Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện hội đoàn, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Singapore chiều 1.12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore từ ngày 1-3.12 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.
Thúc đẩy nâng cấp quan hệ Việt Nam - Singapore lên Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025
Sau khi nghe Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng báo cáo và đại diện hội đoàn, cộng đồng Việt Nam tại Singapore phát biểu ý kiến, nêu kiến nghị, đề xuất, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện bà con, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ, nhân viên sứ quán và đại diện các hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.
Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo, sáng nay, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW. Trong đó, tập trung bàn và thống nhất những nội dung cần tập trung chỉ đạo trong thực hiện việc tinh gọn bộ máy theo hướng “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả” cũng như những giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu với chủ đề: "Tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế".
Nhấn mạnh, thời gian qua, Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới, cụ thể là thông qua cách thức tiến hành và kết quả của Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Toàn văn bài phát biểu có đăng trên Báo Đại biểu Nhân dân với những quan điểm, tư tưởng mới trong công tác xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, sánh vai với các cường quốc trên thế giới”.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chuyến thăm Singapore lần này của Đoàn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Singapore, đồng thời hướng tới thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong năm 2025 - thời điểm quan trọng khi Việt Nam kỷ niệm tròn 80 năm thành lập nước, 95 năm thành lập Đảng, 50 năm thống nhất đất nước và Singapore kỷ niệm tròn 60 năm thành lập nước.
Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Singapore thời gian qua giữ được đà phát triển ổn định; lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại là một điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Singapore là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam trong ASEAN.
Trong 10 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Singapore đạt 8,6 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã vươn lên là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất sang Singapore.
Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập Đối tác Kinh tế xanh - Kinh tế số (năm 2023), tạo tiền đề cho những hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa hai nước, trở thành một điển hình hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia trong khu vực.
Với khoảng 3.800 dự án, tổng vốn đầu tư lũy kế hơn 81 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn FDI đầu tư tại Việt Nam, Singapore hiện đứng thứ 2/145 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.
Hai nước đang thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, nhất là quan hệ Đối tác Kinh tế xanh - Kinh tế số, Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế.
Đáng chú ý, 18 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại 13 tỉnh, thành của Việt Nam được xem là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước.
Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin với bà con một số nét chính về tình hình trong nước với trọng tâm là phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiến hành tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cũng là thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, trong đó có những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi), song tăng trưởng GDP ước cả năm đạt 7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao (6 - 6,5%), thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn, có uy tín đánh giá cao, 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt.
Về hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chuyến thăm của Đoàn diễn ra ngay sau khi bế mạc Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV - kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp rất lớn. Quốc hội đã thông qua 18 luật, 21 nghị quyết với tỷ lệ tán thành rất cao và cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác.
Đồng thời thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, như thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và việc tái khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; thông qua các báo cáo giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2024 và quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội…
Một trong những điểm mới tại kỳ họp lần này, theo Chủ tịch Quốc hội, là Quốc hội đã đổi mới công tác xây dựng pháp luật theo hướng ban hành luật ngắn gọn, tập trung quy định những nội dung đúng thẩm quyền, bảo đảm tính ổn định của luật, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng chuyển từ tư duy quản lý sang khuyến khích sáng tạo, khơi thông, phát huy các nguồn lực để phát triển, tập trung tháo gỡ nhanh nhất những điểm nghẽn, thiết thực phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn và kỳ vọng, tới đây khi những luật vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành sẽ tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, chính sách, pháp luật, trong đó có các điểm nghẽn liên quan đến quy định trong các luật về đầu tư, tài chính, ngân sách cũng như việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thu hút đầu tư…
Xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định, phát triển, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Singapore
Khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Singapore, Chủ tịch Quốc hội vui mừng được biết, với khoảng 25 nghìn người, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore gồm học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, trí thức, cô dâu Việt và người lao động, trong đó phần lớn là cộng đồng trẻ, có năng lực và trí thức, nhiều người có uy tín, vị thế xã hội, làm việc tại các tập đoàn lớn tại Singapore.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, phát triển vững mạnh, tuân thủ các quy định pháp luật của Singapore; đề nghị các hội đoàn, Ban liên lạc người Việt Nam tại Singapore tiếp tục hoạt động hiệu quả, đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trở thành cầu nối vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam - Singapore.
Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất và mong muốn của đại diện hội đoàn, bà con cộng đồng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sẽ yêu cầu các cơ quan của Quốc hội tổng hợp đầy đủ, chuyển tới Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu, cụ thể hóa vào các cơ chế, chính sách.
Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Khẳng định quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, triển khai Kết luận số 12-KL/TW ngày 12.8.2021 của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Quốc hội, Chính phủ đang hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý liên quan theo hướng tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt, kể cả các thế hệ thứ hai, thứ ba gắn bó chặt chẽ hơn nữa với quê hương, trở về nước sinh sống, làm việc, kinh doanh…
Cụ thể, trong Luật Căn cước năm 2023 đã có quy định, mọi công dân Việt Nam đều được cấp căn cước, không phân biệt là người đó sinh sống trong nước Việt Nam hay định cư ở nước ngoài. Trong Luật Đất đai (sửa đổi) cũng quy định rõ, người Việt Nam định cư nước ngoài đã được mở rộng quyền sử dụng đất, quy định chính sách đất đai đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam giống như cá nhân trong nước.
Biểu dương nỗ lực của Đại sứ, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Tháng 4 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến nhất trí với chủ trương và nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2019/NĐ-CP ngày 23.1.2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài để bảo đảm chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động tại Singapore. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore, trong đó có quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Singapore, hướng tới nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore nhiều sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi, phát đạt, tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nỗ lực phấn đấu xây dựng cộng đồng và luôn hướng về quê hương, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn mới hiện nay.