Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bằng trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn, các nguyên lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn đồng hành, góp ý để Quốc hội ngày càng vững mạnh hơn

Trong mỗi bước tiến của Quốc hội, không chỉ là kết quả của nỗ lực hiện tại, mà còn là sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo đi trước, cán bộ công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ đã xây dựng và vun đắp. Khẳng định điều này tại cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách qua các thời kỳ đã nghỉ hưu diễn ra chiều nay, 16.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Các đồng chí, dù đã nghỉ hưu, nhưng bằng trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của mình, luôn đồng hành, chia sẻ và góp ý để Quốc hội ngày càng vững mạnh hơn; dìu dắt, truyền cảm hứng, để lại tấm gương sáng của các thế hệ đi trước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Quốc hội sẽ hoàn thành sứ mệnh vẻ vang, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân cả nước

Thay mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại cuộc gặp mặt, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ phấn khởi, tự hào trước sự phát triển toàn diện của đất nước trong năm 2024; đồng thời nêu rõ, trong thành tựu chung của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của Quốc hội. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, có nhiều việc đột xuất, mới, khó, phức tạp nhưng Quốc hội đã đoàn kết, đổi mới, tập trung trí tuệ và thời gian hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

dbnd_bl_ctqh-phat-bieu-a4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Nhấn mạnh bối cảnh năm 2025 đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, với vai trò là cơ quan lập pháp, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng và hy vọng, Quốc hội sẽ hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và nhân dân cả nước. “Dù tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút nhưng trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, chúng tôi vẫn luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của đất nước và của Quốc hội”, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định.

Bước sang năm mới 2025, với những cơ hội và thách thức đan xen, song nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với sự đoàn kết, đồng lòng và sự đổi mới, sáng tạo, đất nước ta sẽ đạt được những thành tựu quan trọng hơn nữa, để xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng, một Quốc hội ngày càng dân chủ và pháp quyền.

Mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp ý của các nguyên lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương đã nghỉ hưu

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thân thiết gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực miền Bắc lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

dbnd_br_ctqh-phat-bieu.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Nhất trí với những phát biểu toàn diện của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu về những thành tựu của đất nước, của Quốc hội trong năm 2024, Chủ tịch Quốc hội vui mừng cho biết, năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân và cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, hoàn thành và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Đáng chú ý, tăng trưởng GDP đạt 7,09%, cao nhất khu vực trong bối cảnh khó khăn toàn cầu. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hơn 786 tỷ USD, xuất siêu kỷ lục, trên 20 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng.

Cùng với đó, an sinh xã hội, đời sống Nhân dân, tiếp tục được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy đang được quyết liệt chỉ đạo triển khai tích cực ở cả Trung ương và địa phương, bảo đảm tổ chức bộ máy sau sắp xếp, tinh gọn thực sự “tinh - gọn - mạnh”, hoạt động “hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”. Với tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng”, Đề án sắp xếp các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đơn vị của Văn phòng Quốc hội được Bộ Chính trị đánh giá cao. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31.12.2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trong năm 2024, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công tác lập pháp nhiều nhất trong năm với việc thông qua 31 luật và 42 nghị quyết; riêng Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội đã thông qua 18 luật và 21 nghị quyết, góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn”, vướng mắc về thể chế, xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho những vấn đề mới, vấn đề mang tính chất thời đại, tạo đột phá để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kiến tạo không gian phát triển mới, như: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; khởi động lại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; Quy hoạch không gian biển quốc gia; thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương...

Đặc biệt, Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách giải quyết kịp thời vấn đề quốc kế dân sinh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ, nâng cao đời sống người dân, như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định từng bước liên thông, thông tuyến trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; giảm 2% thuế giá trị gia tăng; cho phép sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… Quốc hội cũng thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội…

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới mạnh mẽ, bám sát và hiện thực hóa tinh thần chuyển đổi mạnh tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển. Các quy định của pháp luật do Quốc hội ban hành phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài. Luật chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc thẩm quyền của Quốc hội; không luật hóa các nội dung của thông tư, nghị định, bảo đảm linh hoạt trong điều hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kế thừa, phát huy thành tựu, bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội khóa XV tiếp tục hoàn thành tốt chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Trong mỗi bước tiến của Quốc hội, không chỉ là kết quả của nỗ lực hiện tại, mà còn là sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo đi trước, cán bộ công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ đã xây dựng và vun đắp. Khẳng định điều này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các đồng chí, dù đã nghỉ hưu, nhưng bằng trí tuệ, tâm huyết và kinh nghiệm của mình, luôn đồng hành, chia sẻ và góp ý để Quốc hội ngày càng vững mạnh hơn; dìu dắt, truyền cảm hứng, để lại tấm gương sáng của các thế hệ đi trước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nhân cuộc gặp đầy ý nghĩa hôm nay, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân chân thành nhất đến các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương qua các thời kỳ - những người đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của cơ quan lập pháp tối cao của đất nước trong thời gian qua cũng như hiện tại và tương lai sắp tới.

Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Năm 2025 có ý nghĩa quan trọng với nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước: kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm thành lập nước và chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vào đầu năm 2026; là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu cao nhất để tăng tốc, bứt phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong năm 2025, Quốc hội cũng sẽ tiến hành 3 kỳ họp, gồm Kỳ họp bất thường lần thứ chín và hai kỳ họp thường lệ. Đây cũng là năm cả hệ thống chính trị tiếp tục chung sức, đồng lòng thực hiện cuộc cách mạng về cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo… nhằm tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhấn mạnh bối cảnh tình hình nêu trên, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trên các phương diện, từ lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại đến tổ chức bộ máy…, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tham gia đóng góp ý kiến mạnh mẽ hơn nữa của các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương qua các thời kỳ - những người có sự am hiểu sâu sắc về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, cùng bề dày kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức phong phú, để không ngừng cải tiến, đổi mới các hoạt động của Quốc hội theo hướng ngày càng hiệu quả và chất lượng hơn.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ của dân tộc, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội kính chúc các nguyên Lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương qua các thời kỳ cùng toàn thể đại biểu tham dự cuộc gặp mặt và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, đón năm mới với nhiều niềm vui, an khang, thịnh vượng.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao trướng mừng thọ cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Ngân sách Lý Tài Luận; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Vũ Đức Khiển; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa; nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương.

dbnd_bl_ctqh-mung-tho.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao trướng mừng thọ tuổi 70 cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao trướng mừng thọ tuổi 70 cho nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao trướng mừng thọ tuổi 70 cho nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao trướng mừng thọ tuổi 90 cho nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Ngân sách Lý Tài Luận. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao trướng mừng thọ tuổi 90 cho nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Ngân sách Lý Tài Luận. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Trướng mừng thọ tuổi 85 cho nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Vũ Đức Khiển. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Trướng mừng thọ tuổi 85 cho nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Vũ Đức Khiển. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Trướng mừng thọ tuổi 70 cho nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Trướng mừng thọ tuổi 70 cho nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương. Ảnh: Lâm Hiển

ctqh-mung-tho-ass2.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao trướng mừng thọ cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Ngân sách Lý Tài Luận; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Vũ Đức Khiển; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa; nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao trướng mừng thọ tuổi 80, tuổi 75 cho các đồng chí nguyên Thường trực các Ủy ban của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải trao trướng mừng thọ tuổi 80, tuổi 75 cho các đồng chí nguyên Thường trực các Ủy ban của Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao trướng mừng thọ tuổi 70 cho các đồng chí nguyên lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, nguyên lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao trướng mừng thọ tuổi 70 cho các đồng chí nguyên lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, nguyên lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản và Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần đã trao trướng mừng thọ nguyên Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, nguyên lãnh đạo, công chức, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội tròn 90 tuổi, 85 tuổi, 80 tuổi, 75 và 70 tuổi.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần trao trướng mừng thọ tuổi 70 cho các đồng chí nguyên lãnh đạo, công chức, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển Ảnh: Lâm Hiển Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần trao trướng mừng thọ tuổi 70 cho các đồng chí nguyên lãnh đạo, công chức, chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển Ảnh: Lâm Hiển Ảnh: Lâm Hiển

Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Thời sự Quốc hội

toàn cảnh Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Cam kết trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng

Liên quan đến mục tiêu đưa dự án vào vận hành trong năm 2030, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thấy rằng, việc Chính phủ đề xuất đưa dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vào vận hành trong năm 2030 để bảo đảm an ninh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo Tờ trình là khó khả thi. Do đó, đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng và bổ sung giải pháp khắc phục để bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo đề xuất của Chính phủ. Bên cạnh đó, Chính phủ và tỉnh Ninh Thuận cần cam kết trách nhiệm tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiến độ, chất lượng cho dự án này.

các đại biểu tham dự Phiên họp
Thời sự Quốc hội

Tránh khoảng trống pháp lý trong triển khai thực hiện

Đối với một số chính sách cụ thể như huy động nguồn vốn, tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ trong trường hợp giảm hoặc bổ sung thêm dự án so với danh mục dự án kèm theo Nghị quyết này thì số vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để thực hiện dự án sẽ được xác định như thế nào, để tránh khoảng trống pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung thảo luận - Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Sử dụng hiệu quả, không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024 – 2026 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trên nguyên tắc Chính phủ phải chịu trách nhiệm bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả, không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước, chỉ đạo VEC tiếp tục cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh, tập trung cơ cấu lại tổ chức bộ máy để tiết kiệm chi phí. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu - Ảnh Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đạt mục tiêu tăng trưởng nhưng phải bảo đảm ổn định vĩ mô

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, nhưng phải giữ vững nền tảng để phát triển bền vững, lâu dài, đặc biệt là ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro và giải pháp kiểm soát

Trong điều kiện đất nước đang triển khai nhiều dự án hạ tầng cần thiết, cấp bách trên nhiều lĩnh vực như giao thông, năng lượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ phải bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, đánh giá kỹ lưỡng hơn các rủi ro và các giải pháp kiểm soát rủi ro, đặc biệt là rủi ro thiếu vốn, không hoàn thành dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng tiến độ, hoặc phải huy động vốn với chi phí cao, rủi ro mất cân đối ngân sách trong trung hạn khi các khoản nợ đến hạn trả và trả lãi lớn.

Toàn cảnh Phiên họp
Chính trị

Làm rõ cơ chế đặc thù, đặc biệt phát triển mạng lưới hệ thống đường sắt đô thị

Thẩm tra sơ bộ một số nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, một số ý kiến tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị, cần làm rõ các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt nhằm bảo đảm phát triển mạng lưới hệ thống đường sắt đô thị tại hai thành phố hiệu quả, đồng bộ, có tính kết nối.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu - Hồ Long
Chính trị

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng

Sáng 10.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đảng bộ Quốc hội phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội một cách toàn diện, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đất nước
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm nhưng phải bằng việc làm thì mới có sản phẩm

Đó là yêu cầu được Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội diễn ra sáng nay, 10.2. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội một cách toàn diện, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đất nước. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm tổ chức, hoạt động của Đảng bộ tuân thủ đúng quy định của Đảng, phù hợp với thực tiễn và những đặc thù của Quốc hội, qua đó để xử lý các công việc nhanh chóng, đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Quốc hội.

Khai hội Xuân Tam Chúc 2025
Đại Biểu Nhân Dân TV

Khai hội Xuân Tam Chúc 2025

Sáng 9.2, tại thị trấn Ba Sao, thị xã Kim Bảng, Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2025 với chủ đề “Tam Chúc - Linh Thiêng hội tụ”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc

Sáng 9.2, tại thị trấn Ba Sao, thị xã Kim Bảng, Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự lễ khai hội Xuân Tam Chúc 2025 với chủ đề “Tam Chúc - Linh Thiêng hội tụ”. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương cùng đông đảo du khách thập phương.