Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia

Sáng nay, 6.9, giờ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thành phố Sydney, bang New South Wales, bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia.

Ngay sau đó, tại Nhà Quốc hội bang New South Wales, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện bang New South Wales Greg Piper.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm bang New South Wales tươi đẹp, giàu lòng mến khách trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Australia; nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước và quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia.

Chủ tịch Hạ viện bang Greg Piper nồng nhiệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm bang New South Wales. Bày tỏ sự kính trọng đối với Nhân dân Việt Nam anh hùng, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hạ viện Greg Piper nêu rõ, Việt Nam là quốc gia được tôn trọng và đánh giá cao trên toàn thế giới, ngày càng có vai trò và tiếng nói trên trường quốc tế. Điều này tạo nền tảng quan trọng để hai nước tăng cường quan hệ hợp tác không chỉ về chính trị, ngoại giao mà còn trên nhiều lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, kinh tế…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia -1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trò chuyện cùng Chủ tịch Hạ viện bang New South Wales Greg Piper

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch Hạ viện Greg Piper dành cho Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Nghị viện bang New South Wales nhân kỷ niệm 200 năm thành lập; chúc mừng những thành tựu phát triển của bang thời gian qua, trong đó, nền kinh tế của bang ngày càng phát triển, đa dạng hóa, chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các ngành dịch vụ như tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, các ngành về khoáng sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, sinh học.

Với nền tảng tốt đẹp của quan hệ hai nước hiện nay và với thế mạnh của mình, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, bang New South Wales sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là về kinh tế - thương mại, góp phần gia tăng gấp đôi thương mại và đầu tư hai chiều, qua đó, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hạ viện bang Greg Piper cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa bang New South Wales với các địa phương của Việt Nam cũng như giữa Australia và Việt Nam còn rất lớn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp Chủ tịch Hạ viện bang New South Wales Greg Piper

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn, bang New South Wales tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong hợp tác với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực trụ cột, mở rộng hơn nữa hợp tác với các địa phương Việt Nam. Trong đó, với tư cách là thành phố đối tác của bang, TP. Hồ Chí Minh có thể trở thành địa phương tiên phong trong việc triển khai thực hiện quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia và Chiến lược kinh tế Đông Nam Á của Australia.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Australia nói chung và bang New South Wales nói riêng sang đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài và ổn định tại Việt Nam, cũng như ủng hộ các địa phương của hai nước học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Trao đổi với Chủ tịch Hạ viện bang Greg Piper, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng gợi mở một số lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian tới như: tăng cường hợp tác trong các hoạt động xúc tiến, tạo thuận lợi thương mại; chia sẻ thông tin, công nghệ khai thác khoáng sản; trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực than và khí tự nhiên hóa lỏng; hỗ trợ doanh nghiệp hai bên tận dụng các hiệp định thương mại tự do, hợp tác trong lĩnh vực logistics, năng lượng sạch và phát thải carbon thấp; hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...; phối hợp triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về hành động thiết thực ứng phó biến đổi khí hậu (11.2021).

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác, giao lưu, tăng cường trao đổi đoàn, trong đó có các đoàn của Hạ viện bang New South Wales với HĐND các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng tiếp đón nhiều hơn các đoàn của Hạ viện bang New South Wales sang thăm, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm; chúc Nghị viện và Nhân dân bang New South Wales tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển bang ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Chủ tịch Hạ viện, mối quan hệ hợp tác giữa bang New South Wales nói riêng, giữa Australia nói chung với Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. 

Chia sẻ các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hạ viện bang Greg Piper tin tưởng, chuyến thăm, làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ thúc đẩy giao lưu văn hoá, kinh tế Việt Nam - Australia nói chung và giữa các thành phố của Việt Nam với bang New South Wales nói riêng trong thời gian tới.

+ Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp Phó Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales Rodney John  Roberts.

Phó Chủ tịch Thượng viện bang Rodney John  Roberts bày tỏ vinh dự đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm bang New South Wales; nhấn mạnh, chuyến thăm cho thấy tầm quan trọng và sự phát triển trong mối quan hệ Việt Nam - Australia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales Rodney John Roberts

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng đến thăm bang New South Wales - địa phương có quan hệ hợp tác rất sôi động với Việt Nam; hoan nghênh và đánh giá cao việc bang New South Wales đã ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tài nguyên và năng lượng, nông nghiệp và thực phẩm, doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư, khoa học công nghệ và du lịch.

Năm 2024 là năm bản lề quan trọng đối với Việt Nam và Australia khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực mới, sâu rộng hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, bang New South Wales tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong hợp tác với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực trụ cột, mở rộng hơn nữa hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam ngoài TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, tham gia Đoàn đại biểu thăm Australia lần này có lãnh đạo một số địa phương ở phía Bắc và phía Nam của Việt Nam có nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể hợp tác với bang New South Wales trong các lĩnh vực bang có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Việt Nam sẵn sàng tiếp đón các đoàn của Thượng viện bang New South Wales sang thăm, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với HĐND các địa phương, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales đánh giá cao việc Việt Nam – Australia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; đồng thời nhấn mạnh vai trò của giao lưu Nhân dân, cho rằng, các hoạt động giao lưu trực tiếp giữa Nhân dân hai nước, đặc biệt là các chuyến thăm của nghị sĩ, nghị viện hai bên như chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lần này chính là nền tảng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tình cảm gắn bó khăng khít giữa hai nước ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị bang New South Wales chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm, kỹ thuật về nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm đồ uống trong chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu, khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, đầu tư tại Việt Nam sản xuất nguyên liệu cho ngành dược phẩm và thực phẩm chức năng… Phó Chủ tịch Thượng viện bang cho biết, bang New South Wales sẵn sàng chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến của mình với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp; nhấn mạnh, việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Phó Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại bang New South Wales, không chỉ sinh sống, làm việc, học tập mà còn trở thành những thành viên cốt cán của cộng đồng sở tại, trong đó có những người đã trở thành doanh nhân thành đạt, bác sĩ, đặc biệt một thành viên gốc Việt đã được bầu làm nghị sĩ bang, cho thấy cộng đồng người Việt Nam được chào đón tại bang New South Wales.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cảm ơn và mong Nghị viện, chính quyền bang New South Wales tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại bang, góp phần để cộng đồng người Việt sớm được công nhận là dân tộc thiểu số tại Australia, có cuộc sống ổn định, hòa nhập, giữ gìn bản sắc dân tộc, có điều kiện đóng góp cho xã hội sở tại và là cầu nối cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Nhấn mạnh tiềm năng phát triển rất lớn, rất đa dạng của Việt Nam, Phó Chủ tịch Thượng viện bang New South Wales cho biết sẽ sớm sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

+ Trưa cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại và công nghiệp, đổi mới, khoa học và công nghệ, xây dựng và cải huấn bang New South Wales Anoulack Chanthivon.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bộ trưởng Anoulack Chanthivon đã trao đổi cụ thể về một số lĩnh vực hợp tác giữa hai bên, nhất là thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, giáo dục, năng lượng hydrogen, tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại và công nghiệp, đổi mới, khoa học và công nghệ, xây dựng và cải huấn bang New South Wales Anoulack Chanthivon

Về giáo dục, đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bang New South Wales cấp thêm học bổng cho cán bộ công chức, nhất là cán bộ, công chức các địa phương của Việt Nam; thúc đẩy trao đổi chuyên môn về quản lý công cho đội ngũ cán bộ công chức thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo, các khóa học trong lĩnh vực quản lý và quy hoạch đô thị, đô thị thông minh, chuyển đổi số; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (chuyển giao các chương trình đào tạo, phối hợp đào tạo, mở các chi nhánh dạy nghề tại Việt Nam…) để đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao…

Bộ trưởng bang Anoulack Chanthivon nhấn mạnh yếu tố quan trọng của đổi mới sáng tạo là con người, nếu có nguồn nhân lực tốt, chương trình đào tạo tốt, cơ sở đào tạo tốt sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, do đó, New South Wales tiếp tục tập trung đầu tư cho giáo dục và sẵn sàng xem xét các chương trình hợp tác phù hợp với Việt Nam, mong muốn mở ra các cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước trong bối cảnh hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Australia -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại và công nghiệp, đổi mới, khoa học và công nghệ, xây dựng và cải huấn bang New South Wales Anoulack Chanthivon

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Bộ trưởng bang Anoulack Chanthivon cũng đã trao đổi về các ưu tiên của Việt Nam và bang New South Wales trong lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng, những kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực này cũng như thực hiện cam kết đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050; thảo luận một số biện pháp tăng cường quan hệ hai bên trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng bang Anoulack Chanthivon hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại New South Wales và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu về môi trường đầu tư, chính sách, pháp luật của bang nhằm thúc đẩy hợp tác hai chiều giữa hai nước; tin tưởng rằng, với sự phát triển của Việt Nam và các địa phương của Việt Nam hiện nay, New South Wales có thể hỗ trợ, hợp tác trong nhiều ngành công nghiệp, lĩnh vực cụ thể.

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14 đến 15.4.2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp
Chính trị

Thống nhất và đồng bộ

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín và thông qua tại Kỳ họp thứ Mười 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, gồm: dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật Dẫn độ và dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ 4 dự thảo Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các đạo luật khi cùng được xem xét thông qua tại một kỳ họp của Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác

Chiều 10.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, nhất là sau khi Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump công bố áp dụng mức thuế 10% và tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh
Chính trị

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Chiều 10.4, tại Tây Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện 3 dự án hồ chứa nước. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ba dự án hồ chứa nước

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực
Chính trị

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực

Chiều 10.4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Bộ Ngoại giao và các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9.4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì phiên họp. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện ba dự án hồ chứa nước

Sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
Chính trị

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện

Lời Tòa soạn: Sáng 10.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội XIV, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 11 sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Nghị quyết số 1579/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 1584/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Ban Soạn thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15.11.2022 của Quốc hội; Nghị quyết số 73/2025/UBTVQH15 kết thúc hoạt động của Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình lập pháp) năm 2025.