Việt Nam và thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Hàn Quốc: Thúc đẩy ngoại giao nghị viện, mở rộng không gian hợp tác

Hồng Nhung 05/09/2026 09:01

Trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đang mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, công nghệ cao và giao lưu nhân dân trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp tiếp tục được đánh giá là một một lĩnh vực hết sức quan trọng.

vietnam korea

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6 - 9/9.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh việc củng cố quan hệ chính trị và hợp tác nghị viện, chuyến thăm được kỳ vọng góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghệ cao và giao lưu nhân dân, hướng tới những mục tiêu hợp tác dài hạn giữa hai nước.

chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
Bài viết với tiêu đề "Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm Hàn Quốc từ ngày 6-9/9, trước thềm kỷ niệm 35 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao" được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Daum của Hàn Quốc

Quan hệ nghị viện ngày càng được chú trọng

Thay mặt Quốc hội Hàn Quốc, tôi xin nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là vị khách đặc biệt, bởi đây là Chủ tịch Quốc hội nước ngoài đầu tiên mà tôi có vinh dự được đón tiếp kể từ khi nhậm chức.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jung-sik

Báo chí Hàn Quốc hôm nay theo sát thông tin chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đang chuẩn bị hướng tới dấu mốc 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sau hơn ba thập kỷ, quan hệ hai nước đã được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022, tạo khuôn khổ mới để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, ngoại giao nghị viện được xem là một kênh quan trọng nhằm tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hỗ trợ việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik trong chuyến thăm Việt Nam, ngày 20/11/2025
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik trong chuyến thăm Việt Nam, ngày 20/11/2025. Ảnh: Lâm Hiển

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc thời gian qua được thúc đẩy thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik năm 2025, Quốc hội hai nước đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Hai bên cũng duy trì các cơ chế trao đổi giữa lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, nhóm nghị sĩ hữu nghị, cũng như các nhóm nghị sĩ nữ và nghị sĩ trẻ. Nội dung trao đổi không chỉ tập trung vào quan hệ chính trị mà còn hướng tới chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát việc thực thi chính sách và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Moon Jin Seog, ngày 29/6
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Moon Jin Seog, ngày 29/6. Ảnh: Hồ Long

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng mở rộng, việc tăng cường hợp tác nghị viện có ý nghĩa trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện để các thỏa thuận cấp Chính phủ và hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp được triển khai hiệu quả.

Nền tảng kinh tế ngày càng sâu rộng

Một trong những nội dung được dư luận Hàn Quốc quan tâm trước chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là triển vọng mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 được dự báo đạt khoảng 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm trước. Trong 7 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều được dự báo đạt khoảng 70 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Giáo sư Kim Hak-min, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc) ngày 29/6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Giáo sư Kim Hak-min, Giám đốc Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc) ngày 29/6. Ảnh: Phạm Thắng

Các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện diện trong nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, từ sản xuất, điện tử, ô tô và linh kiện đến xây dựng, bất động sản và công nghệ cao.

Những con số cho thấy quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc đã vượt xa khuôn khổ hợp tác thương mại truyền thống, trở thành một bộ phận quan trọng trong chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất của khu vực.

ctqh 1
Ảnh chụp màn hình bài viết trên Asia Today

Công nghệ cao - dư địa hợp tác mới

Nếu thương mại và đầu tư là những trụ cột truyền thống, công nghệ cao đang trở thành một hướng hợp tác mới có nhiều tiềm năng.

Trong tháng 4 năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác khoa học và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến lễ trao Khung Kế hoạch tổng thể hợp tác về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và chất bán dẫn; đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây cũng là những lĩnh vực có ý nghĩa đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cộng đồng hai nước - cầu nối của quan hệ song phương

Theo báo chí Hàn Quốc, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế và công nghệ, giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Đến cuối năm 2025, có khoảng 352.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, trong đó số học sinh, sinh viên và người lao động đều trên 100.000 người. Khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc cũng đang tạo nên những liên kết xã hội ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.

Ở chiều ngược lại, khoảng 190.000-200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc hoặc kinh doanh tại Việt Nam, cùng khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng tiếp Giáo sư Yang O-Bong, Chủ tịch Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc ngày 26/8. Hai bên tập trung trao đổi về hợp tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn, AI và mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng tiếp Giáo sư Yang O-Bong, Chủ tịch Đại học Quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc ngày 26/8. Hai bên tập trung trao đổi về hợp tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn, AI và mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Bộ GD-ĐT

Hợp tác lao động và giáo dục vì vậy cũng trở thành những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong quan hệ song phương. Hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đưa và tiếp nhận lao động Việt Nam theo Chương trình cấp phép việc làm (EPS) vào tháng 6/2023 và gia hạn thỏa thuận vào tháng 8/2025.

Đây là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của cộng đồng hai nước và cũng là lĩnh vực mà ngoại giao nghị viện có thể đóng vai trò hỗ trợ thông qua việc trao đổi chính sách, hoàn thiện pháp luật và tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc, ngày 23/4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc, ngày 23/4. Ảnh: Phạm Thắng

Hướng tới những mục tiêu hợp tác dài hạn

Báo chí Hàn Quốc dẫn lại trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jung-sik trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong đó đánh giá chuyến thăm của người đứng đầu Quốc hội Việt Nam sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

korea Cho Jung-sik
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jung-sik. Ảnh: Yonhap News

Trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới, tôi cho rằng đây sẽ là thời điểm bước ngoặt để hai bên thiết lập những dấu mốc mới trong quá trình phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào thời điểm quan trọng này sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy giao lưu giữa hai cơ quan lập pháp, đồng thời tạo động lực quan trọng để nâng tầm hợp tác song phương.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jung-sik

Theo ông Cho Jung-sik, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, đô thị mới, đường sắt tốc độ cao, năng lượng hạt nhân và lưới điện. Đáng chú ý, danh mục hợp tác được đề cập cho thấy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang hướng tới những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và vốn cao hơn, đồng thời gắn với nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng.

Ở cấp độ nghị viện, điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và chính sách để hỗ trợ các dự án hợp tác, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện những cam kết đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng đề cập các lĩnh vực hợp tác mới như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghệ sinh học, tài nguyên khoáng sản, an ninh, công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng.

Tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Báo chí nước chủ nhà nhận định, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa khi hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang triển khai những nội dung hợp tác mới trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Phạm Thắng

Từ góc độ ngoại giao nghị viện, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ là dịp tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Quốc hội mà còn mở ra cơ hội trao đổi về những vấn đề trực tiếp gắn với các mục tiêu hợp tác song phương: từ thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng đến khoa học - công nghệ, giáo dục, lao động và giao lưu nhân dân.

Tôi tin rằng chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội thúc đẩy việc triển khai thỏa thuận hợp tác đã ký kết; đồng thời mong muốn cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thảo luận các biện pháp tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jung-sik

Với nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong hơn ba thập kỷ, việc hai nước tiếp tục củng cố các cơ chế nghị viện, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mới được kỳ vọng sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Vì vậy, báo chí nước chủ nhà kỳ vọng, chuyến thăm của người đứng đầu Quốc hội Việt Nam sẽ tạo thêm động lực để ngoại giao nghị viện đồng hành cùng ngoại giao Nhà nước, hỗ trợ quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ổn định, lâu dài và ngày càng toàn diện.

    Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Hàn Quốc: Thúc đẩy ngoại giao nghị viện, mở rộng không gian hợp tác
    • Mặc định