Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy thăm, tặng quà Tết tại Bình Thuận

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Thuận đã thăm, tặng quà Tết công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tuy Phong.

Thời sự Quốc hội

Không gỡ thể chế, Nghị quyết 57 không thể đi vào cuộc sống
Thời sự Quốc hội

Không gỡ thể chế, Nghị quyết 57 không thể đi vào cuộc sống

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ban hành cuối năm 2024, nhưng để đi được vào cuộc sống thì phải sửa đổi một số luật, đặc biệt là Luật Khoa học và Công nghệ. Nhưng sửa luật thì nhanh nhất cũng phải giữa năm hoặc cuối năm nay thì cả năm 2025 chúng ta không thể triển khai được Nghị quyết 57 hoặc triển khai cũng không ý nghĩa gì khi chồng chất hàng loạt những khó khăn như thế này. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên thảo luận Tổ của Quốc hội sáng 15.2.

Chỉ đưa vào dự thảo Nghị quyết những cơ chế, chính sách thiết thực
Thời sự Quốc hội

Chỉ đưa vào dự thảo Nghị quyết những cơ chế, chính sách thiết thực

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 15.2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tán thành với sự cần thiết, cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh, chỉ đưa vào dự thảo Nghị quyết những cơ chế, chính sách thiết thực, giải quyết những vấn đề cấp bách, có tính khả thi để triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết ban hành phải được thực hiện ngay
Thời sự Quốc hội

Nghị quyết ban hành phải được thực hiện ngay

"Chúng ta ra Nghị quyết này là để thực hiện ngay. Các nội dung về cơ chế chính sách phải thật sự vượt trội, bứt phá, đột phá, phát huy được tác dụng ngay, khơi thông nguồn lực, có sức lan tỏa, góp phần kịp thời vào tăng trưởng kinh tế năm 2025". Đó là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên thảo luận tổ sáng nay, 15.2 của Quốc hội.

Vấn đề then chốt là phải có cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân
Thời sự Quốc hội

Vấn đề then chốt là phải có cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân

Tại Phiên thảo luận tổ chiều nay, 14.2, các đại biểu Tổ 13 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Hậu Giang bày tỏ hoàn toàn nhất trí với Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Muốn đạt được mục tiêu này, vấn đề then chốt là phải có cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân, đây là yếu tố quyết định chứ không phải là đầu tư công.

Cần phát huy sự chủ động, đổi mới sáng tạo, đột phá và quyết tâm cao
Thời sự Quốc hội

Cần phát huy sự chủ động, đổi mới sáng tạo, đột phá và quyết tâm cao

Chiều 14.2, thảo luận tại Tổ 12 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Bình, Bắc Kạn, các đại biểu bày tỏ nhất trí với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đối với Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ trao quyết định khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2025
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ trao quyết định khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2025

Chiều tối 13.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố, trao quyết định khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2025 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Đây là lần đầu tiên công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên tại các cơ quan của Quốc hội được triển khai theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Chính phủ trình Quốc hội dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
Đại Biểu Nhân Dân TV

Chính phủ trình Quốc hội dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, chiều 13.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Theo Tờ trình, Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án với điểm đầu tại vị trí kết nối ray qua biên giới giữa ga Lào Cai mới và ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc); điểm cuối tại khu bến Lạch Huyện. Chiều dài tuyến chính khoảng 390,9km và 3 tuyến nhánh khoảng 27,9km.

Sớm ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Thời sự Quốc hội

Sớm ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Sáng 13.2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không vì quy trình, thủ tục cứng nhắc mà làm chậm quá trình phát triển của đất nước
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Không vì quy trình, thủ tục cứng nhắc mà làm chậm quá trình phát triển của đất nước

Vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh thì phải giải quyết ngay, không vì những quy trình, thủ tục cứng nhắc mà làm chậm quá trình phát triển của đất nước. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên thảo luận sáng 13.2.

Việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội là cần thiết
Thời sự Quốc hội

Việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội là cần thiết

Sáng nay, 13.2, tham gia phiên thảo luận tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, các đại biểu tại Tổ 8 (gồm Đoàn ĐBQH TP. Cần Thơ và các tỉnh: Điện Biên, Kon Tum, Vĩnh Long) cho rằng, với tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", nhiều nơi đã chuẩn bị sẵn các văn bản liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước nên có hiệu lực thi hành ngay khi Quốc hội thông qua để các đơn vị có cơ sở triển khai nhiệm vụ.

Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên
Thời sự Quốc hội

Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên

Sáng 12.2, ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Thời sự Quốc hội

Phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp bất thường lần này có ý nghĩa rất quan trọng, khẩn trương xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu rất cao của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là vấn đề đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cũng là tạo tiền đề về công tác tổ chức, cán bộ tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Thời sự Quốc hội

Khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Sáng nay, 12.2, tại hội trường Diên Hồng, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ Chín - Kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất, diễn ra với thời gian dài nhất trong số các kỳ họp bất thường từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước trong năm 2025 và thời gian tới.
Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên khai mạc.