Tham dự cuộc gặp có: Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản; Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông.
Cùng dự có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan có liên quan; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện hội đoàn, bà con cộng đồng, doanh nghiệp người Việt Nam tại Singapore…
Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Singapore có 20 cán bộ nhân viên. Với quân số ít ỏi nhưng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Các cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện thường xuyên gửi về các tin tức cập nhật về tình hình Singapore, kịp thời tham mưu các biện pháp để duy trì, thúc đẩy quan hệ với Singapore. Văn phòng Thương vụ và đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư hàng tháng đều đặn gửi báo cáo về tình hình đầu tư của Singapore vào Việt Nam, tình hình xuất nhập khẩu giữa hai nước, giúp các doanh nghiệp hai nước tháo gỡ khó khăn trong khi đầu tư và xuất nhập khẩu tại hai thị trường của nhau, giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang Singapore (thịt, trứng, gạo, hải sản), tổ chức các đoàn doanh nghiệp của Singapore vào khảo sát thị trường Việt Nam.
Về ngoại giao văn hóa, Đại sứ quán phối hợp với Ban Liên lạc cộng đồng tiến hành các hoạt động quảng bá về đất nước, con người, văn hóa của Việt Nam…
Theo Đại sứ Mai Phước Dũng, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore có hơn 25.000 người. Bà con tuân thủ tốt luật pháp của nước sở tại, thực sự là cầu nối giữa nhân dân hai nước và được Bạn đánh giá cao. Đại sứ quán đã phối hợp chặt chẽ với Ban Liên lạc cộng đồng và Hội Sinh viên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho bà con như tổ chức lễ hội gói bánh chưng, Tết Trung thu, tham gia ngày hội quốc tế những người di cư… Đại sứ quán cũng phối hợp với Ban Liên lạc cung cấp thông tin để những anh em lao động tránh những rắc rối về pháp lý với chính quyền sở tại. Nhân dịp Tết cổ truyền, Đại sứ quán đã phối hợp với Ban Liên lạc đi thăm, tặng quà những công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết…
Tại cuộc gặp gỡ, PGS. TS Vũ Minh Khương - Giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore và đại diện hội đoàn, bà con cộng đồng đều bày tỏ vui mừng và chào đón chuyến thăm Singapore lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.
PGS.TS Vũ Minh Khương chia sẻ niềm vui và xúc động khi đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội, sáng nay, tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội đã diễn ra hội nghị toàn quốc rất quan trọng, nhằm quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Trung ương. PGS.TS Vũ Minh Khương bày tỏ đồng tình cao về tính cấp thiết cần tiến hành cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động thực sự hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, đồng thời khẳng định, sau gần 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã hội đủ cả thế và lực, ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh của dân tộc Việt Nam.
PGS.TS Vũ Minh Khương cũng đánh giá rất cao bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, tạo tiền đề, chuẩn bị ngay về mọi mặt để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. PGS.TS Vũ Minh Khương đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám vừa qua, đặc biệt là những đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật theo hướng ngắn gọn, luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa những nội dung của nghị định và thông tư; đồng thời nêu rõ, người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư đều mong muốn luật cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư…, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
PGS.TS Vũ Minh Khương và đại diện hội đoàn, bà con cộng đồng đều bày tỏ niềm tin và kỳ vọng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, những chủ trương, định hướng phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sẽ sớm trở thành hiện thực, tạo ra bước phát triển đột phá, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh và tiến xa hơn nữa trong thời gian tới.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện hội đoàn, bà con cộng đồng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện hội đoàn, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.