Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán, gặp cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ
Chiều 9/9, giờ địa phương, tại thủ đô Ulaanbaatar, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.
Phát biểu tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đại sứ quán và toàn thể cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại Mông Cổ; đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.




Tiếp tục quan tâm hoàn thiện các chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Nhắc lại truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Mông Cổ khi từ năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm Mông Cổ, mở ra dấu mốc quan trọng cho quan hệ giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong hơn 70 năm qua, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương. Những chuyến thăm cấp cao góp phần tạo động lực mới cho quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cơ quan Đại sứ quán, Đại sứ và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ. Mặc dù còn nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên và thời tiết khắc nghiệt, cộng đồng người Việt tại Mông Cổ đã từng bước ổn định cuộc sống, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sửa chữa ô tô, dịch vụ kỹ thuật, thương mại, kinh doanh bán lẻ và các dịch vụ khác.
Đáng chú ý, cộng đồng người Việt tại Mông Cổ luôn duy trì tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ thường xuyên gắn bó, hỗ trợ bà con, tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ, Tết, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

Tìm giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao kim ngạch thương mại song phương
-392908a34567d258dd33584f6c8e4cfd.jpg)




Đặc biệt lưu ý việc giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc

Tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực có tiềm năng
Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện. Quan hệ chính trị ngày càng tin cậy, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên.

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ xác định trọng tâm là tham mưu, thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất; đồng thời làm cầu nối giữa các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương hai nước.
Trong ngoại giao phục vụ phát triển, Đại sứ quán tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực có tiềm năng như du lịch, hàng không và năng lượng, khai thác các lĩnh vực hợp tác mới giữa hai nước.

Đại sứ quán đồng thời tích cực thúc đẩy kết nối hàng không, mở rộng hợp tác nông nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Công tác ngoại giao văn hóa, giáo dục và thông tin đối ngoại được triển khai với nhiều hình thức, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ.
Đại sứ quán phối hợp tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ; duy trì các hoạt động tại Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu các tác phẩm văn học, phim tài liệu và tổ chức triển lãm về Việt Nam.


Cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ hiện có khoảng 800 người. Hai tổ chức cộng đồng là Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ đang tích cực hoạt động, góp phần kết nối bà con và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Đại sứ quán thường xuyên nắm tình hình, hỗ trợ bà con trong các vấn đề pháp lý, thị thực, cư trú và bảo hộ công dân; đồng thời thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, vận động cộng đồng chấp hành pháp luật sở tại, đoàn kết, giữ gìn tiếng Việt, văn hóa và hướng về quê hương.
Thay mặt cộng đồng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Huy Tuấn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dành thời gian gặp mặt cộng đồng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, nguồn động viên quan trọng đối với bà con xa Tổ quốc.
Cộng đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong nước, nhất là về chính sách, pháp luật, tạo điều kiện để kiều bào duy trì quan hệ với quê hương, đầu tư, kinh doanh và đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho đất nước.

Bà con cũng đề nghị tiếp tục quan tâm giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Mông Cổ. Đối với những cộng đồng có quy mô không lớn như tại Mông Cổ, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng để các thế hệ tiếp theo luôn ý thức sâu sắc mình là người Việt Nam, hiểu lịch sử, văn hóa người Việt Nam và giữ được tình cảm gắn bó với Tổ quốc.

Cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ cũng mong muốn quan hệ Việt Nam - Mông Cổ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất, nhất là trong những lĩnh vực hai nước có thế mạnh và khả năng bổ sung cho nhau như thương mại, đầu tư, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, y tế, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Với sự am hiểu về hai nước, cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa doanh nghiệp, hàng hóa và cơ hội hợp tác của hai nước đến gần nhau hơn nữa.

Đại diện các du học sinh, sinh viên Việt Nam tại Mông Cổ, sinh viên Nguyễn Thị Đoan Trang, Khoa Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Quốc gia Mông Cổ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam được học tập ở nước ngoài thông qua các chương trình học bổng, thực tập và trao đổi học thuật. Đây là nền tảng để thế hệ trẻ sau khi tốt nghiệp có thể đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của đất nước, đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

