Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" sâu rộng, thực chất
Phát biểu bế mạc Hội nghị chuyên đề chiều nay, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức - kỹ năng số cho Quốc hội. Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" sâu rộng, thực chất như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, chiều nay, 13/9, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” với hơn 10.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, khoa học, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị đã được nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư cũng như của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của Quốc hội.
Hội nghị lần đầu tiên sử dụng 7 video chuyên đề thay cho báo cáo, giới thiệu khung kỹ năng số, minh họa cách AI hỗ trợ công tác nghị trường; giới thiệu Chat GPT, làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, các giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Trung tướng Tào Đức Thắng. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng trao Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng 7 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều cống hiến, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau khoảng 10 tháng, với sự hỗ trợ rất tích cực của Bộ Khoa học và Công nghệ, trực tiếp là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, các chuyên gia Singapore, chuyển đổi số trong Quốc hội đã triển khai được khối lượng công việc rất lớn.

Trong đó, APP Quốc hội 1.0 đã được nâng cấp lên 2.0 với nhiều điểm mới, đột phá và đã ứng dụng khá thành công ngay từ Kỳ họp thứ Tám, thứ Chín của Quốc hội. Hiện nay, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cũng đang áp dụng App Quốc hội 2.0, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động, từ chỗ chưa sử dụng quen đến nay thì hầu hết các ĐBQH, cán bộ, công chức, viên chức tại các Ủy ban, các Vụ đã đam mê và sử dụng hiệu quả.
"Đây là chuyển biến cực kỳ quan trọng về mặt nhận thức và hành động. Kết quả này là bước đầu. Chúng ta phải tiếp tục triển khai trong thời gian tới một cách bài bản, hiệu quả nhất như yêu cầu Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo".
Nhấn mạnh như vậy, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Khung kiến thức, kỹ năng đã được xây dựng không phải chỉ tập huấn một ngày là đủ mà phải nghiền ngẫm, nghiên cứu, hàng giờ, hàng ngày ứng dụng vào công việc của mỗi người.

Cho rằng, Quốc hội tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đồng thời chỉ rõ một số nhiệm vụ để Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Vụ tiếp tục triển khai phong trào Bình dân học vụ số - Quốc hội số sâu rộng, thực chất như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo đó, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, đặc biệt là Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Văn phòng Quốc hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò phối hợp với các Ủy ban, các đơn vị trong Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp xã...
Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Vụ trong cơ quan Quốc hội phải tiếp tục tập huấn, học tập các chuyên đề trong Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội. Khung kiến thức này cũng chưa đủ mà phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thêm. Đồng thời, tiến hành tập huấn cho các ĐBQH, Đoàn ĐBQH, HĐND cấp tỉnh và HĐND cấp xã.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong Bộ Khoa học và Công nghệ, trực tiếp đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, nhóm chuyên gia của Singapore tiếp tục ủng hộ Quốc hội trong thực hiện thành công chương trình "Bình dân học vụ số - Quốc hội số".
Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức - kỹ năng số cho Quốc hội và giáo trình, bài giảng; triển khai tập huấn đúng người, đúng nhu cầu, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.
Bộ khung kiến thức - kỹ năng rất dày dặn nhưng bây giờ cần gọn lại, cấp nào cần tiếp thu kiến thức, kỹ năng nào. Phải phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên thiết bị di động triển khai đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã.
Cùng với đó, phải tích hợp lên nền tảng số quốc gia, quản lý thống nhất. Công nhận kết quả học tập là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, gắn với công tác thi đua khen thưởng.

"Nếu ai không chuyển đổi số, ai không số hóa, ai không ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì đứng qua một bên. Phải cương quyết như thế". Nhấn mạnh điều này, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số và tăng cường kiểm tra, như Bác Hồ nói là phải học, học nữa, học mãi; cán bộ phải có 4 chữ "siêng": siêng học thì mau biết, siêng suy nghĩ thì có sáng kiến, siêng làm thì thành công, siêng hoạt động thì khỏe.
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, không chỉ nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đội ngũ cán bộ Quốc hội mà phải lan tỏa tri thức, kỹ năng số trong toàn xã hội.
"Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ trung ương đến địa phương nghiên cứu học tập coi đây là nhiệm vụ trọng yếu gắn chặt với cải cách hình chính. Quốc hội Khóa XIV, XV đã tiến hành các Kỳ họp không giấy, tới đây, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban cũng phải không sử dụng giấy, không cần phải xách cặp nặng nề mà tất cả nằm trong điện thoại thông minh để chúng ta sử dụng, phải cải tiến như thế".
Bộ Khoa học Công nghệ, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục nghiên cứu đầu tư hạ tầng số tại Quốc hội cho mạnh, nhất là máy móc, thiết bị, đường truyền, còn vấn đề gì thiếu thì bổ sung, cái gì cần đầu tư mới thì phải đầu tư mới.
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, HĐND ở cấp tỉnh, cấp xã phải vào cuộc một cách quyết liệt thì sự nghiệp "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" mới thành công.