Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan tâm giải quyết thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn những vấn đề cử tri bức xúc

Chiều nay, 30.9, sau khi nghe 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri và phần trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và một số sở, ngành của tỉnh tại cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang tổng hợp nhanh, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Và, ngay sau cuộc tiếp cử tri, lãnh đạo tỉnh cần khẩn trương phân loại rõ trách nhiệm trên tinh thần “quyết liệt, quyết tâm, quyết làm” để có sản phẩm cụ thể, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”. Với những vấn đề bức xúc của cử tri, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, phải quan tâm, giải quyết một cách “thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”.

CTQH-phat-bieu.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lâm Hiển

Tại cuộc tiếp xúc, đề cập đến lĩnh vực chuyển đổi số, cử tri Trần Thị Thủy (thành phố Vị Thanh) nêu vấn đề, hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội (như Zalo, Facebook, Youtube…) xuất hiện tình trạng quảng cáo, lừa đảo với nhiều hình thức ngày càng tinh vi nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ gây bức xúc trong Nhân dân. Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản lý và xử lý nghiêm theo quy định.

CTQH-phat-bieu-a2.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Nêu vấn đề liên quan đến hoạt động công đoàn, cử tri Nguyễn Ngọc Sau (Thành phố Vị Thanh) cho rằng, hoạt động công đoàn rất cần đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay cán bộ công đoàn lại được tuyển dụng như công chức nhà nước, dẫn đến khó khăn trong việc thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở và phong trào công nhân. Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét có cơ chế về chính sách tuyển dụng cán bộ công đoàn, để có thể thu hút đội ngũ cán bộ công đoàn có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ cơ sở.

CTQH-tang-qua.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Ảnh: Lâm Hiển
CTQH-tang-qua-a2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Ảnh: Lâm Hiển
CTQH-tang-qua-a3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao quà tặng các công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy. Ảnh: Lâm Hiển

Nêu vấn đề liên quan đến tổ chức công đoàn, cử tri Đinh Hoàng Nam (Thành phố Vị Thanh) cho rằng, ngoài nhiệm vụ là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong quan hệ lao động, Công đoàn còn là tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ của Đảng giao. Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung vào Luật Công đoàn quy định về thời gian tham gia hoạt động công đoàn của cán bộ công đoàn cơ sở, nhằm tạo sự công bằng, hợp lý và không làm suy giảm quyền lợi của cán bộ công đoàn so với quy định hiện hành, tránh “cào bằng” như quy định trong Bộ Luật Lao động…

CT-phat-bieu-a3.jpg
Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển
CT-phat-bieu-a6.jpg
Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Ghi nhận và đánh giá cao tất cả 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại cuộc tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh cách thức cử tri nêu vấn đề, rất thiết thực, ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm.

Trên cơ sở phần trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và một số sở, ban, ngành có liên quan tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang tổng hợp nhanh, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; ngay sau cuộc tiếp cử tri lần này, lãnh đạo tỉnh cần khẩn trương phân loại rõ trách nhiệm của tỉnh, huyện, xã đối với các ý kiến, kiến nghị trên tinh thần “quyết liệt, quyết tâm, quyết làm” để có sản phẩm cụ thể, tránh để bà con phải kiến nghị nhiều lần, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” cũng như câu ca dao mà đồng bào ta thường nói, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

“Những vấn đề bức xúc của cử tri thì chúng ta phải quan tâm, giải quyết một cách thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, mỗi lần tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cần có sự chọn lọc vấn đề để chúng ta kịp thời trả lời, giải quyết cho người dân.

Các cử tri tham dự hội nghị Ảnh: Lâm Hiển

Các cử tri tham dự hội nghị Ảnh: Lâm Hiển

Chỉ còn 3 tuần nữa sẽ khai mạc Kỳ họp thứ Tám. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 16 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến lần đầu với 12 dự án luật, trong đó có những dự án luật sẽ được xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn tại một kỳ họp, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Tinh thần là trong bối cảnh đất nước ta đang đối mặt với những thách thức phức tạp, khó lường, thì chúng ta phải làm thế nào để giải quyết thấu đáo các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đặc biệt, chúng ta phải “thi đua nước rút” để hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội cũng trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri liên quan đến một số dự án Luật sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám tới đây, như dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; đồng thời nêu rõ, các ý kiến, kiến nghị của cử tri xác đáng của cử tri đều đã được các đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận trong quá trình cho ý kiến với các dự thảo Luật này.

Các cử tri tham gia cuộc tiếp xúc3.JPG
Các cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong kết luận tại Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì quan điểm chỉ đạo đối với dự án Luật này, đó là phải bảo đảm công bằng giữa khám, chữa bệnh bằng dịch vụ và khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế cũng như giữa cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân, từ thái độ phục vụ người bệnh đến thuốc men, thiết bị vật tư y tế, vệ sinh môi trường ở các cơ sở y tế, đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh cho người dân, nhất là khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế… đúng với tinh thần “Lương y như từ mẫu”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Đề cập đến vấn đề khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, việc sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế phải tiến tới nếu đã mua thẻ bảo hiểm y tế thì người dân khi có nhu cầu khám, chữa bệnh ở địa phương nào, hoặc cơ sở y tế nào trên toàn quốc cũng được thanh toán. “Dân đang khó, đang khổ thì chúng ta phải bàn cái gì cụ thể để giải quyết cái khó, cái khổ của người dân…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Các cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Liên quan đến ý kiến của cử tri về vấn đề quảng cáo và những vi phạm về pháp luật quảng cáo trên môi trường mạng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tinh thần sửa đổi Luật Quảng cáo là phải xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo, quảng cáo sai sự thật, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Với vai trò, chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội luôn đồng hành với Chính phủ trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cùng đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao 100 phần quà ý nghĩa tặng các công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy.

Chính trị

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì cuộc làm việc
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang

Ngày 30.9, tại tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2024.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri quận Hải An
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri quận Hải An

Chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, sáng nay, 30.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng Trần Lưu Quang cùng Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức TXCT quận Hải An với hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính (UBND quận Hải An) và trực tuyến tại 9 điểm cầu phường với khoảng 700 cử tri trên địa bàn huyện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, chiều 30.9, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước Việt Nam – Mông Cổ.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương tiếp xúc chuyên đề với cử tri trường Quân sự Quân khu 3
Chính trị

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri tại Trường Quân sự Quân khu 3

Chiều 30.9, tại thành phố Chí Linh, Hải Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã tiếp xúc chuyên đề với cử tri Trường Quân sự Quân khu 3 trước thềm Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mông Cổ
Chính trị

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mông Cổ

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 14h ngày 30.9 (theo giờ địa phương), tức 13h (theo giờ Hà Nội), tại Quảng trường Sukhbaatar, thủ đô Ulan Bator, Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm cấp Nhà nước Mông Cổ từ ngày 30.9 đến 1.10.2024, được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 11h30 (giờ địa phương), tức 10h30 (giờ Hà Nội) ngày 30.9, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Thành Cát Tư Hãn, Thủ đô Ulan Bator, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ theo lời mời của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh.

toàn cảnh họp báo
Chính trị

Công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Sáng 30.9, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2024), 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024), Văn phòng chủ tịch Nước đã tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá năm 2024. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.10.2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước

Sáng nay, 30.9, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri thành phố Ngã Bảy và 3 huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri, đồng thời nêu rõ, trước bối cảnh tình hình đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Quốc hội Khóa XV tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng linh hoạt hơn để vừa quản lý hiệu quả, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp về chính sách, pháp luật, thể chế, từ đó tạo động lực và đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước.

Ảnh: Lâm Hiển
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang

Sáng nay, 30.9, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri thành phố Ngã Bảy và 3 huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A.