Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật

Trưa 10.9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật Sergey Mironov.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng – những người Nga yêu nước – vì sự thật”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng – những người Nga yêu nước – vì sự thật”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tham dự cuộc tiếp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi...

Bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật đã đại diện cho Lãnh đạo Đảng đến chào và trao đổi làm việc nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đến Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ ấn tượng trước những thay đổi tích cực và nhanh chóng của Thủ đô Moscow tươi đẹp.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu to lớn mà Liên bang Nga đạt được, nhất là bảo đảm ổn định chính trị - xã hội trong nước, phát triển kinh tế năng động, nâng cao vị thế của nước Nga trên trường quốc tế; chúc mừng Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương ngày 8.9 vừa qua.

Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga để cùng trao đổi về các cơ hội hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ tịch Đảng Sergey Mironov chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhấn mạnh, những kỷ niệm về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người bạn lớn của Nhân dân Nga sẽ mãi mãi trong trái tim của mỗi người dân Nga.

Ông Sergey Mironov khẳng định, quan hệ giữa hai nước đang phát triển ở mức độ rất cao là Đối tác chiến lược toàn diện của nhau; nêu rõ, Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất mà Tổng thống V. Putin đã 6 lần sang thăm. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi đoàn ở cấp cao nhất và các cấp cũng như có các cuộc điện đàm giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước. Thành công chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Việt Nam vào tháng 6 vừa qua chính là minh chứng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, Chủ tịch Đảng Sergey Mironov cho biết, năm 2021 kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 7 tỷ USD; bày tỏ mong muốn, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục nỗ lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, bảo đảm đạt được mục tiêu đến năm 2030 kim ngạch thương mại hai chiều ở mức 10 tỷ USD.

Về quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Chủ tịch Sergey Mironov bày tỏ vui mừng khi năm 2018, Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh, Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật luôn ủng hộ các đề xuất tăng cường quan hệ hợp tác từ phía Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng – những người Nga yêu nước – vì sự thật”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng – những người Nga yêu nước – vì sự thật”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn những tình cảm và đánh giá tốt đẹp của Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn sự ủng hộ quý báu, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Nhân dân Nga dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn nhất quán coi Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao từ cả hai phía; tiếp tục củng cố sự tin cậy giữa lãnh đạo và Nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong chuyến thăm Nga lần này, Đoàn đã có các cuộc hội đàm rất thành công với Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko. Đặc biệt, hai bên đã tiến hành ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga trên cơ sở kế thừa bản thỏa thuận giữa hai cơ quan lập pháp đã ký năm 2012.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, đã và đang phối hợp cùng Chính phủ tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng – những người Nga yêu nước – Vì sự thật” với các đại biểu hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng – những người Nga yêu nước – Vì sự thật” với các đại biểu hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hai bên cần tăng cường hợp tác để kim ngạch thương mại hai chiều đến năm 2030 đạt 10 tỷ USD như mục tiêu đề ra. Trong mối quan hợp tác với Liên bang Nga, hai bên có thể phát huy tiềm năng trong các lĩnh vực: dầu khí, y tế, nông nghiệp, khoa học giáo dục, du lịch… và những vấn đề cùng quan tâm. Nga hiện có 200 dự án với vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD tại Việt Nam và Việt Nam hiện có nhiều dự án đầu tư tại Nga với số vốn khoảng 3 tỷ USD.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao đổi và thống nhất với đề nghị của phía Nga về việc cần sớm tháo gỡ khó khăn để nối lại đường bay thẳng giữa hai nước, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch cũng như tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cá nhân Chủ tịch Đảng và Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật ủng hộ tăng cường quan hệ hợp tác kênh chính đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật cũng như với các đảng chính trị lớn khác của Liên bang Nga. Trên cơ sở mối quan hệ đã thiết lập, Đảng nước Nga công bằng - những người yêu nước - vì sự thật và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phối hợp, có tiếng nói ủng hộ lẫn nhau ở các diễn đàn trong nước và quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía Nga ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cùng với đó, tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn hợp pháp trên lãnh thổ Nga, hòa nhập với sở tại; xem xét, tạo thuận lợi trong cấp thị thực nhập cảnh và thị thực lao động của công dân Việt Nam đến Nga. Đây chính là cầu nối tích cực góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu Nhân dân giữa hai nước cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên Bang Nga.

Chính trị

Có cơ chế cung cấp cơ sở dữ liệu sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Thời sự Quốc hội

Có cơ chế cung cấp cơ sở dữ liệu sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Tại cuộc làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Sở Nội vụ Hải Phòng kiến nghị cần có cơ chế cung cấp cơ sở dữ liệu, giới thiệu sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để thành phố triển khai thực hiện chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao...

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị mở rộng đối tượng, danh mục ngành nghề hỗ trợ đào tạo
Thời sự Quốc hội

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị mở rộng đối tượng, danh mục ngành nghề hỗ trợ đào tạo

Sáng 11.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh

Sáng 11.4, tại Tây Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp; khảo sát tình hình phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự
Thời sự Quốc hội

Thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự

Sáng 11.4, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp họp thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 đến 15.4.2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp
Chính trị

Thống nhất và đồng bộ

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín và thông qua tại Kỳ họp thứ Mười 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, gồm: dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật Dẫn độ và dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ 4 dự thảo Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các đạo luật khi cùng được xem xét thông qua tại một kỳ họp của Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác

Chiều 10.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, nhất là sau khi Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump công bố áp dụng mức thuế 10% và tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh
Chính trị

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Chiều 10.4, tại Tây Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện 3 dự án hồ chứa nước. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ba dự án hồ chứa nước

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực
Chính trị

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực

Chiều 10.4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Bộ Ngoại giao và các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9.4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì phiên họp. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện ba dự án hồ chứa nước

Sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
Chính trị

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện

Lời Tòa soạn: Sáng 10.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội XIV, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 11 sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu: