Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết tại Quân khu 9

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, sáng 16.1, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9; dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và tại Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cùng đi với Chủ tịch nước có các Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; lãnh đạo thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thủ trưởng các đơn vị tại Quân khu 9.

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ, sĩ quan chỉ huy và chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ, sĩ quan chỉ huy và chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Báo cáo với Chủ tịch nước về việc thực hiện nhiệm vụ, Tư lệnh Quân khu 9, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt cho biết, năm 2024, Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Quân khu đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập ở các cấp với nhiều điểm mới sát thực tế; chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng cao; phát huy tốt vai trò của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng ứng phó có hiệu quả các tình huống thiên tai, tham gia cứu hộ, cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Đối với công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ Tư lệnh Quân khu đã ban hành chỉ thị về sẵn sàng chiến đấu; tổ chức các đoàn nắm tình hình, thăm và chúc Tết một số đơn vị, địa phương tuyến biên giới, biển đảo và đối tượng chính sách. Các đơn vị trích quỹ từ tăng gia sản xuất và các nguồn thu khác để hỗ trợ cho tập thể, cá nhân và tiền ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ trong các ngày Tết.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước chỉ rõ trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, của nhân dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã không ngừng phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục có những bước phát triển toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ về tình hình đất nước trong năm 2024, Chủ tịch nước cho biết, mặc dù khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, sát sao của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của Quốc hội, sự quản lý chặt chẽ, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương và cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh trong những thành tựu to lớn rất đáng tự hào đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Quân ủy Trung ương, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung; của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói riêng, Chủ tịch nước chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã đạt được trong năm vừa qua.

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước với nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước; năm “tăng tốc, bứt phá, về đích”, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nắm tình hình, sớm phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng và chính quyền địa phương kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên đề cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là kỷ luật trong quan hệ quân dân, đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà lưu niệm Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà lưu niệm Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch nước yêu cầu phải tập trung điều chỉnh tổ chức, biên chế trong lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng “tinh, gọn, mạnh" phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tiễn chiến đấu trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, diễn tập tác chiến hiệp đồng các lực lượng trong khu vực phòng thủ gắn với địa hình đồng bằng sông nước và biển, đảo. Chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng thế trận lòng dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, giữ vững chủ quyền quốc gia, vùng đất, vùng trời, biển, đảo thiêng liêng hướng Tây Nam của Tổ quốc.

Cùng với đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 9, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của quân đội. Đặc biệt, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, nhất là đối với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, trên những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; trước mắt tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân, đón Tết chu đáo, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Phát huy những thành tích đã đạt được và truyền thống "Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”, Chủ tịch nước tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 sẽ đoàn kết, nỗ lực khắc phục vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà, chúc Tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà, chúc Tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trao những món quà Tết ý nghĩa tặng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Trước đó, tri ân cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu tưởng niệm ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch nước xúc động ghi vào sổ lưu niệm dòng chữ: “… Noi gương đồng chí, chúng ta tuyệt đối trung thành, vững tin vào con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, xây dựng Chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại Khu lưu niệm ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch nước Lương Cường đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước và đoàn công tác nguyện nêu cao ý chí cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, đoàn kết, thống nhất, kế tục xứng đáng thành quả của thế hệ đi trước, viết tiếp những trang sử mới, quyết tâm xây dựng đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Cần cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn cho đường sắt đô thị

Chiều 15.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các đại biểu nhấn mạnh, rất cần các cơ chế mạnh, vượt trội để huy động vốn nhằm phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại hai thành phố này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Thời sự Quốc hội

Ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước

Cho rằng tính chuyển giao công nghệ khi xây dựng đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là rất cao, sau khi xây dựng, chúng ta có thể làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần ưu tiên đặt hàng và giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp trong nước trong việc làm chủ ba lĩnh vực xây dựng cầu, đường, hầm, sản xuất đường ray và đóng toa xe.

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”
Thời sự Quốc hội

“Ai sẽ quyết chi tiền, chỉ định thầu?”

Tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị, cần quy định rất rõ về thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm. Chẳng hạn, ai sẽ quyết chi tiền hoặc chỉ định thầu, nếu không sẽ khó triển khai.

Quang cảnh họp Tổ 15
Thời sự Quốc hội

Cần bổ sung những vấn đề còn bất cập, còn "nghẽn"

Thảo luận tại Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Lai Châu, Quảng Trị, Bình Phước, Bình Thuận) sáng 15.2, các đại biểu đề nghị, cần rà soát để xử lý các vấn đề còn bất cập, hạn chế, những điểm còn nghẽn trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: Quan trọng nhất là thúc đẩy nội lực, đặc biệt là nguồn lực con người

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, thúc đẩy hợp tác quốc tế để đổi mới khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là phải thúc đẩy được nội lực của chúng ta, đặc biệt là nguồn lực về con người.

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách
Thời sự Quốc hội

Bổ sung nguyên tắc, công cụ kiểm soát lạm dụng, trục lợi chính sách

Sáng 15.2, thảo luận tại Tổ 19 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Bình Dương, các đại biểu đề nghị, cần bổ sung những nguyên tắc, công cụ nhằm kiểm soát sự lạm dụng, tình trạng trục lợi chính sách; cho phép người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ tự tuyển dụng viên chức mà không phải thông qua Sở Nội vụ...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển
Thời sự Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn phải khuyến khích, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển

"Các quy định cứ giằng vào nhau mà không biết bắt đầu từ đâu cả là mình chết. Bây giờ đi vào thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển như thế, cái gì là rào cản thì phải tháo gỡ ra. Phải có một trật tự để tất cả mọi người đều phải huy động và thực hiện, đi theo cùng một hướng, chứ ông này đi sang, ông kia kéo lùi thì làm sao mà phát triển được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội sáng nay, 15.2. 

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển
Thời sự Quốc hội

Không có cơ sở hạ tầng thì không thể phát triển

Sáng 15.2, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Tây Ninh, Long An, Sơn La (Tổ 11) đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần bổ sung "cơ chế đặc biệt" cho hoạt động khoa học, công nghệ

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cần bổ sung một số cơ chế đặc biệt thì mới làm được và thật sự đổi mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Hồ Long
Thời sự Quốc hội

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị

Thảo luận về dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định để đổi mới mạnh mẽ tổ chức chính quyền địa phương ở đô thị, trên cơ sở mô hình của một số nơi đã và đang thí điểm hiệu quả thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành là phải thực hiện ngay
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nghị quyết ban hành phải được thực hiện ngay

"Chúng ta ra Nghị quyết này là để thực hiện ngay. Các nội dung về cơ chế chính sách phải thật sự vượt trội, bứt phá, đột phá, phát huy được tác dụng ngay, khơi thông nguồn lực, có sức lan tỏa, góp phần kịp thời vào tăng trưởng kinh tế năm 2025", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ sáng nay, 15.2 của Quốc hội. 

Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc
Sự kiện nổi bật

Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc

Sáng 15.2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” Xuân Ất Tỵ 2025, nhằm giới thiệu những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp tổ về chính sách thí điểm gỡ vướng hoạt động khoa học, công nghệ

Tiếp tục phiên họp sáng nay, 15.2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự phiên thảo luận tại Tổ 13 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Hậu Giang.