Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hà Tĩnh

Chiều 27.12, nhân chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã về thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

qh3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự cuộc trao quà. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, lãnh đạo tỉnh, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

qh5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc trao quà. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng các phần quà ý nghĩa, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Thạch Hà, huyện Hương Sơn và thành phố Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2024. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 7,48%; thu nội địa đạt hơn 9.000 tỷ đồng trên tổng thu NSNN cả năm dự kiến đạt 17.900 tỷ đồng, vượt 146% so với kế hoạch đề ra.

qh4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc trao quà. Ảnh: Lâm Hiển

Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo cuộc sống cho người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,41% (9.236 hộ nghèo, trong đó có 40 hộ người có công), đặc biệt, tỉnh đã dành kinh phí hằng năm trên 1.000 tỷ đồng thực hiện các hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội đã thông qua nhiều chính sách quan trọng, thiết thực đối với người dân. Trong đó, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, quy định từng bước liên thông, thông tuyến trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; cho phép sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của Ngân sách trung ương, Ngân sách địa phương để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân nguồn vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 đến ngày 31.12.2025…

qh7.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân; đồng thời tiếp tục có các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp chuẩn bị đón năm mới 2025 và Tết cổ truyền Ất Tỵ để không ai bị bỏ lại phía sau; quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình chính sách còn khó khăn của tỉnh.

tu1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức phù hợp để cùng với sự hỗ trợ của nhà nước sớm vươn lên, thoát nghèo và góp phần xây dựng đất nước.

qh6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến cấp xã; lan tỏa, nhân rộng các mô hình nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao rất hiệu quả của vừa qua; đồng thời, quan tâm giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở để mọi người dân đều có cuộc sống bình an, an toàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: Lâm Hiển

Cho biết chủ trương của Trung ương sẽ tăng cường cán bộ về cơ sở, trung ương tăng cường về tỉnh, tỉnh tăng cường về huyện, huyện tăng cường về xã, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, “thôn, xóm mạnh thì xã mạnh, xã mạnh thì huyện mạnh, huyện mạnh thì tỉnh mạnh, tỉnh mạnh thì trung ương mạnh, phải chính từ cơ sở để chuyển tải được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân”.

Vừa qua, tỉnh Hà Tĩnh đã vận động và hỗ trợ xây dựng hơn 8.300 ngôi nhà kiên cố, 105 nhà văn hóa; 504 phòng học, 10 điểm trường vượt lũ và 40 phòng máy vi tính; hỗ trợ 426 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đi học đại học; kêu gọi tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hơn 1.100 trẻ em mồ côi... Tỉnh phấn đấu trong năm 2025 sẽ hỗ trợ 2.165 hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở mới, trong đó có 538 căn nhà cho người có công với cách mạng và 1.627 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Các đại biểu dự cuộc trao quà. Ảnh: Lâm Hiển

Các đại biểu dự cuộc trao quà. Ảnh: Lâm Hiển

Đánh giá cao mục tiêu trên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nguồn lực xã hội hóa, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở. Cùng với đó, tỉnh cần rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân đã được Quốc hội thông qua, nhất là những chính sách đã có hiệu lực từ ngày 1.7.2024.

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, quá trình thực hiện không để xảy ra tình trạng trụ sở các huyện, xã sau sắp xếp bị bỏ hoang trong thời gian dài, phải có phương án sắp xếp, xử lý để người dân thấy được hiệu quả từ chủ trương của Đảng, Nhà nước.

d5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà gia đình thương binh 1/4 Thái Văn Hùng. Ảnh: Lâm Hiển
qh2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà gia đình thương binh 1/4 Thái Văn Hùng. Ảnh: Lâm Hiển

+ Trước đó, tại huyện Thạch Hà, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh 1/4 Thái Văn Hùng.

Thời sự Quốc hội

toàn cảnh Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Cam kết trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng

Liên quan đến mục tiêu đưa dự án vào vận hành trong năm 2030, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thấy rằng, việc Chính phủ đề xuất đưa dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vào vận hành trong năm 2030 để bảo đảm an ninh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo Tờ trình là khó khả thi. Do đó, đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng và bổ sung giải pháp khắc phục để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo đề xuất của Chính phủ. Bên cạnh đó, Chính phủ và tỉnh Ninh Thuận cần cam kết trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng cho dự án này.

các đại biểu tham dự Phiên họp
Thời sự Quốc hội

Tránh khoảng trống pháp lý trong triển khai thực hiện

Đối với một số chính sách cụ thể như huy động nguồn vốn, tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ trong trường hợp giảm hoặc bổ sung thêm dự án so với danh mục dự án kèm theo Nghị quyết này thì số vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện dự án sẽ được xác định như thế nào, để tránh khoảng trống pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung thảo luận - Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Sử dụng hiệu quả, không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024 – 2026 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trên nguyên tắc Chính phủ phải chịu trách nhiệm bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả, không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước, chỉ đạo VEC tiếp tục cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh, tập trung cơ cấu lại tổ chức bộ máy để tiết kiệm chi phí. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu - Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng phải bảo đảm ổn định vĩ mô

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, nhưng phải giữ vững nền tảng để phát triển bền vững, lâu dài, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro và giải pháp kiểm soát

Trong điều kiện đất nước đang triển khai nhiều dự án hạ tầng cần thiết, cấp bách trên nhiều lĩnh vực như giao thông, năng lượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ phải bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, đánh giá kỹ lưỡng hơn các rủi ro và các giải pháp kiểm soát rủi ro, đặc biệt là rủi ro thiếu vốn, không hoàn thành dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng tiến độ, hoặc phải huy động vốn với chi phí cao, rủi ro mất cân đối ngân sách trong trung hạn khi các khoản nợ đến hạn trả và trả lãi lớn.

Toàn cảnh Phiên họp
Chính trị

Làm rõ cơ chế đặc thù, đặc biệt phát triển mạng lưới hệ thống đường sắt đô thị

Thẩm tra sơ bộ một số nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, một số ý kiến tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị, cần làm rõ các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt nhằm bảo đảm phát triển mạng lưới hệ thống đường sắt đô thị tại hai thành phố hiệu quả, đồng bộ, có tính kết nối.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu - Hồ Long
Chính trị

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng

Sáng 10.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đảng bộ Quốc hội phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội một cách toàn diện, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đất nước
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm nhưng phải bằng việc làm thì mới có sản phẩm

Đó là yêu cầu được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội diễn ra sáng nay, 10.2. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội một cách toàn diện, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đất nước. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm tổ chức, hoạt động của Đảng bộ tuân thủ đúng quy định của Đảng, phù hợp với thực tiễn và những đặc thù của Quốc hội, qua đó để xử lý các công việc nhanh chóng, đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Quốc hội.

Khai hội Xuân Tam Chúc 2025
Đại Biểu Nhân Dân TV

Khai hội Xuân Tam Chúc 2025

Sáng 9.2, tại thị trấn Ba Sao, thị xã Kim Bảng, Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2025 với chủ đề “Tam Chúc - Linh Thiêng hội tụ”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc

Sáng 9.2, tại thị trấn Ba Sao, thị xã Kim Bảng, Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2025 với chủ đề “Tam Chúc - Linh Thiêng hội tụ”. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo du khách thập phương.