Chóng mặt trong lúc tắm, bé trai 13 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não cấp

Bé trai 13 tuổi chóng mặt trong lúc tắm và sau đó được các bác sĩ chẩn đoán bị đột quỵ nhồi máu não cấp không rõ nguyên nhân dẫn đến liệt nửa người.

Bệnh nhi tên T.N.M.C (13 tuổi), ngụ phường 5, TP Bạc Liêu.

Theo thông tin mẹ bé C chia sẻ: Khoảng hơn 2 tháng trước, bé hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, vào một buổi chiều, trong lúc đi tắm, bất ngờ bé thấy chóng mặt. Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện ở Cần Thơ để thăm khám và điều trị.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị đột quỵ nhồi máu não cấp không rõ nguyên nhân.

Sau điều trị, bé đã vượt qua nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không đi đứng được. Bé trong tình trạng yếu nửa người trái, đặc biệt bàn tay trái gần như mất hoàn toàn chức năng. Sau đó, bé được chuyển về bệnh viện tại tỉnh Bạc Liêu để điều trị phục hồi chức năng.

Chóng mặt trong lúc tắm, bé trai 13 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não cấp -0
Bé C được điều trị phục hồi chức năng (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ đã tiến hành chỉ định dùng laser châm, xoa bóp bấm huyệt kết hợp điện kích thích và siêu âm trị liệu nhằm tác động lên các huyệt vị và kích thích các nhóm cơ, giúp phục hồi cơ lực cho bé.

Bác sĩ thông tin, trải qua 3 liệu trình điều trị (6 tuần), bé C. đã hồi phục được gần 80% chức năng vận động, có thể nhẹ nhàng cầm nắm và đi lại.

Theo các bác sĩ chuyên khoa nhận định, đột quỵ là bệnh lý do tổn thương thần kinh trung ương đột ngột gây ra các khiếm khuyết về chức năng nhận thức, vận động, cảm giác ở một nửa bên người đối diện với vùng não bị tổn thương. Đột quỵ có 2 loại là nhồi máu não và xuất huyết não, trong đó chiếm đa số là các trường hợp nhồi máu não.

Bệnh nhân mắc bệnh đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời sẽ để lại những di chứng khó hồi phục, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống sinh hoạt và làm việc, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ cũng lưu ý, trước đây, đột quỵ được cho là bệnh của người cao tuổi. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa và ngày một gia tăng, đặc biệt trong đó có trẻ em ở độ tuổi từ 12-13. Hầu hết 80% các bệnh nhân bị đột quỵ không có các triệu chứng cảnh báo trước.

“Phụ huynh cần theo dõi sát sao sức khỏe của con em. Khi thấy trẻ xuất hiện những dấu hiệu bất thường như chóng mặt, đau đầu dữ dội, nôn ói, lơ mơ, không linh hoạt như thường ngày, co giật, yếu tay chân một bên, … phải nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín gần nhất để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời”, các chuyên gia khuyến cáo.

Sức khỏe

Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, moi tiền bệnh nhân ngay giữa trung tâm TP Bắc Ninh
Xã hội

Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, moi tiền bệnh nhân ngay giữa trung tâm TP Bắc Ninh

Bác sĩ không đeo bảng tên, lấy máu không đeo găng tay y tế, sổ khám bệnh không có chữ ký của bác sỹ, hù doạ bệnh nhân để moi tiền… là những thông tin nhóm phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân thu thập được tại Phòng khám đa khoa đa khoa quốc tế Việt Sing, số 169 đường Hoàng Hoa Thám (phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh).

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Chấm dứt bệnh lao là mục tiêu cao cả”
Sức khỏe

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Chấm dứt bệnh lao là mục tiêu cao cả”

Ngày 24.3, tại Lễ kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống Lao 24.3.2025 và Hội nghị tổng kết công tác phòng chống Lao năm 2024, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, Việt Nam đã đạt tỷ lệ điều trị thành công bệnh lao trên 90% trong năm 2024, vượt mức trung bình toàn cầu là 88%.

Tỷ lệ điều trị bệnh lao thành công đạt 89%
Sức khỏe

Tỷ lệ điều trị bệnh lao thành công đạt 89%

Đó là thông tin được đưa ra tại chương trình kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao 24.3 do Chương trình Chống lao quốc gia tổ chức hôm nay tại Hà Nội, với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng của bệnh lao tới sức khỏe con người và xã hội.

Lưu ý khi đưa trẻ uống vaccine Rota
Sức khỏe

Lưu ý khi đưa trẻ uống vaccine Rota

Để đảm bảo vaccine phát huy tối đa hiệu quả và an toàn, cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần chuẩn bị chu đáo và tuân thủ các hướng dẫn quan trọng sau đây của Bộ Y tế và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc - UNICEF Việt Nam

Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống lao 24.3: Chẩn đoán sớm, điều trị đúng
Sống khỏe

Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống lao 24.3: Chẩn đoán sớm, điều trị đúng

Hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống lao 24.3, ngành y tế đang đẩy mạnh sàng lọc chủ động, phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh lao trong cộng đồng. Với khẩu hiệu "Việt Nam cam kết, đầu tư, hành động để chấm dứt bệnh lao", công tác phòng, chống lao được triển khai đồng bộ từ tuyến thành phố đến tận xã, phường, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần kiểm soát hiệu quả căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.