Chờ đợi gì ở thượng đỉnh Nga - Mỹ tuần sau?
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8 để đàm phán chấm dứt chiến sự ở Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.

Theo Reuters, thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các bên liên quan, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, được cho là đã tiến gần tới một thỏa thuận ngừng bắn sau hơn ba năm rưỡi xung đột, dù điều này có thể đòi hỏi Ukraine nhượng lại một phần lãnh thổ. Trước đó ngày 6/8, đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp kéo dài ba giờ với Tổng thống Putin tại Moscow, được cả hai bên đánh giá “mang tính xây dựng”.
“Cuộc gặp rất được mong đợi giữa tôi, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, ngày 15/8/2025 tại Tiểu bang Alaska. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề này!”, ông Trump cho biết trong bài đăng trên Truth Social.
Lần gần nhất Alaska tổ chức một cuộc gặp ngoại giao cấp cao là tháng 3/2021.

Reuters cũng đăng tải thông tin, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã gợi ý rằng một thỏa thuận hoà bình giữa Moscow và Kiev có thể bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả hai bên”.
Điện Kremlin sau đó cũng đã xác nhận thông tin về hội nghị thượng đỉnh, cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận “các phương án đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”. Trợ lý Yuri Ushakov của ông Putin nhận định, đây sẽ là “quá trình đầy thách thức” nhưng Moscow “sẽ tham gia một cách tích cực và quyết liệt”.
Hiện Nga tuyên bố sáp nhập bốn khu vực của Ukraine gồm Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, cùng bán đảo Crimea. Tuy nhiên, lực lượng Nga chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng này.
Trước đó, Bloomberg đưa tin, Mỹ và Nga đang hướng tới một thỏa thuận củng cố quyền kiểm soát của Moscow đối với các vùng lãnh thổ này. Nhà Trắng bác bỏ thông tin này, gọi đó là “suy đoán”, trong khi Điện Kremlin chưa bình luận.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã tìm cách cải thiện quan hệ với Nga, đồng thời thúc đẩy nỗ lực chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, trước việc Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự, ông Trump đã đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga nếu ông Putin không đồng ý chấm dứt xung đột với thời hạn chót là ngày 8/8. Đến nay chưa rõ các biện pháp này sẽ được thực thi hay trì hoãn.
Phản ứng trước các diễn biến hiện nay, trong bài phát biểu tối qua, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định việc ngừng bắn ở Kiev là điều khả thi nếu cộng đồng quốc tế tạo đủ sức ép với Nga. Ông cho biết đã tiến hành hơn một chục cuộc trao đổi với lãnh đạo nhiều nước và duy trì liên lạc chặt chẽ với phía Mỹ.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, sau cuộc gặp ông Zelensky, nhận định có “tín hiệu” và “trực giác” rằng việc “đóng băng xung đột” có thể đang đến gần, dù chưa thể coi là kết thúc. Ông cho biết nhà lãnh đạo Ukraine “thận trọng nhưng lạc quan” và mong muốn Ba Lan cùng các nước châu Âu khác tham gia vào quá trình lập kế hoạch cho một thỏa thuận ngừng bắn và tiến tới hòa bình lâu dài.