Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Sáng 4.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, làm việc với Ủy ban  Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách.  

dbnd_br_x1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải.

Cùng dự có Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách và cán bộ, công chức Vụ Kinh tế, Vụ Tài chính - Ngân sách.

ctqha9-9312.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Ảnh: Lâm Hiển

Kiên định mục tiêu, vì Đảng, vì Dân, vì sự phát triển của đất nước

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, biểu dương những kết quả hoạt động của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính – Ngân sách trong năm 2024, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Quốc hội và đất nước.

Qua báo cáo của hai Ủy ban cho thấy, khối lượng công việc của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính – Ngân sách trong năm 2024 là vô cùng lớn. Trong đó, hai Ủy ban đã thẩm tra để Quốc hội xem xét, quyết định nhiều đạo luật, nhiều vấn đề hết sức quan trọng, góp phần tích cực hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực, đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận...

“Các đồng chí đã làm việc ngày đêm miệt mài, thảo luận, tranh luận để đi đến thống nhất, trình Quốc hội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo tiền đề cho kinh tế - xã hội phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Thông tin một số nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy của hai Ủy ban trong thời gian tới, trong đó, dự kiến hai Ủy ban sẽ hợp nhất thành Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc các đồng chí trong Thường trực hai Ủy ban và cán bộ, công chức của hai Vụ đã đoàn kết, thống nhất, ủng hộ, đồng lòng thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, đặt nền tảng cho định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, gắn với cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả. Trong bối cảnh đó, các cơ quan của Quốc hội đang khẩn trương triển khai chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Trong quá trình đó, “tất cả chúng ta phải đoàn kết, tinh thần đoàn kết sẽ quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới. Mỗi người gác việc riêng, vì việc chung, mỗi ngày phải suy nghĩ làm được gì cho cơ quan, cho Ủy ban và có sản phẩm cụ thể, đo đếm được“, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải xác định năm 2025 là năm thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Trung ương, qua đó, chọn người tài, người tận tâm cống hiến cho sự nghiệp chung. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong giai đoạn hiện nay, mỗi đại biểu, mỗi cán bộ, công chức càng phải giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, kiên định mục tiêu, vì Đảng, vì Dân, vì sự phát triển của đất nước.

Tập trung sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo đúng tiến độ

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả hoạt động của hai Ủy ban trong năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, tận tụy, nỗ lực, hai Ủy ban đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; trong đó đã chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra, tham mưu nhiều nội dung quan trọng của đất nước, góp phần tích cực hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời kịp thời quyết định nhiều chủ trương, chính sách, dự án lớn có ý nghĩa lan tỏa, đột phá, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác lập pháp được ưu tiên, chú trọng và triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng tiếp tục được nâng lên. Hai Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, trình Quốc hội biểu quyết thông qua 9 Luật, trong đó nổi bật là công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội biểu quyết thông qua 2 dự án Luật đặc biệt khó, phức tạp tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 là Luật Đất đai (sửa đổi) sau 4 lần trình Quốc hội cho ý kiến và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sau 3 lần trình Quốc hội cho ý kiến, theo quy trình đặc biệt, chưa có tiền lệ.

ctqha10-4837.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về kết quả hoạt động của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Ảnh: Lâm Hiển

Gần đây nhất là Kỳ họp thứ Tám với 5 dự án Luật trình Quốc hội biểu quyết thông qua, trong đó có 3/5 dự án Luật được bổ sung đột xuất vào Kỳ họp, đề xuất thông qua theo quy trình, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp, tính chất khó, phức tạp, tiến độ gấp nhưng có ý nghĩa đặc biệtquan trọng, như: Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.

dbnd_bl_ctqha16.jpg

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Công tác giám sát được triển khai tích cực, ngày càng đi vào thực chất. Năm 2024 hai Ủy ban đã chủ trì triển khai hiệu quả 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội. Các hoạt động phối hợp giữa hai Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó Ủy ban Tài chính, Ngân sách và Ủy ban Kinh tế đã đồng phối hợp triển khai giám sát chuyên đề tối cao về thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội, công tác phối hợp giữa 2 Ủy ban, kết quả đạt được là tiền đề, kỳ vọng kết quả tích cực cho hoạt động của Ủy ban Kinh tế và Tài chính tới đây.

dbnd_br_ctqha17.jpg

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Nhiều nội dung, vấn đề quan trọng của đất nước được hai Ủy ban thẩm tra, đánh giá kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ, đã trình Quốc hội cho ý kiến, biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết, trong đó nổi bật là các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2025; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố (Nghệ An, Đà Nẵng, Hải phòng); Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất...

dbnd_br_ctqha18.jpg

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Thống kê cho thấy, khối lượng công việc của hai Ủy ban trong nhiều năm luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khối lượng công việc chung của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao, hai Ủy ban đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nghiêm túc quán triệt, triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, phối hợp xây dựng phương án hợp nhất 2 Ủy ban, đáp ứng yêu cầu tiến độ của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm và đồng lòng của toàn thể các thành viên, hai Ủy ban sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Thời sự Quốc hội

Toàn cảnh phiên họp
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Kinh tế họp Phiên toàn thể thứ 21

Sáng 7.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 21, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Sửa đổi Luật Báo chí: Đề nghị phân định rõ báo - tạp chí, bổ sung mô hình cơ quan báo chí mới
Chính trị

Sửa đổi Luật Báo chí: Đề nghị phân định rõ báo - tạp chí, bổ sung mô hình cơ quan báo chí mới

Chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi), chiều 7.2, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã làm việc với Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Triệu Thế Hùng chủ trì cuộc làm việc.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn
Thời sự Quốc hội

Cần chính sách đặc thù, vượt trội nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhấn mạnh, Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là văn bản pháp lý vừa là văn kiện chính trị có ý nghĩa hết sức đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, dự thảo Pháp lệnh cần có những chính sách, quy định đặc thù, vượt trội để nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định
Thời sự Quốc hội

Thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chiều nay, 7.2, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 42, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải
Thời sự Quốc hội

Ưu tiên bố trí vốn cho lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Chiều 7.2, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 42, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp - ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Chỉ quy định có tính nguyên tắc việc phân định thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong bộ máy nhà nước

Cần bảo đảm phân định rõ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xây dựng pháp luật; chỉ quy định những vấn đề cơ bản, mang tính nguyên tắc trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phiên họp chiều nay, 6.2, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Quang cảnh phiên họp chiều 6.2
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Chiều 6.2, tiếp tục phiên họp thứ 42, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và 3 dự thảo: Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn của Quốc hội; Nghị quyết của Quốc hội về số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (sửa đổi); Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các cơ quan chuyên môn của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nhiệm vụ rất cấp bách, rất khó nhưng chúng ta phải làm vì sự phát triển của đất nước
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nhiệm vụ rất cấp bách, rất khó nhưng chúng ta phải làm vì sự phát triển của đất nước

"Quốc hội hoàn toàn ủng hộ việc tháo gỡ khó khăn cho đất nước phát triển. Kỳ họp bất thường lần thứ 9 tập trung giải quyết các vấn đề rất cấp bách, rất khó, rất nặng nhưng chúng ta phải làm vì sự phát triển của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định tại Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ diễn ra sáng nay, 6.12. 

ảnh để tạm
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Sáng 6.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội Khóa XV. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu
Thời sự Quốc hội

Quy định cụ thể các trường hợp sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm thuận tiện cho tổ chức thực hiện

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết này, tuy nhiên đề nghị, cần quy định cụ thể hơn các trường hợp sắp xếp tổ chức bộ máy được áp dụng Nghị quyết để thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện.

Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Làm rõ khái niệm tham vấn chính sách và hình thức thực hiện

Cho ý kiến về dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ khái niệm tham vấn chính sách, phân biệt rành mạch giữa tham vấn chính sách với lấy ý kiến, việc thực hiện tham vấn chính sách như thế nào...