Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Singapore

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường pháp lý cho hợp tác giữa Việt Nam và Singapore, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chiều 26.3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng Thủ tướng Lawrence Wong và phu nhân thăm chính thức Việt Nam; nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Singapore dành cho Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm Singapore tháng 12.2024; chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Singapore Sin Kang Peng sớm sang thăm chính thức Việt Nam và gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và các lãnh đạo Singapore.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Lâm Hiển

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nhấn mạnh chuyến thăm này diễn ra ngay sau chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, thể hiện quyết tâm và cam kết của cả hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực; chia sẻ kết quả hội đàm và hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của Singapore trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Singapore tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách về xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, chính phủ điện tử, kinh tế xanh, kinh tế số…; hỗ trợ xây dựng chương trình pháp luật cho Quốc hội Việt Nam theo hướng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tinh gọn bộ máy bằng chuyển đổi số, đảm bảo chế độ cho công chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển thực chất trong hơn 50 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, với kim ngạch thương mại song phương đạt 10,3 tỷ USD, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt xấp xỉ 24 tỷ USD trong năm 2024; Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 80 tỷ USD, trong đó các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được đánh giá là mô hình hợp tác thành công được triển khai ở nhiều vùng miền ở Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Về phương hướng sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường pháp lý cho hợp tác giữa hai nước, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore nói riêng và các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao.

Thủ tướng Singapore nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện là cơ sở, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của quan hệ hai nước; đánh giá cao vai trò của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng khung pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế; khẳng định Singapore coi trọng và mong muốn tăng cường, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong phát biểu tại hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển
Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong phát biểu tại hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Vui mừng trước con số đầu tư của Singapore vào Việt Nam ngày càng tăng, Thủ tướng Singapore cho rằng, hai nước còn rất nhiều lĩnh vực hợp tác mới có nhiều tiềm năng như nông nghiệp, thực phẩm, kinh tế xanh, kinh tế số…; đề nghị hai nước nâng cấp và phát triển các khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) từ 1.0 lên 2.0, trong đó có thể chọn một vài khu công nghiệp thí điểm để nâng cấp; tiếp tục thúc đẩy thanh toán số, thanh toán QR…

Quang cảnh hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Quang cảnh hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Hai nhà lãnh đạo nhất trí Quốc hội hai nước cần tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hay của mỗi nước về hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật; tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, giao lưu giữa các Ủy ban, cơ quan Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ hai nước; tiếp tục thúc đẩy hợp tác về quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân… cũng như nhiều lĩnh vực khác mà hai bên còn nhiều dư địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Lâm Hiển

Về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia ASEAN (AIPA)…

Thời sự Quốc hội

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Chính trị

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia

* Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng

Sáng 30.3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (22.1.1975 – 22.1.2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia chủ trì buổi lễ.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển nguồn nhân lực
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chiều 29.3, tại TP. Bà Rịa, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2024. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan chủ trì cuộc làm việc.

Thiếu cả thầy lẫn thợ
Thời sự Quốc hội

Thiếu cả thầy lẫn thợ

Theo Cục Thống kê, Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu "dân số vàng" với quy mô dân số trong độ tuổi lao động dồi dào và tăng hàng năm. Đây là lợi thế để bổ sung lực lượng lao động. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, phải có chiến lược đào tạo phù hợp, cả trình độ cao đẳng và đại học, để đáp ứng nhu cầu của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bền vững và hội nhập.

Phân bổ quỹ đất hợp lý, hiệu quả cho các ngành, lĩnh vực
Thời sự Quốc hội

Phân bổ quỹ đất hợp lý, hiệu quả cho các ngành, lĩnh vực

So với chỉ tiêu được phân bổ đến năm 2030 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hưng Yên đề xuất nhu cầu điều chỉnh đất nông nghiệp giảm 10.990 ha; đất phi nông nghiệp tăng 10.990 ha. Các thành viên Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị, báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên cần phân tích rõ hơn các chỉ tiêu, con số tăng giảm, lý do tại sao đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan để có sự lý giải thuyết phục hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội nghị xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội nghị xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam

Chiều 28.3, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự Hội nghị xây dựng trung tâm tài chính tại Việt Nam do Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Brazil
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil, đáp ứng nhu cầu phát triển và lợi ích của nhân dân

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Brazil vừa diễn ra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc thiết lập và cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Brazil, đưa hợp tác trong các lĩnh vực đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh

Chiều 28.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với UBND TP. Hồ Chí Minh.

Quang cảnh cuộc làm việc
Chính trị

Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội làm việc với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Ngày 27.3, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa và Xã hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Hoàng Mai làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về y tế cơ sở, y tế dự phòng quy định Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24.6.2023 của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội thảo
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)

Sáng 28.3, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và chỉ đạo tại Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) do Ủy ban Văn hoá và Xã hội tổ chức. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Thuần Phong đồng chủ trì.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh H.Ngọc
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương: Sửa đổi toàn diện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Phát biểu tại cuộc làm việc với các cơ quan hữu quan của Quốc hội về việc sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND sáng nay, 28.3, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đề nghị, về phạm vi điều chỉnh, các ý kiến thống nhất cao là sửa đổi toàn diện với tên gọi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Trên cơ sở hồ sơ đã có với tư duy mới và cách làm mới, các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật hiện hành.

toàn cảnh cuộc làm việc - Ảnh H.Ngọc
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì làm việc về sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân

Sáng 28.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan hữu quan của Quốc hội về việc triển khai các nội dung liên quan đến sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.