Chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi ngân sách cho Nhà nước nếu phát hiện chi sai chế độ theo Nghị định 178
Chia sẻ tại cuộc họp báo Bộ Nội vụ tổ chức chiều 11/9, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết các trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP sẽ bị xử lý nghiêm, thu hồi tiền để không thất thoát ngân sách Nhà nước.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng, do đây là một cuộc cách mạng lớn, chưa có tiền lệ, được triển khai trong thời gian ngắn, với yêu cầu cao và khối lượng công việc lớn, quá trình thực hiện khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh, từ cách hiểu, nhận thức đến cách tổ chức thực hiện và áp dụng các văn bản.

Thứ trưởng khẳng định mục tiêu của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP không phải là giảm con người, giảm số lượng, mà là tinh giản để nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, các quy định về quy trình, đối tượng và mức độ hưởng chính sách trong Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và các văn bản liên quan được quy định chặt chẽ.
Cũng theo ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ) cho biết, qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương thực hiện chính sách tương đối tốt. Số lượng trường hợp thuộc diện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không lớn, chiếm chưa tới 1%, khoảng 0,3%.
Về hướng xử lý trong trường hợp phát hiện sai phạm, ông Vũ Hải Nam cho biết, tinh thần chung là sau khi xác định các trường hợp có sai phạm, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi ngân sách cho Nhà nước.
Đối với việc các trường hợp muốn quay trở lại làm việc, việc tiếp tục bố trí, sử dụng những người này thuộc trách nhiệm của địa phương. Căn cứ nhu cầu sử dụng, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, địa phương có trách nhiệm xem xét bố trí đối với trường hợp vẫn có nguyện vọng tiếp tục làm việc cho Nhà nước. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Liên quan việc chuẩn hóa tiêu chí, quy trình và trách nhiệm khi thực hiện các chính sách mới trong thời gian tới, ông Vũ Hải Nam cho biết, mỗi chính sách đều có mục tiêu và đối tượng cụ thể. Để xác định đối tượng, các nghị định của Chính phủ cũng như văn bản hướng dẫn của các bộ, đặc biệt là Bộ Nội vụ, đều quy định đầy đủ về quy trình, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong từng khâu.
Do đó, khi có chính sách mới, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về phạm vi, đối tượng, trình tự, thủ tục, chính sách; đồng thời tổ chức triển khai kịp thời, chi trả đúng quy định.
Đến nay, Bộ Nội vụ đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để có báo cáo tổng thể. Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, các đơn vị, địa phương cũng phải chủ động rà soát, khắc phục và trên tinh thần xử lý nghiêm sau khi có kết quả rà soát. Cụ thể, các cơ quan phải làm rõ các nội dung, trong đó có báo cáo, giải trình cụ thể đối với những trường hợp được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị. Kết quả rà soát phải gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/9. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

