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ ở Việt Nam trong bối cảnh mới” tổ chức Hội thảo “Phương hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ ở nước ta hiện nay”.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu tại phiên họp
Thời sự Quốc hội

Giải trình về giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy

Chiều 27.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Ban Dân nguyện tổ chức phiên họp giải trình, cung cấp thông tin về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV.

Bổ sung cơ chế bảo đảm quyền lợi của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động chậm, trốn đóng bảo hiểm y tế
Thời sự Quốc hội

Bổ sung cơ chế bảo đảm quyền lợi của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động chậm, trốn đóng bảo hiểm y tế

Sáng 27.9, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 13, Ủy ban Xã hội tiến hành thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì Phiên họp.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại hội thảo
Thời sự Quốc hội

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ

Sáng 27.9, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền (Hà Nội), Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp bộ 'Định hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ ở Việt Nam trong bối cảnh mới' tổ chức Hội thảo 'Thực trạng chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ ở nước ta hiện nay'.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự hội đàm chuyên đề về kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, năng lượng và y tế
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự hội đàm chuyên đề về kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, năng lượng và y tế

Nhân dịp sang thăm, làm việc và chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba, tại Thủ đô La Habana, Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tham dự Hội đàm chuyên đề về kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, năng lượng và y tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Triệu Thế Hùng chủ trì các cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với các bộ về sửa đổi Luật Quảng cáo

Ngày 25 - 26.9, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với đại diện 5 Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện chính sách, pháp luật về quảng cáo; góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Triệu Thế Hùng chủ trì các cuộc làm việc.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thăm, làm việc tại Tây Ban Nha
Chính trị

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thăm, làm việc tại Tây Ban Nha

Tiếp tục chương trình trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm lập pháp của một số nước trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, thể dục thể thao và thanh niên, từ ngày 22 - 25.9, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã thăm, làm việc tại Tây Ban Nha.

Quản lý, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả
Thời sự Quốc hội

Quản lý, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả

Chiều 26.9, tiếp tục Phiên họp thứ 37, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với ông Trần Đình Văn
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với ông Trần Đình Văn

Chiều 25.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với ông Trần Đình Văn, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.