Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

- Thứ Ba, 29/09/2020, 16:24 - Chia sẻ
Chiều 29.9, tại TP Uông Bí, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV.

Dự buổi tiếp xúc có Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hồi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Thành ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ TP Uông Bí và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri  

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã thông tin nhanh tới cử tri thành phố Uông Bí những nội dung chính trong chương trình Kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Kỳ họp lần này dự kến sẽ được tổ chức 2 đợt. Đợt 1, Quốc hội họp trực tuyến từ ngày 20 - 27.10.2020 và đợt 2 tổ chức họp tập trung từ ngày 2-17.11.2020. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật, thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, NSNN năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng đã báo cáo đến cử tri thành phố: Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 9 tháng đầu năm; những thành quả mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, tiêu cực đến các lĩnh vực; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ Kỳ họp thứ 9 đến nay; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh.

Các đại biểu và đông đảo cử tri dự buổi tiếp xúc cử tri  

Vui mừng trước những kết quả phát triển toàn diện của đất nước, của tỉnh và thành phố, cử tri đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian vừa qua. Theo đó, Quốc hội đã tiếp tục có sự những dấu ấn đậm nét trong đổi mới trong hoạt động, thích ứng nhanh chóng với các diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Dù triển khai họp trực tuyến, để bảo đảm phòng chống, dịch bệnh song công tác xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; giám sát, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân tiếp tục nhiều kết quả rõ nét, tạo sự tin tưởng trong xã hội.

Cử tri TP Uông Bí cũng đặc biệt đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành tạo được nhiều điểm nhấn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh khó khăn chung trong và ngoài nước. Với tiền đề đó, cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh và TP Uông Bí tiếp tục tăng cường thêm nguồn lực đầu tư, triển khai các dự án thiết thực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

Cử tri TP Uông Bí phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri  

Cử tri Uông Bí cũng kiến gửi nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan tới: Việc xây dựng cầu vượt trên quốc lộ 18a đoạn đi qua trường THCS Phương Đông để bảo đảm trật tự giao thông, bảo đảm an toàn cho học sinh; xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt; chính sách đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn… Cử tri phường Thanh Sơn cho biết: Việc làm thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trên địa bàn gặp nhiều vướng mắc, thủ tục rườm rà, đề nghị sớm có giải pháp khắc phục, tháo gỡ, tạo thuận lợi cho người dân.

Cử tri Trịnh Thị Thu Cúc (phòng Tài nguyên – Môi trường TP Uông Bí) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chiều chỉnh cho chính sách áp dụng thống nhất trên toàn quốc về mức hỗ trợ giá đất vườn liền kề đất ở khi thực hiện dự án bằng tỷ lệ phần trăm giá đất ở theo khu vực đô thị. Chẳng hạn như: Địa phương đô thị loại 1 thì hỗ trợ bằng 50% giá đất ở; đô thị loại 2 thì áp dụng hỗ trợ 30%...

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri  

Trước đông đảo cử tri, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng cao của cử tri TP Uông Bí. Tiếp thu toàn bộ các ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết: Trong thời gian tới, tỉnh và thành phố cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong quản lý đô thị, quản lý đất đai, môi trường, giáo dục – đào tạo, các vấn đề an ninh – trât tự… Đồng thời, tăng cường bố trí, thu hút nguồn lực để đầu tư các lĩnh vực nhất là lĩnh vực có liên quan mật thiết đến chất lượng cuộc sống người dân. Đối với những vấn đề cử tri thành phố quan tâm thuộc thẩm quyền xử lý, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TP Uông Bí, các đơn vị liên quan của tỉnh chỉ đạo rà soát. Từ đó, tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn đọng, đáp ứng mong muốn của cử tri và Nhân dân trên địa bàn. 

MẠNH TUÂN