Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động để "Tết đến mọi nhà"

Chiều 26.1 (tức 27 tháng Chạp), nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 của dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ; thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo; công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn TP. Cần Thơ.

dbnd_br_ctqh-a2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Nguyễn Hành

Tham dự cuộc làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Việt Trường; đại diện lãnh đạo UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc TP. Cần Thơ.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, thay mặt lãnh đạo TP. Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, thời gian qua Cần Thơ tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung cho công tác chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 40.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; gần 52.000 đối tượng bảo trợ xã hội; hơn 1.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 13.200 doanh nghiệp với gần 620.000 lao động có việc làm...

dbnd_br_ctqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hành

Để bảo đảm cho bà con nhân dân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, toàn hệ thống chính trị của thành phố đã tập trung chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; công nhân lao động khó khăn; tuyệt đối không để người dân nào không có Tết; nhà nhà được vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và UBND quận, huyện, tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; cán bộ lão thành cách mạng; các cụ thọ trên 100 tuổi; thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang; nạn nhân chất độc da cam; các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa; các bệnh viện; hộ nghèo... nhằm phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta vào dịp Tết đến Xuân về.

dbnd_br_ctqh-a3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hành

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ngoài các phần quà của Trung ương, Cần Thơ đã chi từ nguồn ngân sách thành phố hơn 70 tỷ đồng để thăm, tặng 66.860 phần quà Tết các đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo và người cao tuổi; với mức trợ cấp từ 1 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2025 bình quân của người lao động khoảng 3,16 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 bình quân của người lao động khoảng 5,65 triệu đồng/người. Với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cấp công đoàn của Cần Thơ tổ chức nhiều chương trình phúc lợi, hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí trên 36,9 tỷ đồng.

dbnd_tl_ctqh-tang-qua.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hành

Đến nay, Cần Thơ đã xây dựng, sửa chữa tổng số 665 căn nhà với tổng kinh phí 38,6 tỷ đồng (trong đó 535 căn nhà được xây dựng mới, sửa chữa và bàn giao cho hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 26,260 tỷ đồng từ “Quỹ vì người nghèo” các cấp và 4,040 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa của các địa phương; 50 căn nhà xây dựng mới cho 50 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí 3 tỷ đồng; 80 căn nhà xây dựng mới cho 80 gia đình chính sách, người có công với cách mạng với kinh phí 5,3 tỷ đồng từ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố Cần Thơ”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hành

Bên cạnh công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thành phố cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp Tết ý nghĩa, thiết thực, nội dung phong phú, đa dạng, trang trí đường đèn nghệ thuật trên địa bàn...

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thân thiết gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ, nhất là các gia đình người có công với cách mạng, công nhân, người lao động trên địa bàn lời chúc sức khoẻ và lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, "điểm sáng" Cần Thơ đã đạt được trong năm 2024 và công tác chuẩn bị chăm lo Tết cho người dân dịp Tết nguyên đán.

Đáng chú ý, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 7,12%, góp phần đáng kể vào sự phát triển và thành tựu chung của cả nước. Thành phố đã có nhiều cách làm tốt trong việc phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể để huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho người nghèo, cận nghèo. Cần Thơ hiện là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố cũng đang chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư “về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025” với phương châm “Tết đến mọi nhà, Tết đến mọi người”.

dbnd_br_ctqh-tang-qua-a8.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hành
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hành

Nhấn mạnh thời gian qua, Cần Thơ có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 5.8.2020, của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 45/2022/QH15, ngày 11.1.2022, của Quốc hội “về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ”, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu về tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách; phát huy tốt các điều kiện về kết cấu hạ tầng, về nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ trí thức được đào tạo từ các trường đại học trên địa bàn thành phố.

dbnd_br_ctqh-tang-qua-a4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ gia đình nghèo; công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hành

Cùng với đó, chú trọng phát triển mạnh các ngành thương mại - dịch vụ - du lịch; tiếp tục phát huy những mặt mạnh, thành tựu đã đạt được, nhanh chóng tìm giải pháp khắc phục những mặt yếu kém để Cần Thơ thực sự xứng tầm là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển toàn diện. Sang năm mới 2025, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo TP. Cần Thơ tăng cường sự quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, quyết làm để nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế lên 2 con số.

dbnd_br_tang-qua.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương tặng quà Tết công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn TP. Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hành

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư “về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025”, quan tâm chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những ngày Tết; quan tâm vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường để thu hút du khách đến Cần Thơ vui Xuân, đón Tết.

dbnd_br_tang-qua-a2.jpg
Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Cần Thơ Phạm Văn Hiểu tặng quà cho công nhân trên địa bàn thành phố. Ảnh: Nguyễn Hành

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ đón một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, có nhiều niềm vui mới, nhiều thắng lợi mới để Cần Thơ thực sự xứng tầm là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã trao 500 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Cần Thơ.

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quảng Nam phải đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quảng Nam phải đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên

Trong chương trình thăm, làm việc tại Quảng Nam, chiều 8.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng từ năm 2022; đồng thời giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã trao những phần quà ý nghĩa dành tặng thầy trò Trường Tiểu học Thanh Nguyên
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà tại Hà Nam

Chiều 8.2, nhân chuyến công tác tại tỉnh Hà Nam, trong không khí những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới thăm, tặng quà nhà trường và học sinh nghèo, vượt khó của Trường Tiểu học Thanh Nguyên (thôn Mai Cầu, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình NGUYỄN VĂN TOÀN
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Xây chắc nền móng của dân tộc Việt Nam

Bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” của Tổng Bí thư Tô Lâm được giới thiệu đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025) với những nội dung sâu sắc đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân cả nước. Không chỉ khái quát chặng đường vẻ vang của Đảng trong suốt 95 năm qua, những minh chứng về vai trò, vị trí lãnh đạo duy nhất của Đảng và những vấn đề trọng tâm của Đảng trong kỷ nguyên mới được người đứng đầu Đảng nhấn mạnh đã truyền tải thông điệp, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tin, sự tự hào và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công dân đối với mục tiêu xây dựng một tương lai huy hoàng, rạng rỡ cho dân tộc Việt Nam.

Toàn cảnh phiên họp
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế họp Phiên toàn thể thứ 21

Sáng 7.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 21, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Sửa đổi Luật Báo chí: Đề nghị phân định rõ báo - tạp chí, bổ sung mô hình cơ quan báo chí mới
Chính trị

Sửa đổi Luật Báo chí: Đề nghị phân định rõ báo - tạp chí, bổ sung mô hình cơ quan báo chí mới

Chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi), chiều 7.2, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Triệu Thế Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn
Thời sự Quốc hội

Cần chính sách đặc thù, vượt trội nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhấn mạnh, Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là văn bản pháp lý vừa là văn kiện chính trị có ý nghĩa hết sức đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, dự thảo Pháp lệnh cần có những chính sách, quy định đặc thù, vượt trội để nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải đảm bảo vận hành trơn tru, hiệu quả
Sự kiện nổi bật

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải đảm bảo vận hành trơn tru, hiệu quả

Sáng 7.2, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính (sau khi hợp nhất, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy).

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định
Thời sự Quốc hội

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chiều nay, 7.2, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 42, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải
Thời sự Quốc hội

Ưu tiên bố trí vốn cho lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Chiều 7.2, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 42, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp - ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Chỉ quy định có tính nguyên tắc việc phân định thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong bộ máy nhà nước

Cần bảo đảm phân định rõ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xây dựng pháp luật; chỉ quy định những vấn đề cơ bản, mang tính nguyên tắc trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phiên họp chiều nay, 6.2, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.