Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết lực lượng Công an Cần Thơ

Chiều 20.1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Ất Tỵ của dân tộc và kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã về thăm, chúc Tết lực lượng Công an thành phố Cần Thơ.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải...

dbnd_tl_q1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết lực lượng Công an TP. Cần Thơ. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Công an TP. Cần Thơ. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Công an TP. Cần Thơ. Ảnh: Lâm Hiển

ca10.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận. Ảnh: Lâm Hiển
dbnd_tr_ca13.jpg
Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Lâm Hiển

Về phía thành phố Cần Thơ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đào Chí Nghĩa...

dbnd_br_ca12.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết lực lượng Công an TP. Cần Thơ. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Lâm Hiển

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân thành phố Cần Thơ.

dbnd_bl_ca9.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Qua báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và nhiệt liệt hoan nghênh những kết quả của Công an thành phố Cần Thơ trong năm 2024. Theo đó, Công an thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương; được nhận cờ xuất sắc của Bộ Công an; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.... “Qua đó cho thấy, lực lượng công an thành phố đã tích cực, nhiệt tình, năng nổ không quản ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cả nước nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Thông tin một số nội dung về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2024, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có thiệt hại nặng nề do bão số 3 Yagi gây ra, nhưng cả nước đã đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

ca2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Công an TP. Cần Thơ. Ảnh: Lâm Hiển
dbnd_tl_ca3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Cần Thơ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lâm Hiển

Khái quát một số thành tựu nổi bật của đất nước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: một là, chế độ chính trị ổn định, tạo được niềm tin với nhà đầu tư, do đó ngày càng có nhiều nhà đầu tư lớn tìm đến với Việt Nam. Hai là, bảo đảm được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội, là một trong những quốc gia được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, công nhận về chăm lo cho người nghèo. Ba là, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo; đây là sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, trong đó lực lượng quân đội, công an là nòng cốt.

ca4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Cần Thơ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lâm Hiển

Bốn là, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước trong khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao, hiện chúng ta đã có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với hơn 20 nước. Trong đó, Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về Nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Cần Thơ từ ngày 21 – 24.1 với sự tham dự của khoảng 120 đại biểu đại diện cho khoảng 70 nước là một trong sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng do Quốc hội tổ chức, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Quốc hội và của đất nước ta với quốc tế.

Năm là, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm đẩy mạnh, không có vùng cấm, xử lý nghiêm minh bất kể người đó là ai. Sáu là, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, nhất là trong mấy tháng qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã thực hiện quyết liệt việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về tổ chức bộ máy để sắp xếp, bảo đảm bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu với cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Cần Thơ. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu với cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Cần Thơ. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Công an thành phố Cần Thơ đã tăng cường xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ giao.

ca5.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà trao quà tặng cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Cần thơ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lâm Hiển

Năm 2024, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của lực lượng công an như: Luật Trật tự an toàn giao thông; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Dữ liệu; Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma tuý...

“Đây cũng là điều kiện thuận lợi, có nhiều cơ chế, chính sách để lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng thực hiện hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ của mình”. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, Quân khu 9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động..., góp phần củng cố, tăng cường tiềm lực bảo đảm an ninh quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

ca6.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển trao quà tặng cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về chủ trương của Trung ương sẽ tăng cường cán bộ về cơ sở, trong đó có tăng cường lực lượng cho công an xã, phường, thị trấn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công an thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an giao và triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

dbnd_br_ca8.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Lâm Hiển

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã trao 25 suất quà tặng cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị toàn quốc đầu tiên biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên

Tối 16.2, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất - năm 2025 với chủ đề “Gương sáng công nhân tiền phong”. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp ngày 6.1.2025
Thời sự Quốc hội

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật đến từng gia đình

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tháng 1.2025 có nhiều luật và nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực, do vậy, các cơ quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến luật trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các kênh Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận, các đoàn thể đến từng hộ gia đình để người dân thấu hiểu và nâng cao ý thức chấp hành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Cần cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn cho đường sắt đô thị

Chiều 15.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu nhấn mạnh, rất cần các cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại hai thành phố này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước

Cho rằng tính chuyển giao công nghệ khi xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là rất cao, sau khi xây dựng, chúng ta có thể làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước trong việc làm chủ ba lĩnh vực xây dựng cầu, đường, hầm, sản xuất đường ray và đóng toa xe.

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”
Thời sự Quốc hội

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”

Tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần quy định rất rõ về thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm. Chẳng hạn, ai sẽ quyết chi tiền hoặc chỉ định thầu, nếu không sẽ khó triển khai.

Quang cảnh họp Tổ 15
Thời sự Quốc hội

Cần bổ sung những vấn đề còn bất cập, còn "nghẽn"

Thảo luận tại Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Lai Châu, Quảng Trị, Bình Phước, Bình Thuận) sáng 15.2, các đại biểu đề nghị, cần rà soát để xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế, những điểm còn nghẽn trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Quan trọng nhất là thúc đẩy nội lực, đặc biệt là nguồn lực con người

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế để đổi mới khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải thúc đẩy được nội lực của chúng ta, đặc biệt là nguồn lực về con người.

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách
Thời sự Quốc hội

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách

Sáng 15.2, thảo luận tại Tổ 19 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Bình Dương, các đại biểu đề nghị, cần bổ sung những nguyên tắc, công cụ nhằm kiểm soát sự lạm dụng, tình trạng trục lợi chính sách; cho phép người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ tự tuyển dụng viên chức mà không phải thông qua Sở Nội vụ...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển
Thời sự Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển

"Các quy định cứ giằng vào nhau mà không biết bắt đầu từ đâu cả là mình chết. Bây giờ đi vào thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển như thế, cái gì là rào cản thì phải tháo gỡ ra. Phải có một trật tự để tất cả mọi người đều phải huy động và thực hiện, đi theo cùng một hướng, chứ ông này đi sang, ông kia kéo lùi thì làm sao mà phát triển được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng nay, 15.2. 

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển
Thời sự Quốc hội

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển

Sáng 15.2, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Tây Ninh, Long An, Sơn La (Tổ 11) đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cần bổ sung một số cơ chế đặc biệt thì mới làm được và thật sự đổi mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị

Thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định để đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị, trên cơ sở mô hình của một số nơi đã và đang thí điểm hiệu quả thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành là phải thực hiện ngay
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành phải được thực hiện ngay

"Chúng ta ra Nghị quyết này là để thực hiện ngay. Các nội dung về cơ chế chính sách phải thật sự vượt trội, bứt phá, đột phá, phát huy được tác dụng ngay, khơi thông nguồn lực, có sức lan tỏa, góp phần kịp thời vào tăng trưởng kinh tế năm 2025", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ sáng nay, 15.2 của Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ

Tiếp tục phiên họp sáng nay, 15.2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Hậu Giang. 

Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thời sự Quốc hội

Gỡ vướng mắc hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 15.2, tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.