Chủ tịch Cuba lên tiếng sau vụ xâm nhập vũ trang
Ngày 26/2, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định, Cuba không tấn công hay đe dọa bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và ổn định đất nước trước mọi hành động bạo lực và khủng bố.

Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ tấn công vũ trang nhằm vào một đơn vị tuần tra biên phòng thuộc Bộ Nội vụ Cuba (Minint) trong vùng biển nước này. Người đứng đầu Nhà nước Cuba nhấn mạnh, chính quyền sẽ không khoan nhượng với các hành vi xâm nhập vũ trang và hoạt động của lính đánh thuê, coi đây là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia.
Trước đó, ngày 25/2, Bộ Nội vụ Cuba thông báo đã tiêu diệt 4 đối tượng trên một tàu cao tốc vi phạm lãnh hải và nổ súng vào lực lượng chức năng.
Phía Mỹ thể hiện "thiện chí hợp tác"
Theo thông cáo, chiếc tàu Pro Line mang số đăng ký FL7726SH tại Florida (Mỹ) bị phát hiện khi tiến vào khu vực cách kênh El Pino khoảng 1 hải lý, gần đảo Falcones thuộc tỉnh Villa Clara. Khi lực lượng biên phòng tiếp cận để kiểm tra, các đối tượng trên tàu đã nổ súng làm chỉ huy tàu Cuba bị thương. Kết quả cuộc đối đầu khiến 4 kẻ xâm nhập thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Điều tra sơ bộ cho thấy, nhóm này gồm 10 người Cuba cư trú tại Mỹ, mang theo nhiều vũ khí và thiết bị nổ tự chế, với mục đích tiến hành hoạt động khủng bố.
Cũng trong ngày 25/2, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío cho biết, Chính phủ nước này đang liên lạc với phía Mỹ sau vụ nổ súng, nói rằng Havana sẵn sàng trao đổi thông tin với các quan chức Mỹ, đồng thời sẽ đề nghị Washington cung cấp thêm dữ liệu về những nghi phạm liên quan cũng như cách thức họ tổ chức chuyến đi. Ông cho biết, phía Mỹ đã thể hiện thiện chí “hợp tác làm rõ sự việc”.
Tàu được báo mất trộm
Theo phía Mỹ, chủ sở hữu con tàu khai rằng nó đã bị một nhân viên đánh cắp. Tàu Pro Line sản xuất năm 1981 được báo mất tại khu vực Florida Keys, theo báo cáo của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Monroe.
Chủ tàu cho biết, ông sống tại hạt Miami-Dade nhưng neo đậu tàu tại một căn nhà ở Big Pine Key, nơi chủ nhà cho phép ông để tàu lại để đổi lấy công việc xây dựng. Ông nói chỉ phát hiện tàu mất tích sau khi nhận được cuộc gọi từ phóng viên và đã không thấy chiếc tàu dài 24 feet này neo tại bến trong hơn một tuần.
Cuba hứa công bố thêm chi tiết
Chính phủ Cuba đã công bố danh sách tên những người bị cáo buộc tham gia vụ việc và cáo buộc họ lên kế hoạch xâm nhập đảo quốc nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố.
Thứ trưởng Fernández de Cossío cho biết, lực lượng chức năng thu giữ được súng trường tấn công, súng bắn tỉa, súng ngắn, thiết bị nhìn đêm, lưỡi lê, quần áo ngụy trang, lương khô tác chiến, thiết bị liên lạc và “một số lượng lớn phù hiệu của các tổ chức khủng bố phản cách mạng”.
“Tất cả những thông tin này vẫn chỉ là sơ bộ. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết trong những ngày tới”, ông nói. Tối 25/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Bộ An ninh Nội địa và Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang điều tra vụ việc.
Theo ông Fernández de Cossío, Cuba thường xuyên cung cấp cho Mỹ thông tin về những cá nhân mà Havana cáo buộc “đã tham gia thúc đẩy, tài trợ và tổ chức các hành vi bạo lực và khủng bố chống lại Cuba”. Ông nói thêm rằng, hai người bị bắt trong vụ việc nằm trong danh sách này và “được hưởng sự miễn trừng phạt trên lãnh thổ Mỹ”.
“Chính phủ Cuba vẫn đang chờ phản hồi đối với các yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến họ cũng như các cá nhân và tổ chức khác trong danh sách đã công bố", ông nói.

